Ngày 16.3, Tòa án nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 24.8.2022 trên địa bàn.
15 bị cáo gồm Trần Minh Hưng, Nguyễn Thanh Tài, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Văn Duy, Trần Thanh Tiến, Trần Đình Cương, Nguyễn Duy Phước, Đỗ Hồng Đăng Khoa, Từ Sĩ Quốc, Lê Hồng Sang, Đỗ Anh Khoa, Nguyễn Văn Sâm, Võ Hoài Bảo, Trần Thanh Tân, Nguyễn Hữu Thắng.
Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm Nguyễn Thanh Tài, Trần Minh Hưng với nhóm của Nguyễn Phi Vũ.
Một đối tượng trong nhóm của Vũ dùng facebook tên “Loi Pham” nhắn tin cho Hưng thách đố, hẹn đánh nhau với nhóm của Hưng vào 0h ngày 24.8.2022.
Nhận được tin nhắn, Hưng báo cho Tài và rủ thêm 6 đối tượng khác cùng tham gia vụ đánh nhau với nhóm Vũ. Các đối tượng trong nhóm của Tài - Hưng tiếp tục gọi rủ thêm các đối tượng khác tham gia.
Đến khoảng 23h30 đêm 23.8, Trần Minh Hưng cùng 14 đối tượng nêu trên và Nguyễn Minh Trí, Lê Thanh Phương, Võ Minh Hiếu, Lê Duy Thái cùng 5 đối tượng khác không rõ nhân thân tập trung, cầm hung khí đã chuẩn bị sẵn đến điểm hẹn với nhóm của Vũ là ngã tư Khu Công nghiệp Phan Thiết.
Cùng thời điểm, nhóm của Vũ gồm 20 đối tượng mang theo hung khí, trong đó có Nguyễn Thái Trung (SN 2006) và Dương Nhật Phi (SN 2005) cũng đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm của Tài - Hưng nên chạy xe máy về hướng Phú Long để tìm nhóm này.
Đi được một đoạn thì nhóm của Vũ quay về, khi qua khỏi cầu Bến Lội, TP.Phan Thiết thì xe máy của Trung và Phi bị hư nên dừng lại sửa, số còn lại về trước.
Không gặp nhóm của Vũ ở điểm hẹn, nhóm của Tài - Hưng chạy về lại, được nửa đường thì rủ nhau quay lại điểm hẹn.
Trên đường đi, khi qua khỏi cầu Bến Lội gặp Trung, Phi dừng bên đường nên nhóm của Tài - Hưng rượt đuổi Phi, Trung.
Quá trình chạy, Trung bị trượt té nên bị Nguyễn Văn Duy, cầm cây ba chỉa đâm nhiều nhát vào người của Trung.
Trần Thanh Tiến, Lê Duy Thái, Trần Đình Cương cầm kiếm chém Trung nhiều nhát rồi cả nhóm rời đi.
Kết luận giám định pháp y của Nguyễn Thái Trung với tỉ lệ thương tật 15%.
Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Thanh Tài, Trần Minh Hưng là người khởi sướng, rủ rê. Duy, Tiến, Cương là người trực tiếp gây ra thương tích cho Trung. Các đối tượng còn lại phạm tội với vai trò giúp sức nên đều phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với hậu quả đã gây ra.
Trong số này, tại thời điểm gây án, Khoa, Quốc, Sang, Sâm, Võ Hoài Bảo, Tân, Thắng là người đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi. Trí, Phương, Hiếu, Thái dưới 16 tuổi nên chuyển hồ sơ về địa phương xử lý hành chính.
Bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, chiều ngày 16.3, TAND TP.Phan Thiết tuyên án 15 bị cáo cùng tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 134 BLHS.
Tuy nhiên tuỳ theo mức độ, hành vi và vai trò nên có những mức án khác nhau.
Bị cáo Trần Đình Cương nhận mức án 2 năm 2 tháng tù, 2 bị cáo Nguyễn Văn Duy, Trần Thanh Tiến chung mức án 2 năm tù. Chung mức án 1 năm 10 tháng tù là Trần Minh Hưng, Nguyễn Thanh Tài, còn Nguyễn Hoài Bảo nhận án 1 năm 6 tháng tù. Nguyễn Duy Phước nhận mức án 1 năm 3 tháng tù.
Các bị cáo còn lại nhận mức án tù treo từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm.
Ngoài ra một số bị cáo còn phải bồi thường phần dân sự cho bị hại.