Tòa án thành phố Tuy Hòa phản hồi loạt bài “Án lạ ở Phú Yên”

Trung Hiếu |

Lao Động từng có loạt bài "Án lạ ở Phú Yên", phản ánh về hiện tượng Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa đột nhiên trở thành bị đơn trong vụ kiện “tranh chấp quyền sử dụng đất” sau 17 năm hoạt động. Trong đó, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên xét xử xong, TAND cấp dưới tiếp tục đưa vụ án ra xét xử cùng một nội dung, làm doanh nghiệp rất mệt mỏi, hoang mang.

Ngày 17.4, Báo Lao Động nhận được công văn phản hồi của TAND thành phố Tuy Hòa (ghi ngày 12.4.2023) về loạt bài nói trên. TAND thành phố Tuy Hòa cho biết, ngày 26.8.2020 TAND tỉnh Phú Yên đưa vụ kiện dân sự “Tranh chấp yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất và yêu cầu trả lại giá trị quyền sử dụng đất” ra xét xử.

Kết quả, TAND tỉnh Phú Yên chấp nhận một phần khởi kiện, tuyên buộc hủy các quyết định của UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến việc thu hồi đất đối với nguyên đơn là gia đình bà Đỗ Thị Hòa, đồng thời theo đó các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan cũng không còn hiệu lực.

Ngày 6.4.2023, TAND thành phố Tuy Hòa hoãn phiên tòa sơ thẩm, dù trước đó ngày 4.4 Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định kháng nghị.
Ngày 6.4.2023, TAND thành phố Tuy Hòa hoãn phiên tòa sơ thẩm, dù trước đó ngày 4.4 Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định kháng nghị.

Không hài lòng với kết quả nêu trên, gia đình bà Hòa tiếp tục gửi đơn khởi kiện mới cùng nội dung trên đến TAND tỉnh Phú Yên. Và ngày 11.1.2021 (sau đó 5 tháng), TAND thành phố Tuy Hòa nhận đơn khởi kiện của bà Đỗ Thị Hòa, do TAND tỉnh Phú Yên chuyển đơn.

Ngày 10.2.2023 TAND thành phố Tuy Hòa (và sau đó là ngày 6.4.2023-NV), đưa vụ án ra xét xử; ngày 4.4.2023 Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định số 30/KNGĐT-VKS-DS kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên và ngày 11.4.2023 TAND thành phố Tuy Hòa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chờ kết quả giải quyết kháng nghị Giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

TAND thành phố Tuy Hòa khẳng định việc thụ lý vụ án là đúng theo thẩm quyền quy định tại các điều 26; khoản 1 Điều 35; Khoản 1, Điều 39 Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của TAND Thành phố Tuy Hòa, sau khi có Kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của TAND Thành phố Tuy Hòa, sau khi có Kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Để rộng đường dư luận, Báo Lao Động xin đăng nội dung chính công văn phản hồi của TAND tỉnh Phú Yên, để “tránh gây hiểu lầm trong dư luận”.

Trong hai bài báo, cơ sở để TAND thành phố Tuy Hòa có phản hồi, báo Lao Động không phân tích đúng sai, mà chỉ phản ảnh theo diễn tiến sự kiện.

Quyết định Kháng nghị Giám đốc thẩm số 30/KNGĐT-VKS-DS của Viện Kiểm sát cấp cao đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên và đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử Giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm nêu trên, giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Phú Yên xét xử lại.

Điều đó có nghĩa, nếu Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng thuận với Kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, thì trong tương lai, Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa tiếp tục là bị đơn “đột nhiên”, đối diện một lúc với hai cấp tòa tỉnh Phú Yên, trong cùng một vụ việc!

Như đã phân tích trong bài “Doanh nghiệp cần môi trường an toàn” báo Lao Động đăng ngày 13.4, thì sự kiện hy hữu nói trên liệu có ảnh hưởng gì đến hoạt động của doanh nghiệp cùng việc làm của hơn một ngàn lao động tại chỗ hiện nay?

