Xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: Các bị hại sẽ được trả lại tiền?

CAO NGUYÊN |

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nga tỏ vẻ hối tội và xin được dùng tài sản cá nhân và tài sản của Housing Group trả tiền cho người bị hại.

Ngày 4.10 phiên xét xử cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và đồng phạm tiếp tục được diễn ra với nhiều tình tiết mới.

HĐXX cho gọi các cá nhân bị hại xác nhận lại số tiền đã bỏ ra và nói lên mong muốn trước tòa.

Sau khi bị hại có ý kiến, HĐXX yêu cầu bị cáo Nga trả lời việc phải trả số tiền khách hàng đã nộp. Ngoài ra, một số bị hại yêu cầu bị cáo phải trả tiền chênh lệch so với hợp đồng đã ký, một số bị hại còn yêu cầu bị hại trả tiền lãi suất từ khi ký hợp đồng theo đúng trong điều khoản hợp đồng.

Khác với những ngày trước, trong buổi sáng và đầu giờ chiều nay bị cáo Nga tỏ vẻ hối tội và xin được dùng tài sản cá nhân và tài sản của Housing Group trả tiền cho người bị hại.

Bị cáo Nga nói: “Tất cả các khách hàng đã tin tưởng góp vốn cho Housing Group, bản thân tôi cũng không mong muốn gì hơn là triển khai dự án, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả khách hàng. Đó là nguyện vọng duy nhất của tôi, và đó cũng là điều day dứt nhất trong bản thân tôi. Vì tôi tin tưởng vào các sở ban ngành lãnh đạo thành phố có niềm tin vào dự án cũng như 9 bị cáo khác. Sự đau lòng của tôi vì họ đã tin tưởng tôi cũng như chúng tôi tin vào chính quyền sẽ duyệt dự án này”.

Giọng bị cáo Nga chùng xuống, bị cáo cúi mặt xuống một lúc và nói: “Tôi không mong muốn gì hơn trong phiên tòa xét xử này, chỉ mong HĐXX xem xét trả tự do cho 9 bị cáo vì họ đã tin tôi, nghe theo tôi và tôi thì tin tưởng vào chính quyền để duyệt dự án này. Tất cả có lòng tin thì chúng tôi mới triển khai dự án và nếu phải chịu trách nhiệm thì bản thân tôi phải chịu trách nhiệm. Về tất cả các khoản tiền có liên quan đến việc thu tiền của khách, tất cả những gì chúng tôi thu chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Khi vừa nghe cựu lãnh đạo cao nhất của Housing nói vậy, bà Nguyễn Phương Hoa, là người bị hại lập tức đứng lên nêu ý kiến. Bà Hoa cho biết bản thân mình và đa số các bị hại khác đều muốn dự án được triển khai, bà Hoa đặt câu hỏi với bị cáo nhưng không nhận được câu trả lời: "Hôm trước, bà đã nói tiêu hết số tiền đó rồi thì lấy tiền đâu ra để trả cho chúng tôi. Lấy tiền ở đâu để làm dự án?

Sau câu hỏi đó, cựu Đại biểu Quốc hội đã nhìn về phía các bị hại nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Toàn bộ tài sản của Housing, cá nhân tôi sẽ dùng để khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi của các bị hại trong dự án".

Theo bị cáo Nga, Housing Group đã có đối tác để triển khai dự án. HĐXX đọc danh sách 36 trong tổng số 40 công ty có ký hợp đồng kinh tế với Housing Group. Bị cáo Châu Thị Thu Nga thừa nhận điều này.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.