Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp đột nhiên… “đáo tụng đình”!

Trung Hiếu |

Chuyện tréo ngoe mới đây xảy ra khi Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa – Phú Yên đột nhiên nhận được văn bản ghi ngày 15.1.2021 của TAND thành phố Tuy Hòa, thông báo về việc thụ lý vụ kiện dân sự đòi trả lại hơn 7.509 m2 đất mà đơn vị đang thuê thời hạn 50 năm, từ UBND tỉnh Phú Yên. Oái ăm ở chỗ vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên (cấp trên của TAND TP Tuy Hòa) xét xử trước đó vài tháng... Và Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đang có kháng nghị Giám đốc thẩm.

Nội dung vụ kiện dân sự cho biết, năm 2006, Công ty TNHH Long Việt (nay là Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa (Phú Yên) đấu giá mua thành công khối tài sản của Công ty Lương thực Phú Yên, thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.

Tài sản này tọa lạc trên mảnh đất 7.509,1 m2 tại Khu phố 3, Ninh Tịnh 3, Phường 9, thành phố Tuy Hòa được phát mãi do đơn vị sử dụng trước đó bị tuyên bố phá sản.

Theo đó, tháng 1.2007, UBND tỉnh Phú Yên tái tục, ký hợp đồng cho Công ty Long Việt thuê lại toàn bộ diện tích nói trên trong thời hạn 50 năm, để làm nhà máy sản xuất hạt điều xuất khẩu và kho bãi.

Doanh nghiệp tỏ ra hoang mang khi vướng những vụ kiện tụng mà mình không liên quan. Ảnh TH
Doanh nghiệp hoang mang khi vướng những vụ kiện tụng mà mình không liên quan. Ảnh TH

Nguyên thủy thửa đất gia đình bà Hòa khởi kiện đòi Công ty Long Sơn trả lại trước đây thuộc quyền sử dụng của Doanh nghiệp thương mại tư nhân Châu Ngọc Tuấn do vợ chồng ông Lê Văn Châu, và bà Đỗ Thị Hòa làm chủ, mua lại tài sản (trên đất) từ Trạm Thực phẩm  cấp 1 Tuy Hòa, thuộc Công ty Thực phẩm Nam Trung bộ vào tháng 11.1994.

Theo đó, tháng 9.1996, căn cứ các quy định theo Luật Đất đai, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định 1418/UB-ĐC chuyển diện tích đất này từ hình thức nộp thuế sử dụng đất, sang hình thức thuê đất. Gia đình bà Hòa (doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn) không đồng ý và theo đuổi khiếu kiện quyết định này của UBND tỉnh Phú Yên, nhưng không thành.

Để hợp thức thủ tục hành chính quản lý đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, tháng 12.2000 UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục ban hành Quyết định 3508/QĐ-UB, thu hồi số diện tích đất nói trên của doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn.

Trong thời gian này, do làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp bà Hòa phải bán toàn bộ tài sản doanh nghiệp cho Công ty Lương thực Phú Yên (qua đấu giá).

Khi bàn giao tài sản, doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn vẫn một mực cho rằng, chỉ bán tài sản, chứ không “bán” quyền sử dụng đất, nên tiếp tục khiếu nại UBND tỉnh Phú Yên về quyền sử dụng đất.

Năm 2006, Công ty Lương thực Phú Yên làm ăn thua lỗ, nợ nần và thông qua Cục Thi hành án tỉnh Phú Yên, bán đấu giá tài sản để trả nợ. Công ty Long Sơn là doanh nghiệp trúng đấu giá toàn bộ số tài sản.

Hiện Cty Long Soưn giải quyết hơn 400 lao động và đóng góp cho ngân sách của tỉnh Phú Yên khá lớn.ảnh TH
Hiện Công ty Long Sơn giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động và đóng góp cho ngân sách của tỉnh Phú Yên khá lớn. Ảnh Trung Hiếu

Theo đó tháng 1.2007 UBND tỉnh Phú Yên tái tục ký hợp đồng cho Công ty Long Sơn thuê diện tích đất 7.509,1m2 có lô tài sản mua lại từ Công ty Lương thực Phú Yên tọa lạc trên đó, với thời hạn 50 năm.

