4 cán bộ, 6 người dân lĩnh án tù vì gian lận tiền bồi thường, giải tỏa

Bảo Lâm |

4 cán bộ và 6 người dân liên quan đến sai phạm trong vụ bồi thường thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bị tòa án tuyên phạt tổng mức án hơn 42 năm tù giam.

Các cán bộ liên quan đến vi phạm bồi thường hồ thủy lợi Đắk Rồ tại phiên tòa. Ảnh:ĐC
Các cán bộ liên quan đến vi phạm bồi thường hồ thủy lợi Đắk Rồ tại phiên tòa. Ảnh: ĐC

Sau 2 ngày xét xử (19 và 20.10), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Krông Nô.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Cao Trí (SN 1981), nguyên Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường 11 năm tù giam; Bùi Quốc Tuân (SN 1983), nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 10 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1987), cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Krông Nô; Doãn Đức Toàn (SN 1986), cán bộ địa chính xã Đắk Drô (Krông Nô), mỗi người nhận mức án 3 năm tù giam. Tất cả các bị cáo này đều được tòa án tuyên phạm tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Còn 6 người dân phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chịu các mức án từ 2-4 năm tù giam. Cụ thể, Trần Xuân Quang (SN 1977) nhận án 2 năm 6 tháng tù; Lê Văn Khánh (SN 1967) 4 năm tù; Hoàng Văn Thành (SN 1982) 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1973) 3 năm tù và Nguyễn Văn Hùng (SN 1970) 2 năm tù giam. Riêng bị cáo Phạm Thị Sáu (SN 1974) chịu mức án 1 năm tù treo.

Theo cáo trạng, trong quá trình bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng thủy lợi Đắk Rô, các bị cáo trên đã gian lận; cố ý làm trái quy định để chiếm đoạt của Nhà nước hàng tỉ đồng.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Để mất 257 ha đất rừng, chủ dự án 25.000 tỉ Lâm Đồng dùng dằng bồi thường

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng. Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tính giá bồi thường diện tích rừng bị mất nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa thống nhất, kiến nghị được thuê tư vấn để kiểm kê lại.

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Kim Nhung (T/H) |

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường.

Bắt 5 cán bộ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bảo Lâm |

5 cán bộ ở huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Để mất 257 ha đất rừng, chủ dự án 25.000 tỉ Lâm Đồng dùng dằng bồi thường

Hữu Long |

Doanh nghiệp làm dự án du lịch ở Lâm Đồng với diện tích 3.500ha đất rồi để mất 257ha đất rừng. Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tính giá bồi thường diện tích rừng bị mất nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa thống nhất, kiến nghị được thuê tư vấn để kiểm kê lại.

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Kim Nhung (T/H) |

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, người bị thu hồi đất sẽ được bồi thường.

Bắt 5 cán bộ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bảo Lâm |

5 cán bộ ở huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.