Vì lợi nhuận sẵn sàng dùng pin Con Ó trộn vào hồ tiêu

H.Long |

Để làm hạt tiêu trộn pin, Loan – Bảo mua pin Con Ó về đập ra lấy bột pin cho vào thùng nước. Sau đó, Loan – Bảo dùng ca nhựa múc nước bột pin tưới vào tạp chất... rồi đưa lên lò sấy khô.

Làm giả hồ tiêu tinh vi

Ngày 10.10, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Phan Thị Dung (SN 1962, trú thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer), Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985, trú tại thôn Quảng Thành, xã Đạo Nghĩa, cùng huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979) và Trần Ngưỡng (tên gọi khác là Trần Văn Tuấn, SN 1976, cùng trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vào các năm 2003-2004, thông qua việc kinh doanh mua bán hạt tiêu, Phan Thị Dung – Giám đốc Cty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung (gọi tắt là Cty Thảo Dung) quen biết với Lê Thị Hồng Thơ – Giám đốc Cty TNHH MTV Tịnh Thơ Đắk Nông.

Năm 2015, Thơ tìm người làm tạp chất bán lại để Dung trộn vào hạt tiêu. Về phần mình, Dung trả tiền vận chuyển cho lái xe, tiền mua tạp chất trả cho Thơ và Thơ được hưởng chênh lệch 1.000 đồng/kg.

Để có tạp chất trên, Thơ liên hệ với Nguyễn Thị Thanh Loan và đặt mua 3 tấn. Loan về lấy vỏ cà phê lẫn sỏi đá nhỏ, quạt ra từ 1 lô hàng cà phê rô 4 (là cà phê mẻ có lẫn vỏ) tưới nước, ủ khi tạp chất chuyển sang màu đen thì phơi khô đóng bao giao cho Thơ.

Nhận được tạp chất, Phan Thị Dung đem trộn vào hạt tiêu khô rồi bán ra thị trường.

Thấy lợi nhuận cao, Dung tiếp tục nhờ Thơ mua tạp chất của Loan trộn vào hạt tiêu để bán. Tháng 9.2015, Nguyễn Xuân Bảo sống chung như vợ chồng và cùng Loan làm hàng tạp chất bán cho Thơ.

Vì lợi nhuận làm mờ mắt

Để làm đúng theo yêu cầu của Dung, Loan – Bảo đi mua pin Con Ó về đập ra lấy bột pin cho vào thùng nước. Sau đó, khuấy bột pin tan trong nước, dùng rổ nhựa lọc bỏ lõi pin; dùng ca nhựa múc nước bột pin tưới vào tạp chất, đưa tạp chất vào máy trộn bê tông quay trộn đều, xong đưa lên lò sấy khô lấy ra tạp chất đúng theo yêu cầu của Dung.

Cơ quan công an phát hiện tạp chất tại cơ sở nhà bà Loan.
Cơ quan công an phát hiện tạp chất tại cơ sở nhà bà Loan.

Tạp chất Loan và Bảo gửi về mặc dù thấy nhiều mảnh nhựa là vỏ pin nhưng Dung bảo người làm nhặt ra rồi tiếp tục trộn tạp chất này vào hạt tiêu để bán.

Tháng 3.2018, biết Dung cần 1 chuyến hàng (tạp chất) nên Thơ gọi điện cho Trần Ngưỡng đến chỗ Loan – Bảo chở về cho Dung... Tạp chất mua về, Dung giao cho ông Lê Văn Lập (SN 1963, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và những công nhân làm thuê trộn vào hạt tiêu với tỉ lệ khoảng 2% để thay tiêu đầu đinh.

Ngày 15.4 vừa qua, hành vi của vợ chồng Loan - Bảo bị công an phát hiện nên Dung gọi điện thì Ngưỡng phi tang 9.800kg tạp chất bằng cách làm phân bón.

Ngày 22.4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành tạm giữ tại kho hàng của Dung số lượng hạt tiêu nêu trên có trọng lượng là 9.000kg.

Hình ảnh tạp chất tại cơ sở bà Loan.
Hình ảnh tạp chất tại cơ sở bà Loan.
H.Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ tung clip mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg lên Facebook: Mục đích chỉ để “câu like”

Phú Sơn |

Sáng 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook Huệ Minh, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để làm rõ việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg, mà người này đưa lên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Giao lực lượng chức năng làm rõ thông tin mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg

Phú Sơn |

Ngày 23.9, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ thông tin đang gây xôn xao dư luận về việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg.

Sạt lở kinh hoàng, nhiều diện tích cà phê bị chôn vùi

Phú Sơn |

Sáng 22.9, UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đã có thêm 4.000m2 vườn cà phê của người dân trên địa bàn tiếp tục bị sụt lún sau những trận mưa lớn kéo dài thời gian qua.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Vụ tung clip mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg lên Facebook: Mục đích chỉ để “câu like”

Phú Sơn |

Sáng 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook Huệ Minh, ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để làm rõ việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg, mà người này đưa lên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Giao lực lượng chức năng làm rõ thông tin mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg

Phú Sơn |

Ngày 23.9, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ thông tin đang gây xôn xao dư luận về việc người dân bán lá cà phê tươi trên địa bàn tỉnh với giá 50.000 đồng/kg.

Sạt lở kinh hoàng, nhiều diện tích cà phê bị chôn vùi

Phú Sơn |

Sáng 22.9, UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đã có thêm 4.000m2 vườn cà phê của người dân trên địa bàn tiếp tục bị sụt lún sau những trận mưa lớn kéo dài thời gian qua.