Vụ chuyến bay giải cứu: Vợ cựu Thư kí Thứ trưởng đôn đáo nộp tiền thay cho chồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước việc chồng là Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị mức án tử hình liên quan vụ chuyến bay giải cứu, sáng nay người vợ đôn đáo đi nộp thêm 8 tỉ đồng thay bị cáo.

Sáng nay (18.7), phiên toà xét xử 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của luật sư.

Luật sư của bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế đã nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ.

Kiên bị cáo buộc nhận tiền nhiều lần của các doanh nghiệp (tổng cộng hơn 42 tỉ đồng) để cấp phép chuyến bay combo. Đến thời điểm Viện Kiểm sát luận tội đề nghị mức án tử hình với Kiên về tội "Nhận hối lộ", bị cáo đã tác động gia đình nộp 15 tỉ đồng khắc phục hậu quả, cùng với hơn 12 tỉ đã trả cho các doanh nghiệp đưa hối lộ trước đó.

Theo luật sư, Viện Kiểm sát chưa đánh giá hết đầy đủ bản chất sự việc. Trong vụ án, Kiên không liên quan đến chuyến bay giải cứu (chuyến bay nhân đạo) mà bị cáo chỉ tham gia vào giai đoạn chuyến bay combo (chuyến bay thương mại).

Luật sư cho rằng, thân chủ có hành vi phạm tội, việc nhận tiền là có thật nhưng căn nguyên, lí do nhận tiền, bị cáo không có thẩm quyền quyết định với công văn xin cấp phép chuyến bay combo.

Những người có quyết định đều có chức vụ, quyền hạn, còn Kiên chỉ là chuyên viên. Theo đó, bị cáo chỉ có có dấu hiệu của tội "Lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".

Luật sư cho hay, theo quy chế của Bộ Y tế, tại thời điểm xảy ra sự việc không có chức danh thư kí thứ trưởng. Chỉ đến 1.7.2022, Bộ mới ban hành quyết định chức danh chuyên viên giúp việc cho Thứ trưởng. Từ tháng 2.2022, Kiên không làm giúp việc cho Thứ trưởng nữa.

Đặc biệt, khi sang giúp việc Thứ trưởng, bị cáo vẫn chỉ hưởng lương cũ (chuyên viên trang thiết bị y tế).

Ngoài ra, theo luật sư, Kiên không thoả mãn yếu tố khách quan của hành vi nhận hối lộ. Cục Y tế dự phòng là đơn vị tham mưu, đề xuất, trả lời các văn bản, chuyển Bộ Ngoại giao. Các văn bản này là do Thứ trưởng Bộ Y tế kí, Kiên không liên quan đến các văn bản này.

Vai trò của Kiên chỉ dừng ở nhận văn bản đến - đi, rồi trình Thứ trưởng nên bị cáo không liên quan.

"Trong trường hợp vẫn đánh giá Kiên phạm tội trên, đề nghị HĐXX xem xét những bất cập liên quan đến các quy trình cấp phép chuyến bay để làm rõ đúng bản chất sự việc", luật sư nêu.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo, trong đó có Kiên là có những bất cập thẩm định, cấp phép chuyến bay. Có sự chồng chéo không rõ ràng về thẩm quyền.

Một vấn đề luật sư muốn tranh luận với Viện Kiểm sát rằng, có hay không việc ép các doanh nghiệp. Hồ sơ vụ án thể hiện, có nhiều lời khai không nói đến Kiên ép doanh nghiệp.

“Đây là các chứng cứ 50-50 nên đề nghị HĐXX áp dụng phương pháp có lợi cho bị cáo”, luật sư nói.

Về khoản tiền 15 tỉ đồng (trong tổng số 42 tỉ), nhận của các khách lẻ do Kiên chủ động khai báo (sẽ được làm rõ trong giai đoạn 2 vụ án), luật sư đề nghị HĐXX xem xét đây là tình tiết thành khẩn, tích cực giúp cơ quan điều tra.

Về khắc phục hậu quả, sau khi nhận thức hành vi phạm tội, Kiên đã trả hơn 12 tỉ đồng cho các doanh nghiệp, vợ của bị cáo đã nộp 15 tỉ khắc phục.

