Vụ bắt quả tang bán "dự án ma" ở Đồng Nai: 80 khách hàng tố cáo, tiền giao dịch 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM) và tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Hữu Tường được xác định là chủ mưu, đứng sau Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc bán dự án ảo ở Đồng Nai.

Quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 31.8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở ở Quận Tân Bình, TPHCM, gọi tắt là Công ty Lộc Phúc) đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” trên bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, khống chế gần 190 đối tượng liên quan (trong đó có Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng, khách hàng là nạn nhân của công ty). Đồng thời, khám xét trụ sở công ty thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường chủ mưu, cầm đầu nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỉ đồng.

Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc công ty.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31.8 đến nay, đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Việc khởi tố bị can đối với Tường đã nâng tổng số đối tượng liên quan đến Công ty này bị khởi tố, bắt giam lên con số 23 bị can.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắt người chủ mưu đứng sau công ty bất động sản bán dự án "ma" tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM), liên quan vụ Công ty Lộc Phúc (ở Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM) lùa khách từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai để bán dự án ma.

Bộ Công an từng cảnh báo về chiêu huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Quang Việt |

Gần một năm trước, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã cảnh báo việc huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Bắt quả tang giám đốc công ty bất động sản bán dự án ma cùng hơn 100 người liên quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vừa bắt quả tang tổng giám đốc công ty bất động sản ở quận Tân Bình, TPHCM cùng hơn 100 đối tượng liên quan khi đang mở sàn giao dịch tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Nữ bác sĩ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini đã giơ được ngón tay ra hiệu

Thùy Linh |

Nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục, hiện đang thở oxy gọng.

Loay hoay tìm phương án sạc xe điện sau vụ cháy chung cư mini

ANH HUY |

Sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), tại nhiều chung cư thương mại đang lên kế hoạch, tìm biện pháp để cho cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện ở dưới tầng hầm.

Cổ phần trôi nổi tự do, Hải Phát gặp thế khó khi tổ chức Đại hội cổ đông

Đức Mạnh |

Hơn 85% cổ phần của CTCP Đầu tư Hải Phát đang được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông tự do. Trong khi đó Chủ tịch Đỗ Quý Hải lại liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu suốt nhiều tháng.

Một cổ phiếu "giá trà đá" sắp chốt quyền chia cổ tức khủng 120%

Anh Kiệt |

Thị giá của mã FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu nhưng sắp chốt tỉ lệ chia cổ tức lên tới 120%.

Chật vật chi tiêu, lợi nhuận bị "bào mòn" vì giá xăng dầu tăng liên tiếp

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Do đó, các chuyên gia cho rằng, giải pháp ổn định giá xăng dầu trong thời gian tới là điều cần thiết.

Bắt người chủ mưu đứng sau công ty bất động sản bán dự án "ma" tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM), liên quan vụ Công ty Lộc Phúc (ở Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM) lùa khách từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai để bán dự án ma.

Bộ Công an từng cảnh báo về chiêu huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Quang Việt |

Gần một năm trước, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã cảnh báo việc huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Bắt quả tang giám đốc công ty bất động sản bán dự án ma cùng hơn 100 người liên quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vừa bắt quả tang tổng giám đốc công ty bất động sản ở quận Tân Bình, TPHCM cùng hơn 100 đối tượng liên quan khi đang mở sàn giao dịch tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.