Nghịch cảnh Mai Thu Huyền kêu cứu

Mi Lan |

Mai Thu Huyền kêu khóc về việc bộ phim mới ra rạp của cô là “Đóa hoa mong manh” bị ép suất chiếu nên thua lỗ, không ai xem. Tuy nhiên, nữ đạo diễn lại nhận về vô số chỉ trích.

Thị trường thay đổi chóng mặt nhưng Mai Thu Huyền không thay đổi

Mai Thu Huyền sinh năm 1979, được biết đến kể từ khi đóng vai Trúc trong bộ phim truyền hình “Những ngọn nến trong đêm” ra mắt trên sóng Văn nghệ chủ nhật năm 2002. Thân phận chìm nổi của nhân vật Trúc cho đến nay vẫn là vai diễn được đánh giá tốt nhất của Mai Thu Huyền.

Ở những vai diễn sau này, ngay cả với “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 đến các phim điện ảnh, Mai Thu Huyền gần như không có sự đổi khác, cơ mặt thiếu biểu cảm, kỹ năng diễn xuất một màu.

Sau loạt vai trong các dự án bị chê thảm họa, giới phê bình còn đánh giá “con mắt” nhìn kịch bản của Mai Thu Huyền cũng thiếu tinh tường, điều này được thể hiện rõ nét hơn khi nữ diễn viên lấn sân sang vai trò đạo diễn, sản xuất.

Năm 2021, Mai Thu Huyền ở vị trí đạo diễn đã cho ra mắt phim “Kiều” lấy cảm hứng từ tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du. Phim bị chỉ trích dữ dội vì phá nát nguyên tác. Kịch bản “Kiều” rời rạc, chắp vá, thiếu logic, khiến cả hệ thống nhân vật bị xây dựng thiếu nhất quán.

“Kiều” của đạo diễn Mai Thu Huyền còn xây dựng những cảnh nóng dung tục, phản cảm, bởi không ăn nhập với diễn biến tâm lý nhân vật. Phim “Kiều” bị chỉ trích nhiều tới mức, dàn diễn viên như Cao Thái Hà (đóng Hoạn Thư) cũng bị dư luận phản ứng trong thời gian dài.

Thế nhưng, khi trả lời báo chí, Mai Thu Huyền một mực bảo vệ tác phẩm, cho rằng những nhà nghiên cứu truyện Kiều đã rất khen phim, và cô sốc khi phim bị chê.

“Kiều” thua lỗ nặng nề. Khi ra mắt “Kiều”, Mai Thu Huyền cũng phát ngôn: “Phim phải đạt doanh thu trăm tỉ mới hòa vốn”. Sau dự án bị chỉ trích và thua lỗ, giới điện ảnh bất ngờ khi năm 2024, Mai Thu Huyền tiếp tục đạo diễn phim “Đóa hoa mong manh”. Giống như “Kiều”, “Đóa hoa mong manh” bị chê thảm họa, lối làm phim với tư duy đã quá cũ.

Thị trường phim kể từ năm 2021 đến nay đã có rất nhiều thay đổi, chứng kiến màn ngã ngựa về doanh thu của nhiều dự án đình đám, ngay cả với tác phẩm được khen ngợi về kịch bản, dàn dựng, sức đầu tư công phu như “Thanh Sói” của Ngô Thanh Vân.

Mai Thu Huyền ra rạp với sự... hồn nhiên khi tiếp tục khẳng định, “Đóa hoa mong manh” lại phải đạt doanh thu 100 tỉ đồng mới hòa vốn. Mai Thu Huyền quá tự tin trong phát ngôn khi từng có tác phẩm thua lỗ. Nữ diễn viên cũng cho thấy, cô không nghiên cứu thị trường khi những đạo diễn kỳ cựu nhất, từng có tác phẩm thắng lớn như Victor Vũ, Ngô Thanh Vân cũng “vật vã”, không cán nổi đích 100 tỉ đồng.

Trong năm 2023, số phim trăm tỉ đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dựa vào điều gì, Mai Thu Huyền có thể nghĩ rằng, “Đóa hoa mong manh” có thể cán mốc 100 tỉ đồng?

“Đóa hoa mong manh” bị chê dở dẫn đến thua lỗ. Ảnh: Nhà sản xuất
“Đóa hoa mong manh” bị chê dở dẫn đến thua lỗ. Ảnh: Nhà sản xuất

Chê trách khán giả, kêu góc về ép suất chiếu là tư duy cũ

Trước Mai Thu Huyền, một số đạo diễn, nhà sản xuất đã “khóc” vì bị nhà rạp ép suất chiếu. Từ nhiều năm trước, điều này đã tạo ra tranh cãi nhất định, khi thị trường phim Việt hiện có hệ thống rạp gần như độc quyền. Phía nhà rạp cho rằng, họ sẽ luôn xếp suất chiếu dựa theo độ lan tỏa, sức hút của bộ phim. Đơn cử, phim có sức hút như “Mai”, họ xếp suất chiếu kín ngày kéo dài cả tháng. Những phim không bán được vé sẽ bị xếp ít suất chiếu.

