Vụ Tân Hoàng Minh: Viện Kiểm sát bác yêu cầu đòi trả lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Trước ý kiến của một số bị hại trong số 6.630 người đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đòi quyền lợi trả lãi, Viện Kiểm sát 3 lần đề nghị tòa xem xét.

Trong buổi chiều 22.3, phần tranh luận tiếp tục diễn ra giữa một số bị hại với đại diện Viện KSND Hà Nội, về vấn đề trả lãi suất.

Trong vụ án, cơ quan công tố xác định có 6.630 nhà đầu tư là bị hại vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Những ngày xét xử vừa qua, cùng với hai buổi tranh luận, một số bị hại đã đề nghị Tòa xem xét, buộc Tân Hoàng Minh phải trả gốc và lãi suất cho họ.

Nữ kiểm sát viên khi đối đáp đã chia sẻ một số khó khăn mà các bị hại gánh chịu. Song, cơ quan công tố thấy, việc mua trái phiếu là hoạt động hợp tác kinh doanh.

"Đây là giao dịch dân sự nên mục đích của giao dịch dân sự phải không vi phạm quy định pháp luật", Viện Kiểm sát nói. Tuy nhiên, 9 gói trái phiếu mà Tân Hoàng Minh phát hành là vi phạm quy định pháp luật.

Theo đó, Viện Kiểm sát cho rằng, 9 gói trái phiếu là vô hiệu, giao dịch dân sự giữa các bị hại và Tân Hoàng Minh là vô hiệu. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Trước ý kiến trên, một số bị hại tiếp tục đề nghị đối đáp về việc tính lãi, chủ tọa đã yêu cầu Viện Kiểm sát tranh luận. Nữ Kiểm sát viên cho rằng, hôm qua trong bản luận tội và phần đối đáp đã đề cập đến việc 9 gói trái phiếu là vô hiệu.

"Hợp đồng vô hiệu nên các điều khoản trong hợp đồng đều vô hiệu", đại diện Viện Kiểm sát lần thứ ba nhắc đến việc bị hại đề nghị trả lãi, đồng thời cho hay, sẽ không tính lãi với các giao dịch đó.

Luật sư đại diện cho một số bị hại tiếp tục đề nghị trả lãi theo lãi suất ngân hàng.

Trong vụ án, đa số bị hại mong muốn được tòa án xem xét, giải quyết trả gốc cho mình, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bố con ông chủ Tân Hoàng Minh và những bị cáo còn lại.

Ngay sau phần đối đáp lượt hai, chủ tọa công bố kết thúc phần tranh luận, để các bị cáo nói lời sau cùng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bố con ông chủ Tân Hoàng Minh được đề nghị lại mức án

Việt Dũng |

Sau hơn một ngày đề nghị mức án, chiều 22.3, đại diện Viện KSND Hà Nội bất ngờ đề nghị giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai - Đỗ Hoàng Việt cùng 13 bị cáo còn lại.

Luật sư vụ Tân Hoàng Minh nói về số tiền khắc phục lớn

Việt Dũng |

Bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh, luật sư cho rằng, hơn 8.600 tỉ đồng khắc phục là số tiền lớn nhất từ trước đến nay trong vụ án xâm phạm quyền sở hữu.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Chiều 21.3, đại diện Viện KSND Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 15 bị cáo, trong đó có Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cũng như phương án giải quyết dân sự với 6.630 bị hại.

Mỹ cảnh báo trước cho Nga việc IS quyết tấn công khủng bố

Thanh Hà |

Mỹ đã cảnh báo Nga rằng IS quyết tâm nhắm mục tiêu vào Nga trong những ngày trước khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại trung tâm thương mại Crocus, ngoại ô Mátxcơva.

Chung cư ở Đà Nẵng bị thấm dột, người dân phải căng bạt che mưa

LINH THI |

Chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuộc sở hữu nhà nước hiện đã xuống cấp. Nhất là ở tầng 7, trần nhà bị thấm dột khiến người dân phải căng bạt thì mới dám ngủ.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế

TRÍ MINH |

Ngày 23.3, Tổng cục Thuế phát đi những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Bố con ông chủ Tân Hoàng Minh được đề nghị lại mức án

Việt Dũng |

Sau hơn một ngày đề nghị mức án, chiều 22.3, đại diện Viện KSND Hà Nội bất ngờ đề nghị giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai - Đỗ Hoàng Việt cùng 13 bị cáo còn lại.

Luật sư vụ Tân Hoàng Minh nói về số tiền khắc phục lớn

Việt Dũng |

Bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh, luật sư cho rằng, hơn 8.600 tỉ đồng khắc phục là số tiền lớn nhất từ trước đến nay trong vụ án xâm phạm quyền sở hữu.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị 9-10 năm tù

Việt Dũng |

Chiều 21.3, đại diện Viện KSND Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 15 bị cáo, trong đó có Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cũng như phương án giải quyết dân sự với 6.630 bị hại.