Vĩnh Phúc: Phạt gần 8 tỉ do vi phạm phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 15.10.

Cụ thể, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh là 250 trường hợp, tăng 0 trường hợp. Tính từ ngày 31.7.2021 đến nay đã qua 76 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Lực lượng công an tỉnh tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại 06 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vi phạm.

Củng cố hồ sơ xử lý 01 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện (H.N.V, SN 1982 ở Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cố tình vượt chốt kiểm soát số 01 cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên).

Công an tỉnh đề nghị xử phạt 01 quán karaoke không tạm dừng hoạt động số tiền 15.000.000 đồng (Bình Xuyên); 18 trường hợp số tiền 36.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang.

Lũy kế từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.763 trường hợp số tiền 7.809.900.000 đồng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, áp dụng kể từ 12h00’ ngày 15.10.2021.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Mỗi ngày cần tiêm được 2 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ nay đến hết tháng 10.2021, vaccine COVID-19 tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Phu chợ Long Biên "đói" việc

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Chợ Long Biên (Hà Nội) chưa mở lại, đồng nghĩa với biết bao phu hàng tại đây cũng không có việc làm. Họ tiếp tục chuỗi ngày quẩn quanh trong căn phòng chặt hẹp, ngổn ngang đồ đạc, ẩm thấp.

Người dân từ địa bàn cấp 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vaccine

LƯƠNG HẠNH |

Tỉnh Vĩnh Phúc đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bắt đầu từ 12h ngày 15.10.2021.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bộ Y tế: Mỗi ngày cần tiêm được 2 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ nay đến hết tháng 10.2021, vaccine COVID-19 tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Phu chợ Long Biên "đói" việc

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Chợ Long Biên (Hà Nội) chưa mở lại, đồng nghĩa với biết bao phu hàng tại đây cũng không có việc làm. Họ tiếp tục chuỗi ngày quẩn quanh trong căn phòng chặt hẹp, ngổn ngang đồ đạc, ẩm thấp.

Người dân từ địa bàn cấp 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vaccine

LƯƠNG HẠNH |

Tỉnh Vĩnh Phúc đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bắt đầu từ 12h ngày 15.10.2021.