Khi hàng loạt phim Việt ra rạp, sự ế ẩm, thua lỗ tỉ lệ thuận với chất lượng phim, dư luận đã không còn tranh cãi về việc “ép suất chiếu”. Mùa phim Tết Nguyên đán 2024, những phim không cạnh tranh nổi với “Mai” đã tự rút lui khỏi rạp. Khi ra rạp trở lại, khi không còn “Mai” lấn át nữa, phim đó vẫn lỗ như thường, vì đề tài không có sức hút.

Mai Thu Huyền bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên, sau đó chuyển sang làm đạo diễn, sản xuất phim. Ảnh: Facebook nhân vật
Mai Thu Huyền bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên, sau đó chuyển sang làm đạo diễn, sản xuất phim. Ảnh: Facebook nhân vật

Thị trường phim đã trở nên khốc liệt, đã thay đổi chóng mặt, sức cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết, Mai Thu Huyền vẫn đưa ra những phát ngôn cũ, chiêu bài “than khóc” cũ. Ngay từ cách ứng xử đã như vậy, người ta đã có thể nghi ngờ chất lượng bộ phim do Mai Thu Huyền đạo diễn.

Giờ đây, khi những nền tảng chiếu phim trực tuyến bùng nổ, khán giả đã tiếp xúc với những nền điện ảnh hùng mạnh nhất thế giới, họ phân biệt rất nhanh phim hay và phim dở. Thị trường đã đào thải nhanh gọn. Giới làm phim không còn cách nào để đổ lỗi nữa, ngoài việc nhìn thẳng vào thực lực của bản thân.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân Việt nhận biệt danh "bà hoàng phim dở", thua lỗ hàng chục tỉ đồng

Chí Long |

Trong khi Trấn Thành, Lý Hải... thắng lớn khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim, Mai Thu Huyền liên tiếp gặp thất bại tại phòng vé, thậm chí bị mệnh danh là "bà hoàng phim dở".

Phim Việt Nam và áp lực doanh thu dịp cận lễ 30.4 - 1.5

NGỌC DỦ |

Trước lễ 30.4 - 1.5 khoảng 2 tuần, có đến 3 dự án phim điện ảnh Việt ra rạp cùng lúc là B4S - “Trước giờ yêu”, “Đóa hoa mong manh” và “Cái giá của hạnh phúc”. Tuy nhiên, chỉ có 1 phim bán vé tốt, còn lại đang có doanh thu nhỏ giọt.

Mai Thu Huyền - diễn viên lấn sân đạo diễn có loạt phim bị chê thảm họa, thua lỗ là ai?

Thùy Trang |

Với "Đóa hoa mong manh", Mai Thu Huyền đối mặt với nguy cơ lỗ nặng khi phim ế ẩm, doanh thu thấp.

Củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Hiện, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bình Dương và Công ty Đệ Tam - hai chủ đầu tư của lô 400 biệt thự bỏ hoang ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Giá vàng phá đỉnh, cửa hàng không còn vàng nhẫn để bán

Đền Phú |

Ngày 27.4, giá vàng thế giới tăng cao. Trong nước, giá vàng SJC neo cao trên ngưỡng 83-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng SJC quanh ngưỡng 74,5-76,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhiều cửa hàng kinh doanh cháy hàng vàng nhẫn tròn trơn 9999.

Xếp hàng đợi có bàn ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội

Nhật Minh - Khánh An |

Hà Nội - Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân đổ về các trung tâm thương mại lớn ở Thủ đô để vui chơi và tránh nóng. Nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các khu vui chơi, quán ăn.

Hàng nhập khẩu được miễn thuế đổ bộ Tiktok shop, Shopee, hàng nội bị đè bẹp

Cường Ngô |

TikTok shop là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên "khai sinh" ra hình thức bán hàng qua các phiên livestream. Cũng từ đó, những con số doanh thu kỷ lục được ghi nhận gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, việc kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội liệu có đơn giản đến như vậy?

Những chi tiết quan trọng trên ô tô cần kiểm tra trước khi lái xe đường dài

Minh Hà |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 là thời gian nhiều người lái ô tô đưa gia đình về quê hoặc đi du lịch. Vì vậy, có những chi tiết trên xe chủ xe cần phải kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế trước mỗi chuyến đi xa để xe vận hành ổn định và đảm bảo an toàn.

Mỹ nhân Việt nhận biệt danh "bà hoàng phim dở", thua lỗ hàng chục tỉ đồng

Chí Long |

Trong khi Trấn Thành, Lý Hải... thắng lớn khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim, Mai Thu Huyền liên tiếp gặp thất bại tại phòng vé, thậm chí bị mệnh danh là "bà hoàng phim dở".

Phim Việt Nam và áp lực doanh thu dịp cận lễ 30.4 - 1.5

NGỌC DỦ |

Trước lễ 30.4 - 1.5 khoảng 2 tuần, có đến 3 dự án phim điện ảnh Việt ra rạp cùng lúc là B4S - “Trước giờ yêu”, “Đóa hoa mong manh” và “Cái giá của hạnh phúc”. Tuy nhiên, chỉ có 1 phim bán vé tốt, còn lại đang có doanh thu nhỏ giọt.

Mai Thu Huyền - diễn viên lấn sân đạo diễn có loạt phim bị chê thảm họa, thua lỗ là ai?

Thùy Trang |

Với "Đóa hoa mong manh", Mai Thu Huyền đối mặt với nguy cơ lỗ nặng khi phim ế ẩm, doanh thu thấp.