Xe khách đâm xe cứu hỏa: Lái xe cứu hỏa phải có một phần trách nhiệm

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM |

Trong vụ việc xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ,  không thể đổ lỗi cho tài xế xe khách kiểm soát tình huống kém, không đánh lái sang hướng khác nên gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bởi trong vụ việc, có thể nhận thấy, tài xế xe khách đã lái xe đúng với quy định về an toàn giao thông: Tốc độ xe di chuyển nằm trong tốc độ cho phép trên đường cao tốc, đi đúng làn đường. Hơn nữa, trong điều kiện thời tiết làm hạn chế khả năng xử lý tình huống của lái xe trong trường hợp khẩn cấp và việc lưu thông với tốc độ cao của các phương tiện phía sau, việc tài xế không đánh lái sang hướng khác để hạn chế thiệt hại là hoàn toàn phù hợp.

Đối với xe cứu hỏa, theo Luật Giao thông đường bộ 2008 thì đây là loại xe được phép lưu thông ngược chiều khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, đoạn đường xe cứu hỏa lưu thông là đường cao tốc, do đó, khi rẽ vào đoạn đường này, xe cứu hỏa cần phải lưu ý nhất định về lưu lượng xe và tốc độ của những xe này để phát tín hiệu ưu tiên, cũng như rẽ vào đường ngược chiều một cách hợp lý.

Lý do, đây là đường cao tốc, xe lưu thông với tốt độ rất cao, việc rẽ ngược chiều sẽ gây ảnh hưởng rất lớn giao thông, có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong vụ việc này, lái xe cứu hỏa cũng phải có một phần trách nhiệm.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM
TIN LIÊN QUAN

Thực tế từ trên xe cứu hỏa: Người dân làm gì khi thấy xe ưu tiên?

Nhóm PV |

Nhóm phóng viên báo Lao Động đã trực tiếp có mặt trên xe cứu hỏa, thực tế đi trên cung đường Hà Nội để cảm nhận được sự khó khăn, cấp bách của nhiệm vụ trong khi ý thức người dân tham gia giao thông vẫn còn hạn chế.

Xe khách đâm xe cứu hỏa: Có cần sửa quy định xe ưu tiên?

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách là lỗi hỗn hợp của hai bên, cần phải đánh giá nhiều khía cạnh, góc độ. Ngoài ra, cần thiết phải bổ sung trường hợp xe ưu tiên được đi ngược chiều vào cao tốc trong Luật Giao thông đường bộ 2008.

Lời kể nhân chứng thấy tận mắt xe khách đâm xe cứu hỏa đi ngược chiều

N.P - H.P |

Chị Hà một người dân chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc cho biết nếu xe cứu hỏa đi men sát sang trái rồi dần dần sang đường thì các thì các phương tiện khác sẽ tránh được mà không xảy ra tai nạn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thực tế từ trên xe cứu hỏa: Người dân làm gì khi thấy xe ưu tiên?

Nhóm PV |

Nhóm phóng viên báo Lao Động đã trực tiếp có mặt trên xe cứu hỏa, thực tế đi trên cung đường Hà Nội để cảm nhận được sự khó khăn, cấp bách của nhiệm vụ trong khi ý thức người dân tham gia giao thông vẫn còn hạn chế.

Xe khách đâm xe cứu hỏa: Có cần sửa quy định xe ưu tiên?

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, vụ va chạm giữa xe cứu hỏa và xe khách là lỗi hỗn hợp của hai bên, cần phải đánh giá nhiều khía cạnh, góc độ. Ngoài ra, cần thiết phải bổ sung trường hợp xe ưu tiên được đi ngược chiều vào cao tốc trong Luật Giao thông đường bộ 2008.

Lời kể nhân chứng thấy tận mắt xe khách đâm xe cứu hỏa đi ngược chiều

N.P - H.P |

Chị Hà một người dân chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc cho biết nếu xe cứu hỏa đi men sát sang trái rồi dần dần sang đường thì các thì các phương tiện khác sẽ tránh được mà không xảy ra tai nạn.