Xử lý 5 đối tượng thường xuyên dán quảng cáo hút hầm cầu trong đêm

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Nhóm người này khai nhận mỗi lần in ấn khoảng 5.000 – 10.000 tờ quảng cáo, hằng đêm đi dán tại các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng để thu hút người dân.

Ngày 11.6, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành Quân xanh năm 2023”.

Ngay sau lễ ra quân, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Công an Thành phố đã phối hợp thực hiện vận động người dân xóa bỏ những quảng cáo hút hầm cầu gây mất mỹ quan đô thị.

Trong quá trình ra quân đồng loạt, ngoài việc bóc gỡ quảng cáo sai quy định, lực lượng công an thu thập các số điện thoại được dán ở trụ điện, tường… Qua đó, Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), Công an Phường 10 (quận Tân Bình) phát hiện 5 đối tượng làm nghề hút hầm cầu có hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

5 đối tượng bị phát hiện, xử lý gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1986), Hoàng Công Minh (SN 1991), Nguyễn Anh Tài (SN 2003), Lê Anh Tuấn (SN 2007), Bùi Văn Lợi (SN 1972).

Tại cơ quan Công an, những người này khai nhận mỗi lần in ấn khoảng 5.000 – 10.000 tờ quảng cáo; hằng đêm đi dán tại các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng để thu hút người dân.

Công an lập biên bản xử lý theo quy định và đưa các đối tượng đi bóc gỡ tất cả các quảng cáo đã dán trái phép; bàn giao các đối tượng cho công an địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Biển quảng cáo trơ khung, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại Hà Nội

Thuỳ Dung |

Nhiều tấm biển quảng cáo rách nát, bạc màu, lộ ra phần khung hoen gỉ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân.

Rác thải "xâm chiếm" khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và đang bị rác thải "xâm chiếm".

Bóc gỡ quảng cáo trái phép là ngọn, xóa các băng tín dụng đen là gốc

Lê Thanh Phong |

Sáng 6.5, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo các quận, huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, lửa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 22 người trong vụ tấn công vào hai trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng trong vụ tấn công vào 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, khiến 4 chiến sĩ Công an tử vong.

Điều gây thương nhớ để khách du lịch Huế vừa về đã muốn trở lại ngay

Quảng An |

Con người Huế gần gũi, thân thiện, món ăn ngon, cảnh vật đẹp là những điều níu chân du khách.

Công an truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở “Tịnh Thất Bồng Lai”

An Long |

Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 người liên quan đến hành vi phát tán trên không gian mạng, có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Hôm nay 12.6, giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ

Nguyễn Thúy |

Giá dầu thế giới kéo dài đà giảm sang phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 12.6 (giờ Việt Nam). Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ khoảng 200 đồng/lít (kg).

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.

Biển quảng cáo trơ khung, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại Hà Nội

Thuỳ Dung |

Nhiều tấm biển quảng cáo rách nát, bạc màu, lộ ra phần khung hoen gỉ gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân.

Rác thải "xâm chiếm" khu vực biển quảng cáo rao vặt miễn phí tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, hàng loạt biển quảng cáo rao vặt miễn phí trên các tuyến phố lớn trong tình trạng xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả và đang bị rác thải "xâm chiếm".

Bóc gỡ quảng cáo trái phép là ngọn, xóa các băng tín dụng đen là gốc

Lê Thanh Phong |

Sáng 6.5, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo các quận, huyện đồng loạt ra quân tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, lửa đảo chiếm đoạt tài sản.