Luật sư cung cấp thêm, sáng nay (18.7), vợ của bị cáo Kiên đã tiếp tục đi nộp 8 tỉ đồng, khắc phục cho chồng. Theo đó, tổng cộng Kiên đã khắc phục hơn 35 tỉ đồng.

Cũng theo luật sư, vợ bị cáo cũng có đơn gửi HĐXX liên quan đến xử lý căn nhà thế chấp. Bà này mong muốn, nếu toà tịch thu, phát mại hay làm gì để truy thu khắc phục hậu quả, vợ bị cáo đồng tình, khắc phục thay cho Kiên.

“Đề nghị HĐXX xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt”, luật sư trình bày.

Trong khi đó, khi tự bào chữa, Kiên xác nhận lại hành vi cáo trạng nêu với bị cáo là đúng. Bị cáo đã ăn năn hối lỗi và xin lỗi tới Đảng, Nhân dân.

Theo Kiên, trong tổ công tác 5 Bộ, lãnh đạo bộ có nhóm viber để trao đổi việc liên quan đến các chuyến bay. Ông Tô Anh Dũng - khi đó là Thứ trưởng, cùng ông Đỗ Hoàng Tùng – khi đó là Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự luôn nhắc các bộ, ngành qua chóm viber. Theo đó, bị cáo cho hay, bản thân không thể làm chậm khi có những chỉ đạo đó.

Bị cáo cũng nói đến khoản tiền 15 tỉ đồng (trong tổng số 42 tỉ bị cáo buộc nhận hối lộ) là do bị cáo đã chủ động khai nhận với cơ quan điều tra. Bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vụ án trong giai đoạn 2.

"Bị cáo mong được HĐXX xem xét, giảm nhẹ để có cơ hội về với gia đình", Kiên khóc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ chuyến bay giải cứu: Sung quỹ hơn 120 tỉ đồng, kê biên loạt lớn tài sản

Việt Dũng |

Ngoài mức án đưa ra với 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát còn đề nghị sung quỹ số tiền khủng nhóm "Đưa, Môi giới, Nhận hối lộ" đã khắc phục... và tiếp tục kê biên, phong toả loạt bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm.

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu kêu oan, nêu lí lẽ tự gỡ tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Văn Hưng - người bị cáo buộc tội lừa đảo chạy án cho hai bị cáo vụ chuyến bay giải cứu cho rằng bản thân bị oan, đưa ra nhiều lí lẽ để tự gỡ tội.

Viện Kiểm sát đề nghị một án tử hình vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo nhận hối lộ, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Vũ Hồng Nam đã lợi dụng, trục lợi bằng cách gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu, tạo cơ chế xin cho.

Cựu Vụ phó khai lý do đề nghị Việt Á tham gia nghiên cứu kit test

Việt Dũng |

Trịnh Thanh Hùng khai, do thời gian cấp bách, không tìm được doanh nghiệp khác, bản thân chỉ biết Công ty Việt Á có đủ năng lực, điều kiện tham gia nghiên cứu kit test.

Đi xe máy lên Vành đai 3 trên cao tránh ùn tắc, loạt lái xe nhận kết đắng

Tô Thế |

Từ việc muốn đi làm sớm, tránh ùn tắc, nhiều người đã phải nộp tiền phạt, tạm giữ xe, bằng lái vì điều khiển xe máy lên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, 59 người có khuyết điểm từ trước

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư cho biết, vừa qua, 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Vụ chuyến bay giải cứu: Sung quỹ hơn 120 tỉ đồng, kê biên loạt lớn tài sản

Việt Dũng |

Ngoài mức án đưa ra với 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát còn đề nghị sung quỹ số tiền khủng nhóm "Đưa, Môi giới, Nhận hối lộ" đã khắc phục... và tiếp tục kê biên, phong toả loạt bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm.

Cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu kêu oan, nêu lí lẽ tự gỡ tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Văn Hưng - người bị cáo buộc tội lừa đảo chạy án cho hai bị cáo vụ chuyến bay giải cứu cho rằng bản thân bị oan, đưa ra nhiều lí lẽ để tự gỡ tội.

Viện Kiểm sát đề nghị một án tử hình vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo nhận hối lộ, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Vũ Hồng Nam đã lợi dụng, trục lợi bằng cách gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu, tạo cơ chế xin cho.