Xử lý nhiều tài xế xe khách, xe ba gác vi phạm ở phố cổ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong buổi trưa 26.2, Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội), đã lập biên bản và nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm trên phố Hàng Bông, Hàng Gai...

Ngày 26.2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, tiếp nhận phản ánh về hiện tượng xe khách từ 16 đến 45 chỗ, xe ba gác tự chế hoạt động trên khu vực phố cổ, đơn vị đã chủ động làm rõ và xử lý triệt để vi phạm.

Theo phản ánh, khi lực lượng chức năng tổ chức tuần tra xử lý nghiêm xe khách vào khung giờ sáng sớm, chiều tối và tối trên tuyến phố Hàng Gai, Hàng Bông..., nhiều xe đã chuyển sang hoạt động buổi trưa hằng ngày.

Tiếp nhận phản ánh, từ 12-14h ngày 26.2, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập tổ công tác làm nhiệm vụ ở phố cổ, để làm rõ sự việc.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác xác định phần lớn xe khách trên đón trả khách tại những khách sạn trong phố cổ với mục đích phục vụ du lịch. Các xe này đều tuân thủ hợp đồng đón trả khách đúng quy định và lưu thông trên những tuyến phố được phép lưu thông.

Xe khách dừng, đỗ gây cản trở ngã tư Hàng Gai - Hàng Bông. Ảnh: Chu Dũng
Xe khách dừng, đỗ gây cản trở ngã tư Hàng Gai - Hàng Bông. Ảnh: Chu Dũng

Tuy nhiên, vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ dưới lòng đường, có thời điểm 2 xe cùng đỗ song song để đón trả khách gây ùn tắc giao thông.

Điển hình, trưa cùng ngày, khi phát hiện ôtô loại 45 chỗ biển kiểm soát 29E-044.xx do lái xe Đ.H.T (ở quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển dừng, đỗ trên phố Hàng Gai gây ùn ứ, tổ công tác đã lập biên bản xử lý.

Tài xế Đ.H.T thừa nhận vi phạm vì lý do đón khách du lịch đi tỉnh nhưng khi lưu thông vào phố Hàng Gai đã làm cản trở những phương tiện khác.

Trong buổi trưa 26.2, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã lập biên bản và nhắc nhở 5 trường hợp vi phạm trên phố Hàng Bông, Hàng Gai và 1 trường hợp xe ba gác tự chế trên phố Trần Nhật Duật, tạm giữ 5 giấy phép lái xe, tạm giữ 1 phương tiện.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tham quan du lịch của người dân và du khách tăng cao, do đó, một số đơn vị kinh doanh vận tải tranh thủ dừng, đỗ đón trả khách trên các tuyến đường phố cổ.

Đặc biệt, khi lực lượng chức năng tuần tra xử lý nghiêm tập trung vào sáng sớm và chiều tối, nhiều lái xe lợi dụng thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều để vi phạm. Việc này gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

“Để chấm dứt tình trạng trên, ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông cũng lưu ý các đơn vị địa bàn khi xử lý cần linh hoạt, khéo léo không làm ảnh hưởng đến việc phục vụ du lịch của thành phố” - Thiếu tá Nguyễn Quang Hà nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn tình trạng xe chở khách đón trả khách sai quy định, cần xử lý nghiêm

Minh Hạnh |

Sau một thời gian ngành chức năng Hà Nội ra quân quyết liệt xử lý xe chở khách liên tỉnh đón trả khách sai quy định, đi với tốc độ “rùa bò” để bắt khách dọc đường gây mất an toàn giao thông.... gần đây, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn, trở thành nỗi ám ảnh cho các phương tiện giao thông khác.

Hà Nội khai thác 41 điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định

Minh Hạnh |

Ngày 11.10, Sở Giao thông Vận  tải Hà Nội đã có thông báo đưa vào khai thác 41 điểm dừng đón, trả khách cho xe ôtô vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố.

Phạt nặng người điều khiển xe ôtô đón trả khách trên cao tốc

ANH TUẤN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Trong đó sẽ phạt nặng người điều khiển xe ôtô đón trả khách trên cao tốc.

ACV lên tiếng khi bị chê thiết kế sân bay Long Thành không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm

Xuyên Đông |

Trước thông tin nhà ga hành khách số 1 (sân bay Long Thành) sẽ không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm, ACV đã lên tiếng.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội khai bị nhổ nước bọt

Tô Thế - Thu Giang |

Tại Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh đã khai do bị nhổ nước bọt trước nên đã phi xe máy lên đường Vành đai 2 chặn đầu xe, ẩu đả.

Bắt tạm giam Chủ tịch xã và 4 cán bộ lạm quyền ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Ngày 27.2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An (huyện Hưng Hà).

Công an Hà Nội tạm chiếm vị trí thứ 2 của Thanh Hóa trên bảng xếp hạng V.League

NHÓM PV |

Giành chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa, Công an Hà Nội thắng trận thứ tư liên tiếp và tạm vươn lên vị trí thứ 2 tại Night Wolf V.League 2023-2024.

Tái diễn tình trạng xe chở khách đón trả khách sai quy định, cần xử lý nghiêm

Minh Hạnh |

Sau một thời gian ngành chức năng Hà Nội ra quân quyết liệt xử lý xe chở khách liên tỉnh đón trả khách sai quy định, đi với tốc độ “rùa bò” để bắt khách dọc đường gây mất an toàn giao thông.... gần đây, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn, trở thành nỗi ám ảnh cho các phương tiện giao thông khác.

Hà Nội khai thác 41 điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định

Minh Hạnh |

Ngày 11.10, Sở Giao thông Vận  tải Hà Nội đã có thông báo đưa vào khai thác 41 điểm dừng đón, trả khách cho xe ôtô vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố.

Phạt nặng người điều khiển xe ôtô đón trả khách trên cao tốc

ANH TUẤN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Trong đó sẽ phạt nặng người điều khiển xe ôtô đón trả khách trên cao tốc.