Cựu tướng lĩnh nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng bị đề nghị 15-17 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc, hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 10 người khác nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Đề nghị mức án với 14 bị cáo

Sáng 14.7, sau hai ngày thẩm vấn, Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng đã luận tội và đưa ra đề nghị mức án cụ thể với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Nhận hối lộ, Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép, Không tố giác tội phạm”.

Với tội danh “Buôn lậu”, Viện Kiểm sát đề nghị Toà án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt cựu đại tá, cựu Trưởng phòng Xăng dầu Phùng Danh Thoại mức án 7-9 năm.

Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị đề nghị mức án tù chung thân tội “Nhận hối lộ”; 1-2 năm tội “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép”.

11 bị cáo trong nhóm tội Nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề tuyên phạt ông Lê Văn Minh - cựu Tư Lệnh vùng Cảnh sát biển 4 mức án 15-17 năm; cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh 15 năm; Nguyễn Văn Hùng 17 năm;

8 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù giam. Riêng bị cáo Cao Phước Hoài bị đề nghị tuyên phạt 6-7 tháng vì "Không tố giác tội phạm".

Trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu - tới toà quân sự với tư cách nhân chứng, khai về việc chi tiền. Ảnh: Thông tấn Quân sự
Trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu - tới toà quân sự với tư cách nhân chứng, khai về việc chi tiền. Ảnh: Thông tấn Quân sự

Các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi

Viện Kiểm sát thấy, việc truy tố với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo Viện Kiểm sát, ông Thoại tự thú, về hành vi góp vốn, nhận tiền buôn lậu xăng với Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu. Thông qua hoạt động buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng, bị cáo đã thu lợi 22,3 tỉ đồng. Quá trình điều tra, tại phiên toà bị cáo thừa nhận thành khẩn, tác động gia đình khắc phục hơn 16,3 tỉ đồng.

Ở nhóm tội “Nhận hối lộ”, trong hồ sơ vụ án thể hiện, Hữu buôn lậu xăng, và quan hệ quen biết với Thế Anh. Ông Hữu đã đặt vấn đề nhờ Thế Anh giúp đỡ để buôn lậu xăng sang Campuchia. Ông Hữu đã 17 lần đưa tiền cho Thế Anh.

Cụ thể: ông Thế Anh mỗi tháng được Hữu chi 30.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Hữu khai không đưa trực tiếp cho Thế Anh mà do “đệ tử” của ông này nhận. Trong đó có Nguyễn Văn An (em trai của Thế Anh)

Viện Kiểm sát cho rằng, tại toà, An phủ nhận lời khai, song lời khai tại cơ quan điều tra, có thể hiện 10 lần nhận tiền giúp Thế Anh. Trong 10 lần đó, bị cáo 7 lần nhận trực tiếp, 3 lần bận nhờ người thân khác.

"Bị cáo còn khai, mỗi lần đến địa điểm hẹn, đi bằng mô tô. Bị cáo cất giữ đến khi nào Thế Anh công tác ở Hà Nội vào Sài Gòn thì mới đưa", Viện Kiểm sát nêu

Ngoài ra khi có luật sư, An cũng khai: “Tất cả tiền nhận từ ông Hữu, tôi đều đưa hết cho anh Thế Anh”. Vợ của An cũng khai có thấy chồng mang tiền có cả tiền Việt Nam và USD và nghe An nói là tiền của Thế Anh.

Bị cáo Thế Anh cũng viết tâm thư, chỉ vì cám dỗ tầm thường, bị Phan Thanh Hữu mua chuộc. Khi có luật sư Nguyễn Danh Huế, bị cáo Thế Anh có khai về việc gặp ông Phan Thanh Hữu, được tặng quà.

Từ đó, Viện Kiểm sát thấy, việc rút lại lời khai, cùng việc cho rằng bị mớm cung, của bị cáo Thế Anh là không có cơ sở. Bị cáo vì tư lợi, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để bao che, bảo kê cho Phan thanh Hữu buôn lậu.

"Bị cáo lợi dụng vị trí, chức vụ công tác của mình nhận tiền của Hữu 560.000 USD và 6,2 tỉ đủ dấu hiệu tội “Nhận hối lộ”, Viện Kiểm sát xác định.

Ngoài ra, bị cáo Thế Anh còn có hành vi tổ chức cho Nguyễn Văn An trốn ra nước ngoài trái phép. Việc bị cáo chỉ đạo, hướng dẫn cho An trốn ra nước ngoài nhằm che giấu hành vi nhận tiền trên của Phan Thanh Hữu.

Việc bắt giữ An ở nước ngoài vì nhập cảnh trái phép thể hiện đó là một chuỗi hành vi, phù hợp với tài liệu việc Thế Anh nhận hối lộ.

