Bộ Y tế: Mỗi ngày cần tiêm được 2 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ nay đến hết tháng 10.2021, vaccine COVID-19 tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Ngày 15.10, Bộ Y tế đã có công điện số 1599/CĐ- BYT gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19.

Công điện của Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 13.10.2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận, phân bổ khoảng 87 triệu liều vaccine COVID-19.

Theo thông tin tại nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19, cả nước đã triển khai tiêm được gần 60 triệu liều vaccine, còn khoảng 29 triệu liều đang tiếp tục được triển khai tiêm; Từ đầu tháng 10.2021 đến nay, trung bình mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được khoảng 1,1 - 1,2 triệu liều.

Từ nay đến hết tháng 10.2021, vaccine tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Bộ Y tế đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả;

Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine; Tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng;

Đồng thời thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

Theo Bộ Y tế đến hết ngày 14.10, cả nước đã tiêm được 58.247.071 liều vaccine COVID-19 (tăng 1.232.837 liều so với ngày trước đó); đã có 24.025.681 người tiêm 1 liều vaccine COVID-19 và 17.110.695 người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỉ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 57,2% và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là 23,8% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Long An (100%), Đồng Nai (100%), Khánh Hòa (99,6%), TP. Hồ Chí Minh (gần 99%), Bình Dương (97,8%) và TP.Hà Nội (95,7%).

Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi cao cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là TP. Hồ Chí Minh (73,4%), Long An (677%) và Quảng Ninh (61,2%).

Có 5 tỉnh, thành phố có tỉ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên thấp nhất là Đắc Lắc (13,8%), Gia Lai (14,3%), Thái Nguyên (20%), Cà Mau (21,1%) và Trà Vinh (21,7%).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của Việt Nam ở mức cao so với thế giới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tốc độ tiêm vaccine COVID-19 của nước ta hiện nay ở mức độ cao so với nhiều nước trên thế giới, có nhiều ngày vượt trên 1 triệu liều/ngày.

Chính thức tiêm vaccine cho trẻ em, nhiều nơi dự kiến tiêm trong 2-3 ngày

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đây là điều mong chờ của nhiều phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo. Trong đó, nhiều quận, huyện của TPHCM đã sẵn sàng các phương án cho công tác tiêm chủng.

Vaccine HIV bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 ở Châu Phi

THS HOÀNG ANH TUẤN (Theo Đại học Oxford, https://www.ox.ac.uk) |

Chương trình hợp tác thử nghiệm vaccine toàn cầu HIV/AIDS Âu - Phi (GREAT) - trong đó, Đại học Oxford là đối tác chính - đã thông báo việc bắt đầu hoạt động tiêm chủng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của một ứng cử viên vaccine HIV mới.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của Việt Nam ở mức cao so với thế giới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tốc độ tiêm vaccine COVID-19 của nước ta hiện nay ở mức độ cao so với nhiều nước trên thế giới, có nhiều ngày vượt trên 1 triệu liều/ngày.

Chính thức tiêm vaccine cho trẻ em, nhiều nơi dự kiến tiêm trong 2-3 ngày

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đây là điều mong chờ của nhiều phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo. Trong đó, nhiều quận, huyện của TPHCM đã sẵn sàng các phương án cho công tác tiêm chủng.

Vaccine HIV bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 ở Châu Phi

THS HOÀNG ANH TUẤN (Theo Đại học Oxford, https://www.ox.ac.uk) |

Chương trình hợp tác thử nghiệm vaccine toàn cầu HIV/AIDS Âu - Phi (GREAT) - trong đó, Đại học Oxford là đối tác chính - đã thông báo việc bắt đầu hoạt động tiêm chủng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của một ứng cử viên vaccine HIV mới.