Vụ “vi phạm quy định cho vay” ở Agribank Cần Thơ: Vì sao định giá tài sản... rẻ như bèo?

ĐÔNG ANH |

Ngày 17.4, Báo Lao Động đăng bài: “Vụ án “vi phạm quy định cho vay” ở Agribank chi nhánh Cần Thơ: Có hình sự hoá một quan hệ dân sự?”. Sau đó, TAND TP.Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên toà phải dừng, trả hồ sơ vì vi phạm tố tụng trong định giá tài sản.

Định giá tài sản thế chấp rẻ như bèo

Theo kết luận của cơ quan điều tra (CQĐT), Cty TNHH MTV nông thuỷ sản Tây Nam (Cty Tây Nam) vay Agribank - chi nhánh Cần Thơ số tiền 289 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 4 địa chỉ nhà đất, thuộc TP.Cần Thơ và TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. CQĐT đã thuê Cty CP thẩm định - giám định Cửu Long (TP.Cần Thơ) thẩm định giá cho các tài sản thế chấp liên quan trong vụ án.

Với 4 địa chỉ nhà, đất gồm: Toà nhà Citimax, số 51 Nguyễn Trãi, P.Thới Bình (2.938,7 m2 đất), khu đất thương mại số 12 Nguyễn Trãi, P.Cái Khế (2.574,6 m2 đất), Văn phòng Cty Tây Nam tại khu dân cư 91B, P.An Khánh (1.397m2 đất) - đều thuộc TP.Cần Thơ và nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Cty Cửu Long đã định giá 4 tài sản trên của Cty Tây Nam với tổng trị giá 275,4 tỉ đồng. Từ đó, các cơ quan tố tụng đã kết luận trong cáo trạng rằng, giá trị tài sản thế chấp của Cty Tây Nam không đủ bảo đảm cho khoản vay gốc, cộng lãi suất, tính đến thời điểm vụ án được khởi tố, là 358 tỉ đồng.

Ngay tại phiên xét xử sơ thẩm, nhiều tình tiết đã cho thấy, con số định giá 4 tài sản trên từ CQĐT là không thuyết phục. Khảo sát tại 6 trang web chuyên về nhà đất cho thấy, giá trị của 4 địa chỉ nhà đất trên cách biệt với giá trị mà Cty Cửu Long định giá tới 4 lần.

Thí dụ: Toà nhà Citimax (51 Nguyễn Trãi, diện tích 2.938,7m2), Cty Cửu Long định giá bình quân có 41,9 triệu đồng/m2, trong khi giá thị trường là 145,9 triệu đồng/m2. Từ đó, tổng trị giá toà nhà Citimax, CQĐT định giá có hơn 123 tỉ đồng, nhưng giá thị trường tự do lên tới 428,9 tỉ đồng.

Tương tự, 2.575,6 m2 đất ở số 12 Nguyễn Trãi, trong khi CQĐT định giá chỉ 107,6 tỉ đồng (41,8 triệu đồng/m2), nhưng giá thị trường là 375,7 tỉ đồng (145,9 triệu đồng/m2). Đất văn phòng Cty Tây Nam, CQĐT định giá 11,6 tỉ đồng, nhưng giá thị trường trên 55,8 tỉ đồng. Và diện tích nhà máy Cty Tây Nam là 83.930,7 m2, CQĐT định giá có 11,1 tỉ đồng, thì giá thị trường là 78,5 tỉ đồng.

Tính chung 4 tài sản, theo định giá của Cty Cửu Long để CQĐT đưa vào cáo trạng chỉ có giá 275,4 tỉ đồng. Thế nhưng, đối chiếu với giá thị trường, con số trên phải gấp 4 lần - trên 939,2 tỉ đồng.

Có vi phạm tố tụng?

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM: Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22.6.2006 của Bộ Tài chính quy định rất cụ thể: “Việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải phù hợp với giá thị trường, tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm. Phải đảm bảo sự trung thực, khách quan, công khai và kịp thời”.

