Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - Để đảm bảo an toàn hồ đập, Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy. Bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn đổ nhau đi xem xả lũ.
 
Chiều ngày 13.6, Thuỷ điện Hoà Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ ba và mở cửa xả đáy thứ tư vào hồi 20h cùng ngày. Khi các cửa đáy được mở, dòng nước chảy xuống tung bọt trắng xoá, những giọt nước bay trong không trung hoà cùng làn khói mờ ảo tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn.
 
Thực tế ghi nhận của PV Báo Lao Động, rất đông người dân bất chấp nguy hiểm tụ tập hai bên bờ sông để xem xả lũ.
Càng xế chiều, lượng người đổ về hai bên bờ sông càng đông, đặc biệt ở các vị trí dễ quan sát như những quán nước ở đường lên đập Thuỷ điện Hoà Bình và đường lên chùa Phật Quang.
Càng về chiều muộn, lượng người đổ về hai bên bờ sông càng đông, đặc biệt ở các vị trí dễ quan sát như những quán nước ở đường lên đập Thuỷ điện Hoà Bình.
 
Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Mặc dù đã được lực lượng chức năng khuyến cáo
Mặc dù đã được lực lượng chức năng khuyến cáo về các biện pháp đảm bảo an toàn, không tụ tập tại khu vực chân đập, nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, tụ tập câu cá.
 
Thậm chí không ít cần thủ còn vô tư ngồi "tác nghiệp" khi trước mặt là dòng nước chảy xiết.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã có mặt ứng trực tại khu vực chân đập.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã có mặt ứng trực tại khu vực chân đập.
Đồng thời, liên tục dùng loa thông báo khuyến cáo bà con không xuống khu vực nguy hiểm.
Đồng thời, liên tục dùng loa thông báo khuyến cáo bà con không xuống khu vực nguy hiểm.
 
Chị Bùi Thị Quyến (trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) cho biết: "Khi biết tin Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ, cả nhóm đã rủ nhau lên đập để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và tận hưởng không khí mát lạnh, trong lành".
 
Theo chị Quyến, rất nhiều người đứng ở bờ sông xem xả lũ, thậm chí đưa theo cả con nhỏ rất nguy hiểm.
Theo Công điện số 05/CĐ-QG của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, yêu cầu các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang và Sơn La mở cửa xả đáy theo quy định. Đồng thời cho biết, 7h ngày 13.6, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 109,82m, lưu lượng về hồ 5.119m3/s, lưu lượng xả 5.654m3/s (hồ đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng 3.324 m3/s)
Theo Công điện số 05/CĐ-QG của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, yêu cầu các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang và Sơn La mở cửa xả đáy theo quy định. Đồng thời cho biết, 7h ngày 13.6, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 109,82m, lưu lượng về hồ 5.119m3/s, lưu lượng xả 5.654m3/s (hồ đang mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng 3.324 m3/s).

Bất chấp nguy hiểm nhiều người vẫn tập trung xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Khánh Linh - Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục xả lũ 3 thủy điện lớn Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang

Vũ Long |

Chiều 13.6, ba thủy điện lớn là Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang sẽ tiếp tục xả lũ, điều tiết mực nước tại các hồ thủy điện về mức an toàn.

Cận cảnh Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Đúng 7h, ngày 12.6, một cửa đáy của Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, rất nhiều người dân tập trung từ sớm để theo dõi sự việc này.

Liên tiếp mở nhiều cửa đáy xả lũ cả 2 hồ Sơn La và Hòa Bình

Vũ Long |

Trong 2 ngày 11 và 12.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình liên tiếp mở các cửa đáy xả lũ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tiếp tục xả lũ 3 thủy điện lớn Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang

Vũ Long |

Chiều 13.6, ba thủy điện lớn là Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang sẽ tiếp tục xả lũ, điều tiết mực nước tại các hồ thủy điện về mức an toàn.

Cận cảnh Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Đúng 7h, ngày 12.6, một cửa đáy của Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, rất nhiều người dân tập trung từ sớm để theo dõi sự việc này.

Liên tiếp mở nhiều cửa đáy xả lũ cả 2 hồ Sơn La và Hòa Bình

Vũ Long |

Trong 2 ngày 11 và 12.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình liên tiếp mở các cửa đáy xả lũ.