Dời phiên xử phúc thẩm vụ mua bán "logo xe vua" sang ngày 26.8

A.T |

Hôm nay 31.7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM hoãn xử phiên tòa phúc thẩm vụ mua bán "logo xe vua" đối với 6/10 bị cáo phạm tội "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" kháng cáo.

Chiều 31.7, phiên xử phúc thẩm buôn bán "logo xe vua" với khoảng 15.000 lượt ôtô, thu bất chính hàng chục tỉ đồng, do Nguyễn Văn Thới (43 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (37 tuổi) cầm đầu không diễn ra như dự kiến mà được dời đến ngày 26.8.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: P.B
Các bị cáo tại toà. Ảnh: P.B

Trước đó, tòa đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án, và sau đó tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Vụ án được xét xử lần đầu vào năm 2018, khi đó cấp sơ thẩm đã tuyên phạt nguyên Cảnh sát giao thông Nguyễn Cảnh Chân mức án 8 năm tù về tội môi giới hối lộ. Đối với 9/10 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù giam về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2014 đến tháng 8.2015, các bị cáo trong vụ án này đã cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường liên tỉnh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM, sau đó góp tiền đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông để không bị xử phạt. Qua điều tra, các đối tượng đưa hối lộ hàng trăm lần với số tiền hàng chục tỉ đồng.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Trùm đường dây logo xe vua lãnh 14 năm tù

Phùng Bắc |

Chiều nay (3.10), TAND TPHCM đã tuyên phạt cựu CSGT Công an tỉnh Đồng Nai 8 năm tù, đối tượng cầm đầu đường dây logo xe vua 14 năm tù.

Xét xử đường dây logo xe vua vẫn không có án “nhận hối lộ"

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.10), TAND TPHCM mở trở lại phiên toà hình sự sơ thẩm vụ án đường dây logo xe vua. Toà xét xử hành vi môi giới, đưa hối lộ, nhưng không có ai nhận hối lộ.

Đường dây logo xe vua: Vì sao không ai bị truy tố nhận hối lộ?

Phùng Bắc |

80 người là cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM bị các bị cáo trong đường dây "logo xe vua" nêu tên, chức vụ, cấp bậc rất cụ thể đã nhận tiền, tuy nhiên 80 người này không thừa nhận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trùm đường dây logo xe vua lãnh 14 năm tù

Phùng Bắc |

Chiều nay (3.10), TAND TPHCM đã tuyên phạt cựu CSGT Công an tỉnh Đồng Nai 8 năm tù, đối tượng cầm đầu đường dây logo xe vua 14 năm tù.

Xét xử đường dây logo xe vua vẫn không có án “nhận hối lộ"

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.10), TAND TPHCM mở trở lại phiên toà hình sự sơ thẩm vụ án đường dây logo xe vua. Toà xét xử hành vi môi giới, đưa hối lộ, nhưng không có ai nhận hối lộ.

Đường dây logo xe vua: Vì sao không ai bị truy tố nhận hối lộ?

Phùng Bắc |

80 người là cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM bị các bị cáo trong đường dây "logo xe vua" nêu tên, chức vụ, cấp bậc rất cụ thể đã nhận tiền, tuy nhiên 80 người này không thừa nhận.