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Án lạ ở Phú Yên: Tạm đình chỉ vụ án kiện đòi 7.509,1m2 đất

Trung Hiếu |

Sau các bài đăng trên báo Lao Động phản ánh về sự chồng chéo trong xét xử của hai cấp tòa tỉnh Phú Yên, sáng 15.4 báo nhận được văn bản ghi ngày 11.4.2023, của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Tuy Hòa về việc “Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự”, nguyên đơn do bà Đỗ Thị Hòa, cùng các con kiện “Đòi lại quyền sử dụng đất” từ Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa (Phú Yên).

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp cần môi trường an toàn!

Trung Hiếu |

Án lạ” qua vụ kiện dân sự đòi quyền sử dụng 7.509m2 mà hai cấp tòa tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hòa cùng xét xử báo Lao Động đã nêu ra trong ngày 11.4 vừa qua, đặt ra cho bạn đọc và giới chuyên môn nhiều mối băn khoăn.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp đột nhiên… “đáo tụng đình”!

Trung Hiếu |

Chuyện tréo ngoe mới đây xảy ra khi Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa – Phú Yên đột nhiên nhận được văn bản ghi ngày 15.1.2021 của TAND thành phố Tuy Hòa, thông báo về việc thụ lý vụ kiện dân sự đòi trả lại hơn 7.509 m2 đất mà đơn vị đang thuê thời hạn 50 năm, từ UBND tỉnh Phú Yên. Oái ăm ở chỗ vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên (cấp trên của TAND TP Tuy Hòa) xét xử trước đó vài tháng... Và Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đang có kháng nghị Giám đốc thẩm.

Đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Sáng 22.4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ được đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng ngày 20.4 vừa qua.

Nữ sinh phải điều trị tâm lý do bạo lực học đường

Thanh Hằng |

“Em sợ phải đi học, em thu mình lại một góc, không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thậm chí em còn phải đi điều trị tâm lý vì mắc bệnh trầm cảm. Hiện tại, em vẫn không thể nào quên được quãng thời gian khủng khiếp đó” - tâm sự của nữ sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Hà Nam: Dân khốn khổ vì cầu xây xong gần chục năm, đường vẫn chưa làm

TRUNG DU |

Hà Nam - Cầu Hợp Lý bắc qua sông Châu Giang trên Quốc lộ 38B đã được xây dựng xong từ gần chục năm nay, thế nhưng đường dẫn phía hai bên cầu vẫn chưa được hoàn thiện thi công xây dựng gây khó khăn trong việc đi lại, giao thương của nhân dân.

Khoảnh khắc ô tô tông trực diện khiến thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

NHÓM PV |

Phát hiện ôtô có biểu hiện khả nghi, cảnh sát giao thông huyện Đức Hoà, tỉnh Long An ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng tông xe thẳng vào lực lượng chức năng khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 công nhân tử vong.

Án lạ ở Phú Yên: Tạm đình chỉ vụ án kiện đòi 7.509,1m2 đất

Trung Hiếu |

Sau các bài đăng trên báo Lao Động phản ánh về sự chồng chéo trong xét xử của hai cấp tòa tỉnh Phú Yên, sáng 15.4 báo nhận được văn bản ghi ngày 11.4.2023, của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Tuy Hòa về việc “Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự”, nguyên đơn do bà Đỗ Thị Hòa, cùng các con kiện “Đòi lại quyền sử dụng đất” từ Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa (Phú Yên).

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp cần môi trường an toàn!

Trung Hiếu |

Án lạ” qua vụ kiện dân sự đòi quyền sử dụng 7.509m2 mà hai cấp tòa tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hòa cùng xét xử báo Lao Động đã nêu ra trong ngày 11.4 vừa qua, đặt ra cho bạn đọc và giới chuyên môn nhiều mối băn khoăn.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp đột nhiên… “đáo tụng đình”!

Trung Hiếu |

Chuyện tréo ngoe mới đây xảy ra khi Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa – Phú Yên đột nhiên nhận được văn bản ghi ngày 15.1.2021 của TAND thành phố Tuy Hòa, thông báo về việc thụ lý vụ kiện dân sự đòi trả lại hơn 7.509 m2 đất mà đơn vị đang thuê thời hạn 50 năm, từ UBND tỉnh Phú Yên. Oái ăm ở chỗ vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên (cấp trên của TAND TP Tuy Hòa) xét xử trước đó vài tháng... Và Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đang có kháng nghị Giám đốc thẩm.