Công ty Long Sơn đầu tư hàng trăm triệu đồng, tiếp tục xây dựng xưởng chế biến hạt điều xuất khẩu, kho bãi sản xuất ổn định từ đó (2006) đến nay mà không gặp bất cứ trở ngại khiếu kiện nào. Cho đến tháng 8.2020 (sau 14 năm), Công ty Long Sơn bất ngờ nhận được trát hầu tòa, với vị thế tố tụng là bị đơn dân sự trong vụ đòi quyền sử dụng đất, mà nguyên đơn là bà Đỗ Thị Hòa và các con.

Nội dung vụ kiện buộc đơn vị này “trả lại quyền sử dụng đất 7.509,1m2 mà UBND tỉnh Phú Yên cho Công ty Long Sơn Tuy Hòa thuê, hoặc trả bằng giá trị với đơn giá 2,8 triệu đồng/m2…”.

Điều bất thường ở đây, bị đơn dân sự trong vụ kiện này, lẽ ra là UBND tỉnh Phú Yên, vì lô đất cho đến thời điểm bị khiếu kiện vẫn thuộc đại diện quyền sở hữu Nhà nước; Công ty Long Sơn chỉ là đơn vị hợp đồng thuê mướn.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Hàng hoạt dự án bị “treo” do vướng giải toả

Hoài Luân |

Nhiều dự án công trình giao thông, hạ tầng đô thị... tại Phú Yên có mức đầu tư lớn đang nằm trong tình trạng bị "treo" do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phú Yên: Tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên đường

Hoài Luân |

Thấy người đi đường đang sử dụng điện thoại, 2 đối tượng đi xe máy chủ động ép sát và giật lấy điện thoại, sau đó tăng ga tẩu thoát.

Hiện trường vụ lật xe chở dưa, 4 người tử vong, 5 người bị thương ở Phú Yên

Hoài Luân |

Chiếc xe tải chở dưa hấu đi tiêu thụ không may bị lật vào vách núi khi lưu thông qua địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên), khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương.

Điểm tên những hòn đảo xanh nói không với túi nilon tại Việt Nam

Vân Anh |

Cô Tô, Cù Lao Chàm, đảo bé Lý Sơn... là những hòn đảo vắng bóng chai nhựa, túi nilon nhờ chiến dịch bảo vệ môi trường của địa phương.

Thái Bình: Xã cho thuê 10 lô đất trái quy định, dân lấn chiếm không trả

TRUNG DU |

Từ năm 2014, UBND xã Nam Thanh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ký hợp đồng cho 10 hộ dân địa phương thuê 10 lô đất thuộc phạm vi hành lang giao thông, thủy lợi sát cạnh đường tỉnh DT.221A, phía nam cống Tài Rong. Đến nay, dù biết việc cho thuê đất này là trái quy định, hợp đồng thuê đất cũng đã hết hạn nhưng cả 10 hộ dân này vẫn cố tình lấn chiếm, không chịu trả đất.

Quảng Trị: Tiếp tục xảy ra phá rừng tự nhiên

HƯNG THƠ |

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng đang vào cuộc tìm hiểu sau khi phát hiện thêm vụ việc phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ dẹp loạn cò đất

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cần có quy định cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề để giải quyết vấn đề “cò đất” ở các địa phương.

Hà Nội: Tài xế vẫn phải chờ đợi từ 2 - 3 tiếng mới đăng kiểm được xe

PHƯƠNG ANH |

Sau một thời gian, tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội không còn cảnh hàng dài phương tiện ùn tắc đợi đến lượt đăng kiểm nhưng nhiều tài xế vẫn mất thời gian chờ mới có số và lịch hẹn đăng kiểm.

Phú Yên: Hàng hoạt dự án bị “treo” do vướng giải toả

Hoài Luân |

Nhiều dự án công trình giao thông, hạ tầng đô thị... tại Phú Yên có mức đầu tư lớn đang nằm trong tình trạng bị "treo" do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phú Yên: Tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên đường

Hoài Luân |

Thấy người đi đường đang sử dụng điện thoại, 2 đối tượng đi xe máy chủ động ép sát và giật lấy điện thoại, sau đó tăng ga tẩu thoát.

Hiện trường vụ lật xe chở dưa, 4 người tử vong, 5 người bị thương ở Phú Yên

Hoài Luân |

Chiếc xe tải chở dưa hấu đi tiêu thụ không may bị lật vào vách núi khi lưu thông qua địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên), khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương.