Tuyến đường số 2 kết nối sân bay Long Thành mới giải phóng mặt bằng 50%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 13.12, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, đến nay, tuyến giao thông số 2 kết nối sân bay Long Thành mới được giải phóng mặt bằng khoảng 50% diện tích gây khó khăn cho việc thi công.

Theo phương án trong giai đoạn thi công sân bay Long Thành giai đoạn 1, tuyến số 1 có diện tích hơn 60 ha và tuyến số 2 có diện tích hơn 50 ha. Trong đó, tuyến số 1 có vai trò là đường công vụ phục vụ việc vận chuyển các trang thiết bị siêu trường, siêu trọng vào thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Đến nay, tuyến đường công vụ nối từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành đã thông tuyến nhằm vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ dự án sân bay Long Thành. Sau khi hoàn thành việc đắp nền đường, liên danh nhà thầu đã tiến hành công tác thảm đá mi phần mặt đường.

Trong quy hoạch, tuyến đường công vụ sẽ được xây dựng trong phạm vi quy hoạch tuyến kết nối giao thông số 1 cho sân bay Long Thành. Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,3km và rộng 6 m.Tuyến đường công vụ sẽ được duy trì hoạt động trong suốt quá trình thi công dự án sân bay Long Thành. Sau khi dự án hoàn thành, tuyến đường công vụ sẽ là dải phân cách giữa của tuyến số 1 kết nối sân bay Long Thành.

Đối với tuyến số 2 kết nối sân bay Long Thành mới nhận bàn giao khoảng 50% mặt bằng, gây ảnh hưởng việc thi công do mặt bằng xôi đỗ.

Trước đó, vào tháng 10.2023, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã kiến nghị sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, tránh tình trạng mặt bằng "xôi đỗ" làm ảnh hưởng tiến độ thi công do tuyến số 1 có vai trò là đường công vụ phục vụ việc vận chuyển các trang thiết bị siêu trường, siêu trọng vào thi công nhà ga hành khách.

Gói thầu 6.12 có giá trị hợp đồng hơn 2.630 tỉ đồng, thi công hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến số 1 và tuyến số 2 đã chính thức được khởi công sáng ngày 14.7 tại xã Long Phước, huyện Long Thành, dự kiến thời gian thi công là 885 ngày.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lập biên bản xử lý gần 100 ha đất dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.12, UBND huyện Long Thành cho biết đã giao cơ quan công an và UBND xã Bình Sơn xử lý đối với vụ việc gần 100 ha đất thuộc dự án sân bay Long Thành bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Lắp đặt xong 24 cẩu tháp thi công gói thầu 35.000 tỉ đồng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tiến độ gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỉ đồng đã lắp đặt xong 24 cẩu tháp trên toàn công trường.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao liên danh trúng thầu dự án sân bay Long Thành

Thanh Hà |

Ngày 29.11, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz, Báo Chính phủ thông tin.

Chợ Bến Thành ế ẩm, các Tiktoker hỗ trợ tiểu thương livestream kéo khách

NGỌC LÊ |

Vào ngày 15.12, hàng loạt TikToker sẽ đến chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM để livestream (phát trực tiếp) bán hàng và quảng bá du lịch.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao

Nguyễn Tùng |

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ hoàn thành trước 22.12 và khánh thành vào ngày 24.12.2023, đến thời điểm hiện tại các hạng mục thi công dự án 3.753 tỉ này đã cơ bản hoàn thành.

Lập biên bản xử lý gần 100 ha đất dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.12, UBND huyện Long Thành cho biết đã giao cơ quan công an và UBND xã Bình Sơn xử lý đối với vụ việc gần 100 ha đất thuộc dự án sân bay Long Thành bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Lắp đặt xong 24 cẩu tháp thi công gói thầu 35.000 tỉ đồng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tiến độ gói thầu 5.10 thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỉ đồng đã lắp đặt xong 24 cẩu tháp trên toàn công trường.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao liên danh trúng thầu dự án sân bay Long Thành

Thanh Hà |

Ngày 29.11, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz, Báo Chính phủ thông tin.