Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi Canada lao động ở Hà Nội

XUÂN TOÀN |

Tin từ Công an Thành phố Hà Nội ngày 23.4, lực lượng chức năng của Công an thành phố vừa phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các trang mạng xã hội về việc đi lao động tại Canada hoặc Đức.

Theo nội dung giới thiệu, người lao động có nhu cầu sẽ gửi thông tin cho công ty cùng số tiền cọc khoảng 3.000USD để làm hồ sơ thủ tục.
Sau đó, đơn vị tuyển dụng sẽ có thư mời và yêu cầu người dân nộp từ 16.000USD đến 24.000USD; trong đó tại Việt Nam phải nộp ít nhất một nửa số tiền trên. Khi người lao động sang đến Canada hoàn thiện nốt số tiền còn lại. Phía đơn vị tuyển dụng cũng tiến hành phỏng vấn người lao động qua zoom với “ông chủ” Việt Nam tại Canada.

Công an Thành phố Hà Nội cho rằng, có thể đây là một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động chuyên nghiệp. Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng nhận thấy các đơn vị này không có giấy phép hoạt động; không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động tại Canada. Khi người lao động đi theo dạng kể trên sẽ không có công ty bảo lãnh hay chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi nên chịu rất nhiều thiệt thòi.

Để tạo niềm tin cho người dân, công ty tuyển dụng còn tô vẽ hoặc thông tin dẫn dụ người lao động là “sang du lịch trước rồi sẽ có người giới thiệu việc làm”, với công việc chủ yếu là làm nail hoặc nông nghiệp.
Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi gặp các công ty quảng cáo giới thiệu đưa người vào thị trường lao động Canada theo diện xuất khẩu lao động, người dân cần cảnh giác tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 18.3.2024, Báo Lao Động có bài viết Nhiều người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Canada.

Nội dung bài báo, nhiều người lao động quê ở các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An); huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về việc họ bị đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) thu tiền đặt cọc để được đưa đi lao động tại Canada với số tiền hàng nghìn USD. Tuy nhiên, đến thời hạn xuất cảnh, thì người lao động không được công ty đưa sang Canada và khi họ đi đòi tiền thì lãnh đạo “bặt vô âm tín”. Sau khi báo đăng, đại diện Công ty TNHH Abey’s Medical (Hà Nội) đã trả lại tiền đặt cọc cho người lao động.

XUÂN TOÀN
TIN LIÊN QUAN

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục?

Nguyễn thêu |

Bạn đọc có email noanhduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc không?

Người lao động cần thủ tục gì khi xin nghỉ không lương

Minh Hạnh |

Chị Lê Thị Chinh (TP Phủ Lý, Hà Nam) hỏi: Do sức khỏe và công việc nên tôi phải xin nghỉ không lương. Vậy quy định người lao động muốn xin nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên sẽ áp dụng như thế nào?

Chế độ tinh giản biên chế cho lao động nghỉ hưu trước 4 năm

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 9.1996 đến nay. Theo Nghị định 135, đến tháng 11.2034, tôi sẽ được nghỉ hưu khi tôi đạt 59 tuổi 8 tháng. Nhưng tôi có nguyện vọng sẽ nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 29 trước 4 năm thì được nhận chế độ gì?

Bị truy thu thuế bãi đậu xe không phép, doanh nghiệp nói chưa thỏa đáng

Hoài Phương |

Bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành truy thu tiền thuê đất, chủ doanh nghiệp cho rằng, quyết định này là chưa thỏa đáng, đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn, nợ nần.

Nghịch cảnh Mai Thu Huyền kêu cứu

Mi Lan |

Mai Thu Huyền kêu khóc về việc bộ phim mới ra rạp của cô là “Đóa hoa mong manh” bị ép suất chiếu nên thua lỗ, không ai xem. Tuy nhiên, nữ đạo diễn lại nhận về vô số chỉ trích.

Cận cảnh 3 hầm chui tổng vốn hơn 3.000 tỉ đồng sẽ được Hà Nội xây dựng

Vĩnh Hoàng |

Để giảm xung đột giao thông và xóa các điểm đen ùn tắc, thời gian tới sẽ có thêm 3 hầm chui với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng được xây dựng tại Hà Nội.

Sự thật Thương Tín đi hát nhận cát xê chục triệu đồng, đắt show dù bị phản ứng

ĐÔNG DU |

Trước thông tin Thương Tín đi hát nhận cát xê hàng chục triệu đồng, phóng viên đã liên hệ với nhạc sĩ Tô Hiếu - người kết nối show cho nam nghệ sĩ để tìm hiểu.

Mỹ triển khai viện trợ vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho Ukraina

Anh Vũ |

Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ đầu tiên trị giá 1 tỉ USD cho Ukraina, trong đó tập trung vào việc cung cấp đạn dược và thiết giáp.

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục?

Nguyễn thêu |

Bạn đọc có email noanhduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc không?

Người lao động cần thủ tục gì khi xin nghỉ không lương

Minh Hạnh |

Chị Lê Thị Chinh (TP Phủ Lý, Hà Nam) hỏi: Do sức khỏe và công việc nên tôi phải xin nghỉ không lương. Vậy quy định người lao động muốn xin nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên sẽ áp dụng như thế nào?

Chế độ tinh giản biên chế cho lao động nghỉ hưu trước 4 năm

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 9.1996 đến nay. Theo Nghị định 135, đến tháng 11.2034, tôi sẽ được nghỉ hưu khi tôi đạt 59 tuổi 8 tháng. Nhưng tôi có nguyện vọng sẽ nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 29 trước 4 năm thì được nhận chế độ gì?