Xử phạt xe khách vì chở người từ vùng dịch COVID-19 về Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Trong khi làm nhiệm vụ tại Chốt Kiểm dịch COVID-19, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện một xe khách đang chở 12 người từ tỉnh Đồng Nai về Quảng Bình nên đã lập biên bản xử lý vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Ngày 20.8 Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa xử phạt 1 trường hợp lái xe khách chở 12 người từ Đồng Nai về Quảng Bình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 20.8 tại km 717 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS 60B - 056.70 do Nguyễn Doãn Lãm (SN 1991, ở Long Thành, Đồng Nai) điều khiển, trên xe đang chở 12 người từ Đồng Nai về Quảng Bình, không chấp hành các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền.

Theo khai nhận, 12 khách trên được hợp đồng để đón từ Long Thành (Đồng Nai) vào ngày 19.8 để đi về huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình). Toàn bộ những người trên xe đều có quê quán tại huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Xe khách vi phạm bị xử phạt. Ảnh: CTV
Xe khách vi phạm bị xử phạt. Ảnh: CTV
Ngoài việc lập biên bản xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã tiến hành khai báo y tế cho lái xe và các hành khách, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Can thiệp ECMO cứu thành công sản phụ nguy kịch do mắc COVID-19

Nguyễn Anh |

Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 tại Cần Thơ vừa điều trị thành công sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO.

Dữ liệu mới nhất về hiệu quả của vaccine COVID-19 với biến thể Delta

Khánh Minh |

Tiêm hai mũi vaccine COVID-19 vẫn là cách tốt nhất để phòng ngừa biến thể Delta.

Bộ Y tế chỉ đạo tuyệt đối không được từ chối bệnh nhân, kể cả mắc COVID-19

Hương Giang |

Sáng 20.8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, đã đến Bình Dương để làm việc với ngành y tế liên quan đến vụ việc một số cơ sở y tế từ chối nhận khiến bệnh nhân trở về phòng trọ và tử vong sau đó.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Can thiệp ECMO cứu thành công sản phụ nguy kịch do mắc COVID-19

Nguyễn Anh |

Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 tại Cần Thơ vừa điều trị thành công sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO.

Dữ liệu mới nhất về hiệu quả của vaccine COVID-19 với biến thể Delta

Khánh Minh |

Tiêm hai mũi vaccine COVID-19 vẫn là cách tốt nhất để phòng ngừa biến thể Delta.

Bộ Y tế chỉ đạo tuyệt đối không được từ chối bệnh nhân, kể cả mắc COVID-19

Hương Giang |

Sáng 20.8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, đã đến Bình Dương để làm việc với ngành y tế liên quan đến vụ việc một số cơ sở y tế từ chối nhận khiến bệnh nhân trở về phòng trọ và tử vong sau đó.