Xử lý hàng loạt xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh trên đường phố

HỮU CHÁNH |

Trong vòng 4 ngày, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 45 trường hợp xe ba gác tự chế, 154 trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Ngày 19.3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, từ 15.3 đến nay, các đơn vị thuộc Phòng đã xử lý 45 trường hợp xe ba gác tự chế, tạm giữ 45 phương tiện.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý 154 trường hợp vi phạm chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo xe khác, vật khác, tạm giữ 154 bộ giấy tờ.

a
Một trường hợp chở hàng cồng kềnh bị Cảnh sát giao thông kiểm tra. Ảnh: Dương Hiệp

Ngoài ra, các tổ công tác Cảnh sát giao thông đã phát 250 tờ rơi, tổ chức ký cam kết với 150 người là đại diện cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh buôn bán tại chợ Láng Hạ và chợ đầu mối hoa quả thuộc địa bàn quận Đống Đa về việc không sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp vận chuyển hàng hoá.

Triển khai kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị địa bàn thực hiện có hiệu quả kế hoạch, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan ký cam kết không sản xuất, sử dụng các phương tiện tự lắp ráp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe ba gác, xe chở hàng cồng kềnh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông của người Thủ đô.

Về chế tài xử phạt, Khoản 3 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

Ngoài ra, người điều khiển xe tự chế tham gia giao thông vi phạm còn bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Trường hợp người điều khiển xe tự chế gây thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe, tài sản của người khác có thể bị xử lý hình sự về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự 2015.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Ngày 7.3 Vĩnh Long chấm dứt thu gom rác bằng xe ba gác

HOÀNG LỘC |

Những ngày đầu tháng 3.2024, nhiều người dân tại TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn bức xúc về tình trạng thu gom rác bằng xe ba gác để chảy nước hôi thối, rác thải rơi nhiều.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Xử lý nhiều tài xế xe khách, xe ba gác vi phạm ở phố cổ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong buổi trưa 26.2, Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội), đã lập biên bản và nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm trên phố Hàng Bông, Hàng Gai...

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển sớm

Trà My |

Bên cạnh mặt thuận lợi của việc tuyển sinh sớm, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyên thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển này.

Ngày 7.3 Vĩnh Long chấm dứt thu gom rác bằng xe ba gác

HOÀNG LỘC |

Những ngày đầu tháng 3.2024, nhiều người dân tại TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn bức xúc về tình trạng thu gom rác bằng xe ba gác để chảy nước hôi thối, rác thải rơi nhiều.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Xử lý nhiều tài xế xe khách, xe ba gác vi phạm ở phố cổ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong buổi trưa 26.2, Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội), đã lập biên bản và nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm trên phố Hàng Bông, Hàng Gai...