Ở đây, lẽ ra, CQĐT phải định giá trung thực theo giá thị trường đang diễn ra, như các bất động sản liền kề địa điểm 4 bất động sản của Cty Tây Nam đang giao dịch. Tuy nhiên, việc CQĐT “thuê” Cty Cửu Long định giá 4 bất động sản của Cty Tây Nam không đúng giá thị trường; trái lại, với cái rẻ bèo - thấp hơn gần 4 lần giá thị trường, là trái với Thông tư 55 của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, với 4 tài sản thế chấp cho khoản vay trên, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - nguyên GĐ Cty Tây Nam - hoàn toàn dư khả năng trả cả vốn gốc lẫn tiền lãi 358 tỉ đồng cho Agribank - chi nhánh Cần Thơ.

Tại toà, các bên liên quan đã trưng ra 3 tài liệu cho thấy, các tài sản nhà đất liền kề 4 tài sản đã thế chấp cho ngân hàng (trong đó có tài sản nằm trên đường Nguyễn Trãi, khu vực siêu thị Citimart toạ lạc) đã được giao dịch với giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị mà CQĐT đã định giá.

Điều đáng nói, chính Agribank VN đã có văn bản khẳng định, Cty Tây Nam hoàn toàn đủ khả năng trả nợ. Hiện Cty Tây Nam chưa gây thiệt hại, hay thất thoát đồng vốn nào cho phía ngân hàng. Tuy nhiên, không hiểu vì động cơ gì, CQĐT - Công an TP.Cần Thơ lại “sốt sắng” khởi tố vụ án, khởi tố bị can?

Luật sư Hoàng Tùng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Việc định giá như thế đã hoàn toàn sai về mặt hình thức, do đó đã vi phạm tố tụng. Theo tôi, nên đình chỉ vụ án hình sự để các bên giải quyết vấn đề dân sự.

Ngoài ra, việc CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can vào tháng 6.2016 - trước khi xác định thiệt hại - là vi phạm tố tụng. Bởi, căn cứ thiệt hại ở đâu mà khởi tố vụ án, trong khi TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đang thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự giữa các đương sự?”.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành định giá lại tài sản

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động ngày 17.4.2018 đăng bài “Vụ án “vi phạm quy định cho vay” ở Agribank Cần Thơ: Có hình sự hoá một quan hệ dân sự?”. Sau bài báo đăng đã diễn ra phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án. Tuy nhiên, Toà án nhân dân (TAND) TP.Cần Thơ đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành định giá lại tài sản…

Vi phạm quy định cho vay ở Agribank chi nhánh Cần Thơ: Có hình sự hoá một quan hệ dân sự?

ĐÔNG ANH |

Doanh nghiệp (DN) vay vốn tại ngân hàng; sau đó, vì lý do khách quan, DN chưa đáp ứng yêu cầu vay vốn, ngân hàng kiện DN ra toà kinh tế. Bất ngờ, Công an khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam chủ DN lẫn cán bộ ngân hàng. Bất chấp ngân hàng đã có văn bản kêu rằng “chưa thiệt hại”, nhưng cơ quan luật pháp vẫn khăng khăng đưa vụ án ra xét xử hình sự. Phải chăng, người ta đã cố tình “hình sự hoá 1 quan hệ dân sự” trong vụ việc này?

Truy tố 6 bị can trong vụ sai phạm tại Agribank Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng NNPTNN chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành định giá lại tài sản

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động ngày 17.4.2018 đăng bài “Vụ án “vi phạm quy định cho vay” ở Agribank Cần Thơ: Có hình sự hoá một quan hệ dân sự?”. Sau bài báo đăng đã diễn ra phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án. Tuy nhiên, Toà án nhân dân (TAND) TP.Cần Thơ đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu tiến hành định giá lại tài sản…

Vi phạm quy định cho vay ở Agribank chi nhánh Cần Thơ: Có hình sự hoá một quan hệ dân sự?

ĐÔNG ANH |

Doanh nghiệp (DN) vay vốn tại ngân hàng; sau đó, vì lý do khách quan, DN chưa đáp ứng yêu cầu vay vốn, ngân hàng kiện DN ra toà kinh tế. Bất ngờ, Công an khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam chủ DN lẫn cán bộ ngân hàng. Bất chấp ngân hàng đã có văn bản kêu rằng “chưa thiệt hại”, nhưng cơ quan luật pháp vẫn khăng khăng đưa vụ án ra xét xử hình sự. Phải chăng, người ta đã cố tình “hình sự hoá 1 quan hệ dân sự” trong vụ việc này?

Truy tố 6 bị can trong vụ sai phạm tại Agribank Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng NNPTNN chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can.