Vi phạm quy định bồi thường, 5 nguyên cán bộ ở Quảng Nam lãnh 126 tháng tù

Thanh Chung |

Quảng Nam - Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt 5 nguyên cán bộ ở thị xã Điện Bàn 126 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 1.11, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 5 bị cáo gồm nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, cán bộ phường Điện Dương về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Đãi (47 tuổi) và Lê Tự Trung (52 tuổi), nguyên cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn; Trần Việt Hùng (42 tuổi), nguyên cán bộ Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn; Đinh Hùng Liên (55 tuổi), nguyên cán bộ UBND phường Điện Dương về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Còn bị cáo Lê Thương (63 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), các bị cáo Nguyễn Ngọc Đãi, Lê Tự Trung, Trần Việt Hùng và Đinh Hùng Liên đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về đất đai, các quy định của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Riêng bị cáo Lê Thương thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ bồi thường nhưng vẫn ký tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, dẫn đến gây thiệt hại về tài sản.

Trong đó, các bị cáo Đãi, Trung, Hùng và Thương gây thiệt hại hơn 1,3 tỉ đồng; bị cáo Liên gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi xem hành vi các bị cáo trên, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Đãi 30 tháng tù; Lê Tự Trung 30 tháng tù; Trần Việt Hùng 30 tháng tù và Đinh Hùng Liên 24 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Riêng bị cáo Lê Thương 12 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các bị cáo Đãi, Trung và Hùng, mỗi người nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 117 triệu đồng, bị cáo Liên 80 triệu đồng và bị cáo Thương 50 triệu đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ khẩn cấp giám đốc BQL huyện và phó giám đốc công ty dàn xếp thầu

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam đã tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình và Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An có hành vi dàn xếp đấu thầu.

Thủ tục hưởng tiền bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc

Trang Thiều (T/H) |

Sau khi xảy ra tai nạn, để được bồi thường bảo hiểm, người mua bảo hiểm cần tiến hành một số việc dưới đây.

4 cán bộ, 6 người dân lĩnh án tù vì gian lận tiền bồi thường, giải tỏa

Bảo Lâm |

4 cán bộ và 6 người dân liên quan đến sai phạm trong vụ bồi thường thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bị tòa án tuyên phạt tổng mức án hơn 42 năm tù giam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm giữ khẩn cấp giám đốc BQL huyện và phó giám đốc công ty dàn xếp thầu

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam đã tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình và Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An có hành vi dàn xếp đấu thầu.

Thủ tục hưởng tiền bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc

Trang Thiều (T/H) |

Sau khi xảy ra tai nạn, để được bồi thường bảo hiểm, người mua bảo hiểm cần tiến hành một số việc dưới đây.

4 cán bộ, 6 người dân lĩnh án tù vì gian lận tiền bồi thường, giải tỏa

Bảo Lâm |

4 cán bộ và 6 người dân liên quan đến sai phạm trong vụ bồi thường thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bị tòa án tuyên phạt tổng mức án hơn 42 năm tù giam.