Xét xử vụ hoa hậu Phương Nga: Luật sư đề nghị khởi tố vụ án đưa hối lộ

Nam Dương - Phùng Bắc |

Chiều nay (27.6), bà Nguyễn Mai Phương, nhân vật được xem là "bí ẩn", đã đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Mai Phương được ngồi phòng kín, nói qua loa nối vào phòng xử.
16h40, chủ tọa phiên tòa tuyên bố phần xét hỏi của các luật sư và hội đồng xét xử với người làm chứng đã xong, do đó trong những ngày tới sẽ không áp dụng biện pháp áp giải với người làm chứng nữa.
Chủ tọa tòa cũng công bố do phiên tòa diễn ra dài ngày, căng thẳng nên ngày mai (28.6) tạm nghỉ và sẽ bắt đầu lại lúc 8h ngày 29.6.
16h15, luật sư Trần Thu Nam, người bảo vệ cho ông Cao Toàn Mỹ, bắt đầu hỏi bà Mai Phương. Bà Phương phủ nhận việc tạo ra các hồ sơ giả về việc mua bán nhà cho Phương Nga và bản khai cho Thùy Dung để khai trước cơ quan điều tra.
Bà Mai Phương phủ nhận việc bị cáo Phương Nga khai bà đã biết 4 giang hồ đe dọa, bắt Phương Nga ký vào biên bản nhận tiền của ông Cao Toàn Mỹ để mua nhà. Bà Phương cũng phủ nhận việc nhận các lá thư nilon (được cho là từ một cán bộ quản giáo) gửi qua Lữ Minh Nghĩa.
Lúc này, luật sư Trần Thu Nam đề nghị Hội đồng xét xử nên cân nhắc khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ vì đã có các lời khai của bị cáo, nhân chứng về vấn đề này.
Chủ tọa phiên tòa cho biết đây mới phần hỏi, hội đồng xét xử còn xem xét các lời khai và tài liệu nhân chứng cung cấp có phải là chứng cứ hay không để có quyết định khởi tố vụ án hay không.
16h, bà Mai Phương trả lời những câu hỏi của luật sư xung quanh nội dung các bức thư viết trên nilon. Bà Mai Phương tiếp tục cho rằng đây là những lá thư mà mẹ Phương Nga đã chuyển cho bà để "dịch" lại vì bà Phương mắt kém.
Tuy nhiên mẹ Phương Nga cho rằng bà Mai Phương bịa ra điều này và cho biết tuy đã 58 tuổi nhưng bà vẫn có thể xỏ được kim dù không đeo kính, chứ không phải mắt kém như Mai Phương nói.
15h25: Mẹ Phương Nga cho biết, có chụp lại bản sao các bức thư được cho là của Nguyễn Đức Thùy Dung nhờ Lữ Minh Nghĩa gửi cho bà qua Viber.
Lúc này, bà Nguyễn Mai Phương tiếp tục trả lời câu hỏi của luật sư về hình chụp những bức thư này và cho biết những bức thư là do người quản giáo - bạn của bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) gửi, chứ không phải là người quen của bà gửi. Đây là những bức thư mẹ Phương Nga gửi cho bà Mai Phương nhờ dịch hộ vì mắt mẹ Phương Nga đã kém.
14h50, luật sư bào chữa cho Phương Nga bắt đầu hỏi bà Nguyễn Mai Phương. Luật sư hỏi bà Mai Phương về số điện thoại đang sử dụng, bà Mai Phương từ chối công bố trước công chúng vì mấy ngày hôm nay bị quấy nhiễu nhiều.
Luật sư hỏi bà Mai Phương có biết những bức thư (của bị cáo Thùy Dung) gửi cho Lữ Minh Nghĩa không, thì bà Mai Phương khẳng định có và cho biết, không có chứng cứ gì về việc những hình ảnh gửi này cho bà.
Luật sư Nguyễn Văn Quynh hỏi có ai ép cung, cưỡng bức bắt bà Mai Phương khai báo sai sự thật không thì bà cho biết không.
Bà Mai Phương cho rằng những bức thư bằng nilon là do Lữ Minh Nghĩa gửi cho bà chứ không phải do bà gửi cho Nghĩa.
Luật sư Quynh hỏi bà Mai Phương có đồng ý cho Lữ Minh Nghĩa nhận diện bà Phương không thì bà nói đồng ý.
Trả lời câu hỏi, có bao giờ bà Mai Phương trao đổi với mẹ Phương Nga về việc chạy án hay không thì bà Phương cho biết không quen biết ai trong ngành bảo vệ pháp luật nên không thể chạy án.
Lúc này, Luật sư Nguyễn Văn Quynh công bố một số chứng cứ, trong đó có bức ảnh chụp bức thư viết trên nilon và "bản dịch" bức thư bà Mai Phương gửi cho mẹ Phương Nga qua Viber.
Trả lời về những bức thư này, bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) cho biết, có nhận được bức thư này từ số điện thoại XXX.
Mẹ của Phương Nga cho biết, mỗi tuần bà Nguyễn Mai Phương đều mời bà đi uống cà phê 3 - 4 lần, mỗi ngày gọi điện thoại 3 - 4 lần, trong đó nói nhiều chuyện về Phương Nga và bà rất ngạc nhiên về việc Phương Nga khai gì, Thùy Dung khai gì, bà Mai Phương đều biết. Bà Nguyễn Mai Phương đã mang 4 bức thư nilon đến cho mẹ Phương Nga xem và cho biết, "đó là do quản giáo của cháu đưa và tất cả có sự sắp đặt".
 Luật sư Nguyễn Văn Quynh.  Ảnh: Nam Dương.

