Truy tố nhóm bảo kê logo "xe vua" ở Hà Nội

Việt Dũng |

5 trong 7 bị can vụ án "bảo kê" logo “xe vua” ở Hà Nội, nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về các tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Ở nhóm tội Nhận hối lộ bị truy tố có Lê Bá Dũng (46 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai), Trần Sỹ Cương (36 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra cơ động thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (47 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng), Hoàng Văn Lân (57 tuổi, nguyên cán bộ đội Thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên).

Nhóm tội Đưa hối lộ có Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi), Lê Văn Cường (40 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ I.6 thuộc Cục quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Phạm Văn Vinh (27 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh),

Theo cáo trạng, để thuận lợi trong việc lưu hành xe tải chở hàng quá tải, hoặc bị vi phạm trong lĩnh vực giao thông nhưng không bị xử lý hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm, Hào, Cường và Vinh bàn nhau sử dụng tên Công ty Tuấn Vinh thiết kế một loại logo có dòng chữ mang tên “Công ty Tuấn Vinh” (sau đổi thành “An toàn là bạn, tai nạn là thù”).

Sau đó, các bị can tìm kiếm, mời các chủ xe ô tô tải (thường chở hàng quá tải trọng cho phép) nộp tiền cho Vinh, Hào để hàng tháng đi “quan hệ”.

Hào và Vinh có nhiệm vụ vận động, mời các chủ xe ô tô tải nộp tiền, dán logo “Công ty Tuấn Vinh”; Cường thông báo cho Vinh hoặc Hào chốt kiểm tra để thông báo cho các lái xe tránh khu vực, tuyến đường đó.

Từ tháng 6.2016 - 10.2018, các bị can thu được tổng số hơn 6,2 tỉ đồng để thực hiện việc hối lộ. Trong đó, Dũng nhận 96 triệu đồng, Cương nhận 63 triệu đồng, Trần Sỹ Cương nhận 136 triệu đồng, Lân 11 triệu đồng...

Cơ quan tố tụng cũng xác định, Hào được hưởng lợi 250 triệu đồng, Cường 180 triệu đồng, Vinh 140 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hào và Vinh còn khai: Sau khi thu tiền của các lái xe, vào những ngày cuối hoặc ngày đầu của các tháng, sẽ chia nhau đi gặp gỡ đưa tiền cho cán bộ của các đơn vị có chức năng kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực giao thông vận tải, từ 1,5 - 60 triệu đồng/người.

Hào đều lập danh sách, ghi rõ số tiền chi cho từng người, từng đội với số lượng nhiều người và lượng tiền rất lớn nhưng khi giao tiền không có giấy tờ giao nhận.

90 người được triệu tập, đối chất song họ không thừa nhận.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật Đảng hai trung tá CSGT Đồng Nai bị "tố" bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tá Phạm Hải Cảng - nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - nguyên đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Không để “xe vua” đứng trên dân, trên pháp luật

Lê Thanh Phong |

“Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn “xe vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình”, đó là ý kiến của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21.4.

Dời phiên xử phúc thẩm vụ mua bán "logo xe vua" sang ngày 26.8

A.T |

Hôm nay 31.7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM hoãn xử phiên tòa phúc thẩm vụ mua bán "logo xe vua" đối với 6/10 bị cáo phạm tội "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" kháng cáo.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kỷ luật Đảng hai trung tá CSGT Đồng Nai bị "tố" bảo kê xe quá tải

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tá Phạm Hải Cảng - nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - nguyên đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai vừa bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Không để “xe vua” đứng trên dân, trên pháp luật

Lê Thanh Phong |

“Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn “xe vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình”, đó là ý kiến của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21.4.

Dời phiên xử phúc thẩm vụ mua bán "logo xe vua" sang ngày 26.8

A.T |

Hôm nay 31.7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM hoãn xử phiên tòa phúc thẩm vụ mua bán "logo xe vua" đối với 6/10 bị cáo phạm tội "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" kháng cáo.