Vụ cựu cán bộ Đội chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu: Khởi tố thêm 7 bị can

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 26.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục khởi tố  thêm 7 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu do bị can Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 - Công an TPHCM) làm chủ mưu.

7 bị can bị khởi tố gồm: Võ Văn Đông (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu.

Đây là những người liên quan trong vụ án Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 - Công an TPHCM). Hoàng Duy Tiến là chủ mưu vụ án buôn lậu và đã bị bắt vào giữa năm 2021.

Trước đó, ngày 24.5.2021, Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Duy Tiến thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế là 192 tỉ đồng. Đầu tháng 6.2021, CQĐT khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.

Đến ngày 13.4, CQĐT tiếp tục khởi tố và khám xét nơi ở và làm việc của 11 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh, điều tra về hành vi Buôn lậu.

Theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các đối tượng trong Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Võ Văn Đông, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn là các chủ hàng đã thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán, kiếm lời.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Triệt xóa đường dây buôn lậu thuốc lá số lượng lớn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh Long An (giáp biên giới Campuchia), vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa để tiêu thụ. Mỗi lần, các đối tượng giao dịch từ 1.000 đến 8.000 cây thuốc lá điếu nhập lậu. 

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng nói 'bị mớm cung' trong quá trình điều tra

HỮU CHÁNH |

Đại diện VKS lập luận, bị cáo Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích, thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ buôn lậu xăng hối hận nói lời sau cùng

Tiến Nguyễn |

Cả hai thiếu tướng trong vụ án buôn lậu xăng dầu và các bị cáo đều tỏ ra hối hận về hành vi của mình và xin HĐXX giảm án.

Cựu tướng lĩnh nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng bị đề nghị 15-17 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc, hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 10 người khác nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Triệt xóa đường dây buôn lậu thuốc lá số lượng lớn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh Long An (giáp biên giới Campuchia), vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa để tiêu thụ. Mỗi lần, các đối tượng giao dịch từ 1.000 đến 8.000 cây thuốc lá điếu nhập lậu. 

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng nói 'bị mớm cung' trong quá trình điều tra

HỮU CHÁNH |

Đại diện VKS lập luận, bị cáo Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích, thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ buôn lậu xăng hối hận nói lời sau cùng

Tiến Nguyễn |

Cả hai thiếu tướng trong vụ án buôn lậu xăng dầu và các bị cáo đều tỏ ra hối hận về hành vi của mình và xin HĐXX giảm án.

Cựu tướng lĩnh nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng bị đề nghị 15-17 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc, hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 10 người khác nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng để giúp đỡ, bảo kê.