Những lời khai của An, phủ nhận hành vi là không có cơ sở chấp nhận. Bị cáo đã khai ở các bản cung, có chữ ký của chính bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh phủ nhận các cáo buộc của cơ quan công tố. Ảnh: Thông tấn xã Quân sự
Bị cáo Nguyễn Thế Anh phủ nhận các cáo buộc của cơ quan công tố. Ảnh: Thông tấn xã Quân sự

Với cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, theo Viện Kiểm sát, ông này quen với Phan Thanh Hữu. Hữu đã nhờ ông Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Theo đó, khi tiếp nhận xăng buôn lậu từ Singapore về vùng biển Việt Nam đều liên lạc, gọi điện thoại cho ông Minh biết để giúp đỡ, bảo kê.

Từ tháng 12.2019 đến tháng 8.2020, ông Hữu sử dụng 2 tàu Nhật Minh 07 và 08 để mua bán, vận chuyển xăng lậu. Phan Thanh Hữu giao cho con trai là Phan Lê Hoàng Anh chuyển tiền vào tài khoản của vợ ông Minh hoặc trực tiếp đưa tiền cho bà này. Ngoài ra, chính ông Hữu đưa tiền cho ông Minh ở TPHCM tại các địa điểm quán cơm niêu, khách sạn…

Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Minh đã nhận tổng cộng 6,9 tỉ đồng của trùm buôn lậu xăng. Bị cáo vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ được giao để tạo điều kiện, bảo kê cho trùm buôn lậu.

Với cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh, Viện Kiểm sát cáo buộc, đã vì động cơ vụ lợi, giúp đỡ Hữu để vợ đứng ra nhận tiền của trùm buôn lậu.

Việc đưa hối lộ cho ông Thanh, ông Hữu đã chỉ đạo con trai mang tiền tới đưa cho bà Phan Thị Xuân (vợ của ông Thanh) tổng cộng 1,8 tỉ đồng.

Với bị cáo Nguyễn Văn Hùng - cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hoà, tỉnh Trà Vinh cũng được Phan Thanh Hữu nhờ giúp đỡ để buôn lậu xăng và tiêu thụ tại Campuchia.

Khớp với lời khai của ông Hữu, bị cáo Hùng thừa nhận mỗi tháng được chi 500 triệu đồng và tạo điều kiện quá trình vận chuyển xăng lậu không bị kiểm tra, bắt giữ.

Ông Hùng thừa nhận chi hối lộ giúp cho Hữu cho từng người từ tháng 9.2019-12.2020 gồm Phạm Văn Trên, Lê Văn Phương, Phạm Hồ Hải số tiền 1,69 tỉ đồng. Bản thân ông Hùng nhận hối lộ 6,31 tỉ đồng. Ông Hùng đã nộp hơn 6 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Viện Kiểm sát nhận thấy, đây là vụ án buôn lậu, nhận hối lộ… đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi góp vốn buôn lậu của bị cáo Thoại xâm phạm trật tự quản lý nhà nước.

Hành vi nhận hối lộ của 12 bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an, quận đội. Các bị cáo đã hoạt động không đúng chức trách để tạo điều kiện cho nhóm buôn lậu thực hiện trong thời gian dài.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo nhận hối lộ của trùm buôn lậu: Tôi đứng đây tủi nhục, đau xót lắm

Việt Dũng |

Phạm Hồ Hải - cựu Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, 1 trong 12 người bị cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng, phủ nhận cáo trạng, song cho rằng "thấy tủi nhục, đau xót, nói thế nào cũng nhận".

Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng nhận hối lộ hàng tháng từ trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang bị cáo buộc ngoài việc nhận hối lộ hàng chục nghìn đôla hàng tháng, còn đề nghị trùm buôn lậu xăng chi cho cả cấp trên.

2 cựu Thiếu tướng nhận hối lộ trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và 4 bị cáo buộc nhận tiền ông trùm buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo nhận hối lộ của trùm buôn lậu: Tôi đứng đây tủi nhục, đau xót lắm

Việt Dũng |

Phạm Hồ Hải - cựu Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, 1 trong 12 người bị cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng, phủ nhận cáo trạng, song cho rằng "thấy tủi nhục, đau xót, nói thế nào cũng nhận".

Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng nhận hối lộ hàng tháng từ trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang bị cáo buộc ngoài việc nhận hối lộ hàng chục nghìn đôla hàng tháng, còn đề nghị trùm buôn lậu xăng chi cho cả cấp trên.

2 cựu Thiếu tướng nhận hối lộ trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và 4 bị cáo buộc nhận tiền ông trùm buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng để giúp đỡ, bảo kê.