Không để “xe vua” đứng trên dân, trên pháp luật

Lê Thanh Phong |

“Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn “xe vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình”, đó là ý kiến của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21.4.

“Xe vua” lộng hành ở Đồng Nai từ lâu, dân thấy đoàn xe này chạy trên đường là kinh hồn bạt vía, không coi các quy định của Luật Giao thông ra gì. Vì sao “xe vua” lộng hành thì không cần nói dân biết rõ hơn ai hết. Không có bảo kê, “chống lưng” thì đố xe nào kể cả “xe vua” dám lộng hành.

Một thông tin làm người dân Đồng Nai mở cờ trong bụng, ngày 22.4, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

So với những quan chức bị xử lý gần đây ở Đồng Nai, thì chức trưởng phòng không đáng để quan tâm. Nhưng Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông lại là chuyện khác, chức nhỏ mà quyền to, đủ sức làm mưa làm gió.

Ông Đặng Thế Trung trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ năm 2010 đến tháng 3.2017) và Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (từ tháng 4.2017 đến 30.9.2018) là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông và quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính.

Chỉ riêng câu “vi phạm trong lĩnh vực giao thông” cũng đủ để hiểu những gì đằng sau. Đoàn “xe vua” tại Đồng Nai hoạt động công khai, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, thì ông Trưởng Phòng cảnh sát giao thông phải biết. Ông im lặng là vì quyền và lợi, dân thấy hết, biết hết.

“Xe vua” hoành hành đâu chỉ là chuyện trật tự an toàn giao thông, mà còn gây ra bất công trong lĩnh vực kinh doanh vận tải ở địa phương. Đoàn “xe vua” chở vật liệu xây dựng thì dân nào dám xen vào, doanh nghiệp nào của dân đứng ra cạnh tranh thì chỉ có chui vào chỗ chết.

Đợt xử lý quan chức, cán bộ thuộc ngành công an ở Đồng Nai sai phạm vừa qua được dân đồng tình ủng hộ. Tội phạm hình sự, xã hội đen, buôn bán ma túy bị đẩy lùi, nhưng vẫn còn đó đoàn “xe vua” ngang ngược trên các tuyến đường khác ở nhiều địa phương khác. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 trưởng phòng Cảnh sát và An ninh- Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Bùi Thanh Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Đồng Nai và ông Hoàng Liên Sơn - Trưởng Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức.

Vi phạm rất nghiêm trọng, Trưởng phòng CSGT Đồng Nai bị cách chức

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Đặng Thế Trung trong thời gian giữ chức Trưởng, Phó - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã để xảy ra nhiều sai phạm, được xác định là rất nghiêm trọng như: Quản lý súng quân dụng, bán đấu giá tang vật...

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thêm 2 trưởng phòng Cảnh sát và An ninh- Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Bùi Thanh Sơn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Đồng Nai và ông Hoàng Liên Sơn - Trưởng Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã bị cách chức.

Vi phạm rất nghiêm trọng, Trưởng phòng CSGT Đồng Nai bị cách chức

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Đặng Thế Trung trong thời gian giữ chức Trưởng, Phó - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã để xảy ra nhiều sai phạm, được xác định là rất nghiêm trọng như: Quản lý súng quân dụng, bán đấu giá tang vật...

Công an Đồng Nai tạm giữ 27 xe chở than, làm rõ có sự bảo kê hay không

HÀ ANH CHIẾN |

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 27 xe đầu kéo chở than trên đường tỉnh 25B, thuộc huyện Nhơn Trạch, phát hiện 7 tài xế không có bằng lái, 1 tài xế dương tính với ma tuý.