Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đốt hết giấy tờ khi biết ông trùm bị bắt

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng lậu ở các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi vợ chồng bị cáo Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc tỉnh Bình Dương, cùng thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 trong việc buôn lậu hơn 35 triệu lít xăng.

Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Vân cùng chồng là Lê Thanh Tú thành lập Công ty Vân Trúc với ngành nghề kinh doanh là xăng dầu, trụ sở tại TP Thuận An (Bình Bương).

Cuối 2019, “ông trùm” Phan Thanh Hữu (bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng) đến Bình Dương đặt vấn đề bán xăng nhập lậu cho vợ chồng Vân với giá thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường là 3.000 đồng/lít, đồng thời hứa hẹn đảm bảo an toàn bằng việc sẽ làm hợp đồng và xuất hóa đơn “khống” mua bán xăng cho Công ty Vân Trúc để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra và Vân đã đồng ý.

Sau đó, khi có nguồn xăng nhập lậu đưa về tại khu vực kho Nam Phong (tỉnh Vĩnh Long) và nhà nuôi yến (tỉnh Long An) thì Vân, Tú điều tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 đến chở xăng về nhập vào kho của Công ty Vân Trúc rồi bán sỉ và lẻ cho nhiều khách hàng.

Đối với xăng nhạt màu, Vân sẽ cho người pha chế các loại phẩm màu và dung môi để giống với màu xăng mua hợp pháp đang tiêu thụ.

Cáo trạng cáo buộc, từ tháng 3.2020 - 2.2021, vợ chồng Vân đã mua tổng cộng 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 17,9 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vân đã tự nguyện nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Vân cũng xin tòa xem xét cho bị cáo xin lại số tiền dư đã nộp khắc phục hậu quả, do số tiền thu lời bất chính từ việc buôn xăng lậu chỉ là 17,9 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Vân thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. “Bị cáo Hữu nói sẽ làm hợp đồng mua bán xăng dầu, nếu cần hóa đơn thì bị cáo Hữu cũng xuất hóa đơn cho” - bị cáo Vân Khai.

Cũng tại phiên toà khi Viện KSND tỉnh hỏi bị cáo Vân: “Sau khi biết Hữu bị bắt, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên đốt hết giấy tờ liên quan trong quá trình giao dịch phải không?”. Bị cáo Vân đáp: “Bị cáo sợ nên đã yêu cầu nhân viên tiêu hủy nhiều giấy tờ và không biết đã tiêu hủy những loại giấy tờ gì”.

Ngoài xét hỏi bị cáo Vân, phiên toà cũng xét hỏi các bị cáo khác gồm: Lê Thanh Tú (56 tuổi, chồng Vân) và Trần Văn Du (54 tuổi, ngụ tỉnh Long An), thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05 trong việc giúp sức cho bị cáo Vân vận chuyển xăng lậu.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi đồng phạm giúp sức cho Vân buôn lậu.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Buôn lậu 200 triệu lít xăng: Thuyền trưởng khai không biết hồ sơ khống

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.11, phiên toà xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục phiên xét hỏi các thuyền viên tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 trong việc giúp sức cho Phan Thanh Hữu buôn lậu.

Ông trùm khai tại toà: Trong nhóm ăn gian lẫn nhau chứ buôn xăng lậu lời rất nhiều!

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.11, phiên toàn xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía nam tiếp tục phiên xét hỏi Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) – là bị cáo cầm đầu, và Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để làm rõ về hành vi tiêu thụ 5,7 triệu lít xăng lậu tại tỉnh Khánh Hoà.

Người tình ông trùm buôn xăng lậu trả lại 12 tỉ đồng được tặng để giảm tội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi). Theo cáo trạng, nhờ giúp đỡ Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu, mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỉ đồng, tổng cộng 12 tỉ đồng. Nhưng Thanh đã đồng ý nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên để khắc phục hậu quả cùng Tứ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Buôn lậu 200 triệu lít xăng: Thuyền trưởng khai không biết hồ sơ khống

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.11, phiên toà xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục phiên xét hỏi các thuyền viên tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 trong việc giúp sức cho Phan Thanh Hữu buôn lậu.

Ông trùm khai tại toà: Trong nhóm ăn gian lẫn nhau chứ buôn xăng lậu lời rất nhiều!

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.11, phiên toàn xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía nam tiếp tục phiên xét hỏi Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) – là bị cáo cầm đầu, và Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để làm rõ về hành vi tiêu thụ 5,7 triệu lít xăng lậu tại tỉnh Khánh Hoà.

Người tình ông trùm buôn xăng lậu trả lại 12 tỉ đồng được tặng để giảm tội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi). Theo cáo trạng, nhờ giúp đỡ Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu, mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỉ đồng, tổng cộng 12 tỉ đồng. Nhưng Thanh đã đồng ý nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên để khắc phục hậu quả cùng Tứ.