Bị truy thu thuế bãi đậu xe không phép, doanh nghiệp nói chưa thỏa đáng

Hoài Phương |

Bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành truy thu tiền thuê đất, chủ doanh nghiệp cho rằng, quyết định này là chưa thỏa đáng, đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn, nợ nần.

Truy thu thuế đất là đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn?

Theo nguồn tin của Lao Động, sau khi UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành truy thu tiền thuê đất đối với khu đất A3, đường Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), phía Công ty Cổ phần Sửa chữa Quản lý Đường bộ Quy Nhơn (Công ty SCQLĐB Quy Nhơn) đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố và Chi cục Thuế TP Quy Nhơn về các vấn đề liên quan đến khu đất A3.

s
Khu đất A3 được Công ty SCQLĐB Quy Nhơn san lấp, kinh doanh bãi đậu xe không phép nhiều năm qua. Ảnh: Hoài Luân

Theo trình bày của Công ty SCQLĐB Quy Nhơn, những năm qua, doanh nghiệp này đã san lấp, giữ đất cho Nhà nước. Trong quá trình này, công ty có khai thác dịch vụ giữ xe nhưng chỉ mang tính chất tạm bợ, mục đích chính vẫn là quản lý khu đất được giao. Doanh thu từ dịch vụ giữ xe đều được công ty này kê khai nộp thuế đầy đủ.

"Việc công ty san lấp, quản lý khu đất A3 là thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và thành phố. Đến khi hoàn thành san lấp, khu đất A3 thành khu đất sạch, Nhà nước không cấp quyền sử dụng đất, không cho công ty thuê đất mà quyết định thu hồi đem ra đấu giá.

Chi phí đầu tư vào khu đất A3 là rất lớn, kéo dài trong nhiều năm chưa được Nhà nước tính toán chi trả, hoàn lại cho công ty mà còn yêu cầu công ty truy nộp tiền thuế đất sạch là sai quy định pháp luật. (Việc thu thuế nếu có thì tính trên đất ao hồ không phải là hiện trạng đất như hiện nay)", Công ty SCQLĐB Quy Nhơn nêu.

Theo Công ty SCQLĐB Quy Nhơn, doanh nghiệp này đã nhiều lần gửi đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giao đất, nhưng đến nay vẫn không có quyết định giao quyền sử dụng đất hay cho thuê đất. Việc cơ quan chức năng tiến hành truy thu và yêu cầu công ty nộp thuế đất là không thỏa đáng, đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn, nợ nần. Công ty không đồng tình với quyết định truy thu tiền thuế đất.

Doanh nghiệp đòi lại tiền đầu tư

Trao đổi với Lao Động, ông Hà Bắc Tuấn - Giám đốc Công ty SCQLĐB Quy Nhơn - thừa nhận, bãi đậu xe mà doanh nghiệp đang quản lý, kinh doanh chưa có giấy phép, vì đang chờ đấu giá, đấu thầu.

"Trước đây, công ty được tỉnh cho chủ trương san lấp mặt bằng để làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại, các thủ tục, hồ sơ lại vướng đấu thầu, đấu giá. Nếu không được các cấp cho phép thì doanh nghiệp không thể nào dám làm" - ông Tuấn nói.

s
Hiện trường vụ cháy bãi đỗ xe tại khu đất A3 xảy ra vào đêm 20.4. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng theo ông Tuấn, những năm qua, từ một khu đất vốn là ao hồ nuôi trồng thủy sản, nay đã thành khu đất sạch, đủ điều kiện để tổ chức đấu giá, do đó công sức, tiền bạc của công ty đầu tư vào khu đất này là không nhỏ.

Bây giờ, tỉnh và thành phố đưa ra tổ chức đấu giá công khai mà không có một ưu đãi nào dành cho công ty là chưa hợp tình, hợp lý.

Nhà nước đã có được khu đất sạch để tổ chức đấu giá thì phải thực hiện thương lượng với công ty để hoàn trả lại những chi phí, công sức mà công ty đã đầu tư vào khu đất A3 trong những năm qua.

"Để có khu đất A3 như hiện nay, chúng tôi đã đầu tư khoảng chục tỉ đồng, bao gồm các chi phí san lấp, đền bù cho người dân... Nếu không cho kinh doanh, thu phí bãi đậu xe thì làm sao công ty có thể thu hồi vốn đầu tư.

Chúng tôi đang chờ xem Nhà nước tổ chức hình thức đấu giá, đấu thầu thế nào, chứ công ty cũng không còn tha thiết gì bãi đậu xe này nữa. Sau khi đấu giá xong, doanh nghiệp nào trúng thầu thì phải trả lại tiền đầu tư cho chúng tôi" - ông Tuấn nói.

Cháy bãi đậu xe không phép khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi?

