Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Bị cáo lên kế hoạch kỹ lưỡng, lạnh lùng

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bị cáo Hà không thừa nhận sát hại Linh, chỉ thừa nhận sát hại Thành vì Thành có ý xấu muốn làm hại các bị cáo. Quá trình giết Thành được các bị cáo chuẩn bị kỹ càng và ra tay sát hại tới cùng.

Chuẩn bị kỹ trước khi sát hại Thành

Chiều ngày 25.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông. Hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo để làm rõ việc ra tay sát hại nạn nhân.

Bị cáo Hà khai lý do giết bị hại Thành. Video: Anh Tú

Trong quá trình xét hỏi, Hà luôn cho rằng mình không sát hại Linh, chỉ thừa nhận sát hại Thành. Về nguyên nhân giết Thành, các bị cáo cho rằng trong quá trình "tịnh cốc" Thành không tuân thủ tu luyện, có những biểu hiện gây hại đến các bị cáo và có thể gây hại cho xã hội. "Thành ăn không nhường nhịn mọi người. Nhìn trộm người khác tắm"-bị cáo Huyên nói.

Vì lý do trên, Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa để giết chết Thành. Hà phân công cho từng người trong nhóm để chuẩn bị hung khí, công cụ gây án.

Thi thể thành trong thùng bê tông. Ảnh: Đình Trọng
Thi thể Thành trong thùng bê tông. Ảnh: Đình Trọng

Ngày 10.3.2019, Hà phân công Thảo đi TPHCM mua 3 bao tay cách điện, 2 bộ quần áo cách điện, 1 cặp kính, 10 cuộn băng keo điện, 4 đôi bao tay, 2 súng bắn đạn bi, 6 súng điện.

Hà kiểm tra thấy súng điện có cường độ dòng điện không đủ giết Thành nên suy nghĩ sẽ sử dụng dòng điện sinh hoạt 220V để giết Thành.

Hà còn kêu Thảo đi mua một bình ắc qui ô tô 12V và một bộ kích điện chuyển dòng điện ắc qui thành dòng điện 220V để dự phòng việc bị mất điện.

Khoảng 16h ngày 15.3.2019, lúc này trời mưa to, Hà xác định đây là thời điểm thuận lợi để giết Thành. Hà kêu Thảo và Huyên mang dụng cụ đến và lừa Thành đưa tay ra châm cứu, nhưng chính Hà là người trực tiếp dùng dòng điện 220V chích vào người, sau đó dùng dây siết cổ Trần Trí Thành đến chết.

Khoảng 3 ngày sau, thì thấy xác Thành trương sình hôi thối do đang phân hủy nên Hà kêu Thảo lên mạng đặt mua một bồn nhựa 1.000 lít và mua xi măng, cát... về để phi tang xác Thành tương tự như đã làm đối với Linh.

Bị cáo Huyên thay đổi lời khai

Buổi chiều, 25.6, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo Thảo, Huyên. Bị cáo Thảo không có ý kiến về nội dung cáo trạng truy tố mình. Bị cáo Huyên thay đổi lời khai, cho rằng lời khai trước của mình là sai.

Huyên khai không tham gia chính thức trong việc sát hại Thành. Huyên đồng ý với việc làm của Hà. Hội đồng xét xử hỏi Thành có hành động về vũ lực nào để đe dọa các bị cáo không thì Huyên không chứng minh được. "Nếu có hành động nào làm hại thì bị cáo đâu còn đứng đây được nữa"-Huyên nói.

Bị cáo Huyên thay đổi lời khai.Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Huyên thay đổi lời khai.Ảnh: Đình Trọng

Đến 18h tối ngày 25.6, Hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi với Huyên. Ngày mai phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 25.6, Tòa án Nhân dân đưa vụ án giết người đổ bê tông được phát hiện ngày 15.5.2019 ra xét xử. Thi thể 2 nạn nhân bị đổ trong bê tông là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố cáo trạng truy tố Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tội "Giết người" quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. Truy tố Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và điểm b khoản 1 Điều 389.

Truy tố Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tội "Giết người" và tội "Không tố giác tội phạm" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 390 của Bộ luật hình sự.

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ đổ bê tông thi thể: Bị cáo nói không phi tang mà để "bảo quản"

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Hà không đồng ý cáo buộc mẹ mình phạm tội giết người và cho rằng không giết Linh mà đã tìm cách cứu Linh. Việc đổ bê tông thi 2 thi thể, không phải phi tang mà là bảo quản.

Hình ảnh các bị cáo vụ giết người, giấu xác trong bê tông tại phiên tòa

Anh Tú - Đình Trọng |

Sáng nay 25.6, TAND tỉnh Bình Dương xét xử các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm trong vụ án " Giấu xác người trong bê tông" gây chấn động vào tháng 5.2019.

Hình ảnh đầu tiên về 4 bị cáo vụ giết người giấu xác trong bê tông hầu tòa

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Sáng nay (ngày 25.6), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử vụ đổ bê tông thi thể: Bị cáo nói không phi tang mà để "bảo quản"

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Hà không đồng ý cáo buộc mẹ mình phạm tội giết người và cho rằng không giết Linh mà đã tìm cách cứu Linh. Việc đổ bê tông thi 2 thi thể, không phải phi tang mà là bảo quản.

Hình ảnh các bị cáo vụ giết người, giấu xác trong bê tông tại phiên tòa

Anh Tú - Đình Trọng |

Sáng nay 25.6, TAND tỉnh Bình Dương xét xử các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm trong vụ án " Giấu xác người trong bê tông" gây chấn động vào tháng 5.2019.

Hình ảnh đầu tiên về 4 bị cáo vụ giết người giấu xác trong bê tông hầu tòa

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Sáng nay (ngày 25.6), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai.