Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Phạm Thị Thiên Hà - bị cáo chủ mưu vụ án), được tòa cho ngồi khi trả lời xét hỏi vì sức khỏe không đảm bảo.
Bị cáo Hồng Hoa cho rằng, thời điểm 2 nạn nhân Linh và Thành chết, sức khỏe bà rất yếu nên không tham gia, không hay biết. "Lúc đầu bị cáo không biết, sau về nhà một lúc thì mới biết. Huyên với Thảo là người kể cho bị cáo biết là Linh nhảy lầu, lúc đó sức khỏe yếu lắm, Hà mới nói là Linh nên ăn uống lại cho khỏe nhưng sau đó thì Linh chết", Bị cáo Hoa trình bày.
“Sao người ta chết mà lại không tố giác hay thông báo ra bên ngoài”, HĐXX hỏi.
Bà Hoa trả lời lúc đó ăn uống không đủ, chỉ bò chứ không đi nổi nên không đủ tỉnh táo để suy nghĩ ra. Về cái chết của Thành, bị cáo Hoa cho rằng, bản thân không có vai trò gì, Hà nói kế hoạch giết Thành bà cũng không nghe thấy.
""Khi Thành bị giết hại, lúc đó bị cáo đang ở trong phòng. Sau đó bị cáo có nghe Hà nói không giết người mà đang giết quỷ dữ. Bị cáo chỉ nghe theo cách tu luyện của con chứ không biết việc tu luyện là đúng hay sai" - Bị cáo Hoa trả lời khi HĐXX hỏi bị cáo có suy nghĩ, ý kiến gì khi con mình giết người.
Trước đó, trong phiên tòa sáng ngày 25.6, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà phủ nhận cáo trạng truy tố mẹ mình là Phạm Thị Hồng Hoa phạm tội "giết người". Hà nói khi Hà thông báo các thành viên trong nhóm ý định giết Trần Trí Thành (nạn nhân thứ hai) thì đấy không phải "bàn bạc" mà là "mệnh lệnh".