Cận cảnh Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Đúng 7h, ngày 12.6, một cửa đáy của Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, rất nhiều người dân tập trung từ sớm để theo dõi sự việc này.

Sáng 12.6, có mặt tại khu vực nhà máy thủy điện Hòa Bình, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đúng 7h, một cửa đáy của đập thủy điện đã được xả, nước tràn về khiến mức nước ở khu vực hạ lưu bắt đầu dâng.

Ở 2 bên bờ sông Đà, rât đông người dân đã tập trung từ sáng sớm, lựa chọn những vị trí thuận lợi nhất để quay phim chụp ảnh và theo dõi việc xả lũ. Nhiều gia đình gần đó đã mang cả bàn ghế ra khu vực bờ sông để thuận tiện quan sát.

Trước đó, ngày 11.6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hòa Bình ban hành Công điện số 66, về việc đảm bảo an toàn khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Theo công điện số 04 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, vào hồi 7h00 ngày 11.6 mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108.87m, lưu lượng về hồ 3.360m3/s, lưu lượng xả 2.300m3/s (phát điện).

Để chủ động ứng phó đảm bảo an toàn khi nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ, UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu UBND TP. Hòa Bình tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, hoạt động khai thác cát, sỏi, công trình đang thi công biết thời gian xả lũ đập Thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đặc biệt khu vực sạt lở tổ 15, phường Đồng Tiến và cầu Ngòi Mại (km8+310), đường tỉnh 445 và các khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn hạ du. Đặc biệt không để người dân tắm sông, vớt củi khi xả lũ, không cho người dân tụ tập, quay phim, chụp ảnh tại khu vực nguy hiểm, khu vực cấm của Nhà máy Thủy điện.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Hồ thủy điện Hòa Bình khi chưa xả lũ.
Thủy điện Hòa Bình thời điểm chuẩn bị xả lũ.
 
Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân hiếu kỳ đã có mặt tại hai bên bờ sông để chờ xem xả lũ.
 
Nhiều gia đình gần đó còn mang bàn ghế ra bờ sông, chọn vị trí đẹp để thuận tiện quan sát.
Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy ngày 12.6.2022.
7h sáng ngày 12.6, Thủy điện Hòa Bình bắt đầu mở một cửa xả đáy.

 

Từng dòng nước cuộn mạnh, bọt trung trắng xóa.
Dòng nước tuôn chảy, bọt trung trắng xóa.
Mực nước băt đầu dâng sau khoảng 15 phút mở cửa đáy thứ nhất.
Sau 15 phút mở cửa xả, mực nước sông Đà bắt đầu dâng lên.
Dòng nước rất lớn, chảy nhanh và mạnh sau khi thủy điện Hòa Bình xả lũ.
Dòng nước rất lớn, chảy nhanh và mạnh.
Mặc dù đã được khuyến cáo, nhưng người dân Hoà Bình vẫn hiếu kỳ đứng xem
Mặc dù đã được khuyến cáo, nhưng nhiều người dân Hoà Bình vẫn hiếu kỳ đứng xem xả lũ.
 
Nhiều người còn dân mạo hiểm ngồi sát bờ sông để chụp ảnh.
 
Để tránh việc người dân ra quá sát mép bờ sông, lực lượng chức năng đã căng dây để đảm bảo an toàn.
Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp mở nhiều cửa đáy xả lũ cả 2 hồ Sơn La và Hòa Bình

Vũ Long |

Trong 2 ngày 11 và 12.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình liên tiếp mở các cửa đáy xả lũ.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Liên tiếp mở nhiều cửa đáy xả lũ cả 2 hồ Sơn La và Hòa Bình

Vũ Long |

Trong 2 ngày 11 và 12.6, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình liên tiếp mở các cửa đáy xả lũ.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.