1.000 kĩ sư, công nhân tăng tốc thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Bước vào mùa khô, trên đại công trường sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành đã có gần 1.000 kĩ sư, công nhân được huy động để tăng tốc thi công gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá hơn 35.000 tỉ đồng với khí thế sôi nổi.

h1
Gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành được khởi công xây dựng từ cuối tháng 8.2023; đến nay, gói thầu này đang được chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy mạnh thi công do tại công trường dự án ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang bước vào mùa khô, thời tiết thuận lợi cho việc xây dựng.
h2
Gói thầu 5.10 là gói thầu lớn nhất của toàn bộ dự án sân bay Long Thành với giá trị 35.000 tỉ đồng. Đến nay, 24 cẩu tháp đã được lắp đặt xong để triển khai dự án.
h3
Theo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, hiện các nhà thầu đang thi công phần tầng hầm, tiến hành cắt đầu cọc, tiến độ bám sát kế hoạch.
h4
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại công trường thi công gói thầu 5.10 nhà ga hành khách, việc thi công diễn ra khẩn trương, nghiêm túc...
h5
Gần 1.000 cán bộ kĩ sư, công nhân lao động cùng hàng trăm máy móc thiết bị đã được huy động để triển khai gói thầu nhà ga hành khách được ví như trái tim dự án sân bay Long Thành.
h6
Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành do liên danh nhà thầu Vietur trúng thầu thi công. Liên danh nhà thầu Vietur bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại xây dựng IC ISTAS, trực thuộc Tập đoàn IC Holding tại Thổ Nhĩ Kỳ và các doanh nghiệp trong nước như Ricons, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons...
h7
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Quang Điện - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết: “Hiện tiến độ gói thầu 5.10 đang bám sát theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, đại công trường đang vào thời điểm mùa khô, thời tiết vô cùng thuận lợi, các nhà thầu cũng đã thể hiện quyết tâm thi công với không khí sôi nổi, thi công 3 ca 4 kíp, phấn đấu đáp ứng và vượt tiến độ”.
h8
Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng đến thời điểm hiện tại, công tác thi công của liên danh Vietur và giám sát thi công của liên danh JAC-CONINCO tại hạng mục thi công nhà ga hành khách đang đạt kết quả khả quan.
h9
Cũng theo ông Điện, từ nhiều tháng trước đó trong thời gian mùa mưa khó thi công, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã không để “thời gian chết” mà tận dụng triển khai các công tác chuẩn bị mặt bằng, các hạng mục phụ trợ, mua sắm vật tư trang thiết bị máy móc hiện đại… “Công tác chuẩn bị cũng rất quan trọng đối với việc triển khai dự án” – ông Điện đánh giá.
h10
Ngoài ra việc thi công cổng và hàng rào công trường đạt 100%; hoàn thành lắp đặt và đấu nối 6 trạm biến áp 1.000 KVA cũng như hoàn thành thi công dự các trụ điện trung thế và kéo cáp đạt 100%. Hạng mục văn phòng điều hành thi công với tổng diện tích 20.000 m2 cũng được hoàn thành, đủ công suất phục vụ đến 600 kĩ sư của các nhà thầu làm việc. Hoàn thành các trạm trộn bê tông công suất lớn...
h11
Với hạng mục thi công đào đất, liên danh nhà thầu đã đào đất đạt hơn 208.000 m3, đạt hơn 61% tổng khối lượng. Công tác đập đầu cọc đã hoàn thành 236/1.560 cọc, đạt hơn 15%.
h12
Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành cao 123m dần thành hình.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển chuyên gia thi công sân bay Long Thành mức lương 400 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Công ty IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Thổ Nhĩ Kỳ là nhà thầu thi công gói thầu 5.10 nhà ga hành khách sân bay Long Thành (gói thầu trị giá 35.000 tỉ đồng) mới đây đã đăng tuyển chuyên gia là người lao động Việt Nam vào các vị trí với mức lương trung bình tháng từ 75 triệu đồng – 400 triệu đồng.

Hoàn trả mặt bằng bị chiếm dụng ở dự án sân bay Long Thành trong tháng 12

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 20.12, UBND huyện Long Thành cho biết, dự kiến, trong tháng 12.2023, toàn bộ diện tích thuộc giai đoạn 2 sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì sẽ được hoàn trả nguyên trạng.

Tuyến đường số 2 kết nối sân bay Long Thành mới giải phóng mặt bằng 50%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 13.12, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, đến nay, tuyến giao thông số 2 kết nối sân bay Long Thành mới được giải phóng mặt bằng khoảng 50% diện tích gây khó khăn cho việc thi công.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Tuyển chuyên gia thi công sân bay Long Thành mức lương 400 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Công ty IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Thổ Nhĩ Kỳ là nhà thầu thi công gói thầu 5.10 nhà ga hành khách sân bay Long Thành (gói thầu trị giá 35.000 tỉ đồng) mới đây đã đăng tuyển chuyên gia là người lao động Việt Nam vào các vị trí với mức lương trung bình tháng từ 75 triệu đồng – 400 triệu đồng.

Hoàn trả mặt bằng bị chiếm dụng ở dự án sân bay Long Thành trong tháng 12

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 20.12, UBND huyện Long Thành cho biết, dự kiến, trong tháng 12.2023, toàn bộ diện tích thuộc giai đoạn 2 sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì sẽ được hoàn trả nguyên trạng.

Tuyến đường số 2 kết nối sân bay Long Thành mới giải phóng mặt bằng 50%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 13.12, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, đến nay, tuyến giao thông số 2 kết nối sân bay Long Thành mới được giải phóng mặt bằng khoảng 50% diện tích gây khó khăn cho việc thi công.