Khu đất A3 có diện tích gần 2,2ha, đang được Công ty SCQLĐB Quy Nhơn sử dụng để kinh doanh dịch vụ bãi đậu xe, thu phí dù chưa được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất. Hoạt động chưa được cấp phép này đã diễn ra trong nhiều năm qua, khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao.

Vào đêm 20.4, bãi đậu xe thuộc khu đất A3 đã xảy ra vụ cháy làm thiệt hại 4 xe ôtô đầu kéo, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vụ cháy càng khiến nhiều người thêm hoài nghi về việc có thế lực nào "chống lưng" cho doanh nghiệp này sử dụng "chùa" đất nhà nước để hoạt động kinh doanh, thu phí trong nhiều năm qua hay không? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi xảy ra vụ cháy tại bãi đậu xe không phép này?

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Loạt cơ sở chế biến mực xà gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Bình Định

Hoài Phương |

Cứ vào mùa nắng nóng, người dân sống quanh khu vực đầm Đề Gi (còn gọi là đầm Đạm Thủy) thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định lại phải hít mùi hôi thối do chất thải từ các cơ sở sản xuất, chế biến mực xà gây ra. Tình trạng này đã diễn ra dai dẳng nhiều năm, thế nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xử lý triệt để.

Cháy bãi đậu xe không phép, lãnh đạo TP Quy Nhơn nói gì?

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ cháy bãi đậu xe không phép ở Bình Định, lãnh đạo TP Quy Nhơn cho rằng, doanh nghiệp quản lý khu đất sẽ chịu trách nhiệm. Còn về lý do bãi đậu xe không phép được hoạt động nhiều năm qua là vấn đề khó nói.

Bãi đỗ xe ở Bình Định bốc cháy trong đêm, 4 xe đầu kéo bị thiêu rụi

Hoài Luân |

Bình Định - Bãi đỗ xe ở TP Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy trong đêm, khiến 4 chiếc xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Nhức nhối tình trạng xây dựng trái phép lấn sông Cầu

Vân Trường |

Bắc Ninh - Từ năm 2021 đến nay, có 58 công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ sông Cầu ở xã Tam Đa (huyện Yên Phong).

Cuộc sống ở những ngôi làng làm nghề tái chế

Cường Ngô |

Hàng trăm cột khói đen bốc lên nghi ngút cũng là từng ấy nhà xưởng tái chế rác thải hoạt động suốt ngày đêm đã khiến cuộc sống của người dân tại nhiều làng nghề tái chế như thôn Minh Khai (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội)... luôn sống trong cảnh mịt mờ khói bụi, ngột ngạt bởi mùi nhựa, hóa chất.

Chân dung Thủ tướng thứ tư của Singapore Lawrence Wong

Song Minh |

Ngày 15.5.2024, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong dự kiến tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ tư của Singapore, kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long.

Hàng trăm "cô nuôi" trường học Hà Nội kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương

HẠNH AN |

Nhân viên nuôi dưỡng trường học đề xuất tiến hành cải thiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, để họ yên tâm làm việc, cống hiến với nghề, nhất là trong đợt cải cách chính sách tiền lương thực hiện vào 1.7.2024.

Vận động viên 34 tuổi giành vé dự Olympic, không bao giờ là quá muộn

PHƯƠNG TRANG thực hiện |

2 lần giành vé dự Olympic 2016, 2020 cũng là 2 lần ngậm ngùi ở nhà để nhường suất cho các đồng đội. Ở tuổi 34, vận động viên Phạm Thị Huệ một lần nữa khiến nhiều người ngả mũ thán phục khi có lần thứ 3 đạt chuẩn dự Thế vận hội Paris 2024.

Loạt cơ sở chế biến mực xà gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Bình Định

Hoài Phương |

Cứ vào mùa nắng nóng, người dân sống quanh khu vực đầm Đề Gi (còn gọi là đầm Đạm Thủy) thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định lại phải hít mùi hôi thối do chất thải từ các cơ sở sản xuất, chế biến mực xà gây ra. Tình trạng này đã diễn ra dai dẳng nhiều năm, thế nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xử lý triệt để.

Cháy bãi đậu xe không phép, lãnh đạo TP Quy Nhơn nói gì?

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ cháy bãi đậu xe không phép ở Bình Định, lãnh đạo TP Quy Nhơn cho rằng, doanh nghiệp quản lý khu đất sẽ chịu trách nhiệm. Còn về lý do bãi đậu xe không phép được hoạt động nhiều năm qua là vấn đề khó nói.

Bãi đỗ xe ở Bình Định bốc cháy trong đêm, 4 xe đầu kéo bị thiêu rụi

Hoài Luân |

Bình Định - Bãi đỗ xe ở TP Quy Nhơn bất ngờ bốc cháy trong đêm, khiến 4 chiếc xe đầu kéo bị thiêu rụi.