Xét xử đường dây “logo xe vua”: Có người đưa hối lộ, nhưng không ai chịu tội nhận hối lộ

P.B |

Tháng 4.2018, TAND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án đường dây “logo xe vua”. Ngày mai (14.8), phiên toà mở lại, nhưng các bị cáo đưa hối lộ bị xét xử, còn vẫn không ai chịu tội... nhận hối lộ! 

Trước đây (ngày 19.4), TAND TPHCM đã đưa vụ án “đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ” đường dây logo xe vua ra xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, chỉ có 9 người bị truy tố xét xử về tội đưa hối lộ và 1 người bị xét xử làm môi giới hối lộ, còn tại phiên toà không người nào bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Cáo trạng truy tố nêu, để hỗ trợ xe tải chở quá tải, vi phạm nhưng không bị xử lý..., đường dây logo xe vua đã bán các logo từ 2 - 2,5 triệu đồng/logo/tháng cho các lái xe và chủ xe tải chở hàng.

Về số tiền thu lợi bất chính từ bán logo xe vua khoảng 30 tỉ đồng, đường dây logo xe vua khai, số tiền này đa số đưa cho hàng chục cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, có họ tên, cấp bậc, chức vụ cụ thể... 

Theo cáo trạng truy tố, sau khi điều tra bổ sung, cũng như theo quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày mai (14.8) của TAND TPHCM, vẫn chỉ có 9 bị cáo bị xét xử về hành vi “đưa hối lộ”, 1 bị cáo “làm môi giới hối lộ”, mà không có ai... nhận hối lộ! 

P.B
TIN LIÊN QUAN

Cần làm rõ nhiều vấn đề, Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đường dây logo xe vua

Phùng Bắc |

Vì còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đường dây logo xe vua sau một ngày đưa ra xét xử.

Lời khai tại phiên xét xử đường dây logo xe vua: "Thanh tra giao thông đeo khẩu trang khi nhận tiền"

Phùng Bắc |

Phiên tòa xét xử đường dây logo xe vua nóng với những lời khai của bị cáo đưa hối lộ rằng khi đưa tiền đều gọi điện thoại, hẹn ngoài đường và cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) TPHCM lúc nhận hối lộ đều đeo khẩu trang.

Xét xử đường dây logo xe vua: Một Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị "tố" nhận 300 triệu

Phùng Bắc |

Một diễn biến bất ngờ là khi hỏi người cầm đầu đường dây logo xe vua thì người này trả lời không quen biết CSGT, nhưng khi tòa hỏi bị cáo nguyên là CSGT thì bị cáo này "tố" luôn sếp mình nhận 300 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần làm rõ nhiều vấn đề, Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đường dây logo xe vua

Phùng Bắc |

Vì còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đường dây logo xe vua sau một ngày đưa ra xét xử.

Lời khai tại phiên xét xử đường dây logo xe vua: "Thanh tra giao thông đeo khẩu trang khi nhận tiền"

Phùng Bắc |

Phiên tòa xét xử đường dây logo xe vua nóng với những lời khai của bị cáo đưa hối lộ rằng khi đưa tiền đều gọi điện thoại, hẹn ngoài đường và cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) TPHCM lúc nhận hối lộ đều đeo khẩu trang.

Xét xử đường dây logo xe vua: Một Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị "tố" nhận 300 triệu

Phùng Bắc |

Một diễn biến bất ngờ là khi hỏi người cầm đầu đường dây logo xe vua thì người này trả lời không quen biết CSGT, nhưng khi tòa hỏi bị cáo nguyên là CSGT thì bị cáo này "tố" luôn sếp mình nhận 300 triệu đồng.