14h45, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa thẩm vấn bà Nguyễn Mai Phương. Bà Mai Phương tiếp tục khẳng định, không liên hệ với cán bộ quản giáo nào cũng như không đưa tờ giấy A4 nào hướng dẫn Thùy Dung khai báo khi bị điều tra.

14h40, tòa hỏi bị cáo Lữ Minh Nghĩa về nguồn gốc những bức thư viết trên giấy nilon từ đâu. Ông Nghĩa cho biết, chữ viết là của Nguyễn Đức Thùy Dung, được cán bộ quản giáo tên N chuyển. Ông N là do bà Nguyễn Mai Phương giới thiệu.
Ông Nghĩa gặp ông N 2 lần, một lần tại một quán cà phê và một lần tại quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Trãi.
Bà Nguyễn Mai Phương tiếp tục khẳng định có biết nhưng chưa bao giờ gặp ông Nghĩa quá 1 phút. Bà Phương khẳng định, không biết ông quản giáo nào đó.
Ông Nghĩa lại cho rằng lời khai của bà Phương là không đúng sự thật.
14h10, tòa án công bố bà Nguyễn Mai Phương đã có mặt tại tòa, nhưng chủ tọa cho biết vì lý do cá nhân, bà yêu cầu tòa cho ngồi trong phòng kín thực hiện thẩm vấn, đối chất qua hệ thống âm thanh. Bà Nguyễn Mai Phương suốt từ đầu phiên xử án đến nay được cho là nhân vật "bí ẩn", bởi lời khai của hai bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung, cũng như một số nhân chứng đều cho rằng bà này là "đạo diễn" đẩy Phương Nga và Dung vào lao lý.
Chủ tọa phiên tòa đã thẩm vấn nhân thân của bà Mai Phương và giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng cho bà Mai Phương.
Bà Mai Phương cho biết, bà sinh năm 1973, không có tên nào khác, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng.

Trả lời câu hỏi của tòa, bà Mai Phương cho biết, có quan hệ với Phương Nga năm 2012, không có quan hệ gì với ông Yên (người nhà của bà Gái, người giúp việc cho Phương Nga - PV).

Bà Mai Phương cho biết, khoảng quý II.2014, Phương Nga hay đến chơi với bà tại quận 1 và kể chuyện bị một người bạn là Cao Toàn Mỹ kiện chuyện gì đó về tiền bạc. Phương Nga nói, có làm ăn chung với Mỹ, đã trả tiền cho Mỹ rồi nhưng Mỹ vẫn kiện nên Nga rất buồn.
Theo bà Mai Phương, Nga bắt đầu nhờ đến luật sư Trịnh Đức Duy tư vấn. Nga hay đến chỗ bà Mai Phương nhờ làm chứng về việc đã trả tiền cho Mỹ, nhưng bà Mai Phương không thể làm chứng vì không biết.
Bà Mai Phương cũng khẳng định, chưa bao giờ biết ông Cao Toàn Mỹ, có biết bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung nhưng không quen.
Bà Mai Phương cũng nói không biết Lữ Minh Nghĩa từ trước. Nhưng sau khi Nga, Dung bị bắt thì Nghĩa có gọi điện thoại nói là bán bánh trung thu, nếu có nhu cầu thì gọi cho Nghĩa. Bà Mai Phương nói, chưa bao giờ đi ăn trưa với Nghĩa.
Bà Mai Phương nói, có lần đi cùng ăn trưa với Phương Nga và sau đó Nga nhờ chở vào bệnh viện thăm vợ ông Yên bị bệnh. Bà Phương không biết nội dung câu chuyện giữa Nga và ông Yên, nhưng sau đó có nói là Nga nhờ ông Yên làm chứng.
Theo bà Mai Phương, bà có nói Phương Nga nên kiện Mỹ theo sự thật đã làm, vì đã trả tiền rồi thì "nó" (Mỹ - PV) tiếp tục kiện Nga là không được.
Bà Mai Phương cho biết, sau khi Phương Nga bị bắt, cơ quan điều tra có gọi bà Mai Phương lên "ép" trả lời về việc 16,5 tỉ đồng đi đâu? "Trong khi đó, tôi hoàn toàn không liên quan gì đến khoản tiền này và cũng không biết khoản tiền là để mua nhà" - bà Mai Phương nói.
Bà Mai Phương cũng khẳng định, chưa bao giờ gặp ông Cao Toàn Mỹ, chỉ biết đến ông Mỹ sau phiên xử sơ thẩm lần trước.
Bà Mai Phương khai rằng, có ghi âm được tình tiết mẹ Phương Nga (bà Hồ Mai Phương) nói có nhờ một cán bộ công an ở C45 tên P.T.X đưa 50 triệu đồng cho một quản giáo để thông cung và nhờ bà Mai Phương làm chứng, nhưng bà Mai Phương không biết gì để làm chứng.
Trước đó, bị cáo Phương Nga cho biết, lời khai của bà Mai Phương trước tòa là không đúng sự thật, bà Mai Phương đã hai lần gặp ông Yên, một lần tại quán cơm khi giới thiệu Nga gặp ông Yên và một lần ở trong bệnh viện.
Bị cáo Nga cho rằng, tất cả hợp đồng mua bán nhà và cách thức xử lý vụ việc đều do bà Mai Phương giúp đỡ, chỉ dẫn.
14h05, tòa bắt đầu phiên xử buổi chiều. Chủ tọa hỏi luật sư bảo vệ ông Cao Toàn Mỹ về nguồn gốc đoạn ghi âm đã phát sáng nay tại tòa. Luật sư cho biết, ông ghi được từ Youtube.
Nam Dương - Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập của hoa hậu Phương Nga đến từ đâu trước ngày bị bắt?

H.M |

Trước khi xảy ra vụ án lùm xùm với “đại gia công nghệ” Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá mờ nhạt trong giới showbiz. Dù sống trong căn hộ cao cấp hàng tỉ đồng trước ngày bị bắt nhưng sự nghiệp của cô, dù đảm nhiệm nhiều vai trò người mẫu, diễn viên, MC..., đều không gặt hái nhiều thành công.

Màn đối chất giữa Hoa hậu Phương Nga và nhân chứng Mai Phương

Trường Sơn |

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nhân chứng Mai Phương cũng có mặt ở tòa và ngồi đối chất với các bị cáo tại một phòng riêng. Sau khi nghe nhân chứng này trình bày, Phương Nga cho rằng lời khai của bà Mai Phương là không chính xác.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022. 

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thu nhập của hoa hậu Phương Nga đến từ đâu trước ngày bị bắt?

H.M |

Trước khi xảy ra vụ án lùm xùm với “đại gia công nghệ” Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá mờ nhạt trong giới showbiz. Dù sống trong căn hộ cao cấp hàng tỉ đồng trước ngày bị bắt nhưng sự nghiệp của cô, dù đảm nhiệm nhiều vai trò người mẫu, diễn viên, MC..., đều không gặt hái nhiều thành công.

Màn đối chất giữa Hoa hậu Phương Nga và nhân chứng Mai Phương

Trường Sơn |

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nhân chứng Mai Phương cũng có mặt ở tòa và ngồi đối chất với các bị cáo tại một phòng riêng. Sau khi nghe nhân chứng này trình bày, Phương Nga cho rằng lời khai của bà Mai Phương là không chính xác.