Tin pháp luật 24h: Thưởng vụ phá án nữ sinh giao gà bị sát hại là đúng

T.H |

Theo thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, việc khen thưởng ban chuyên án vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ngày 30 Tết là đúng. Ngày Tết, các thành viên ban chuyên án nỗ lực phá án, 5 đối tượng sát hại, hiếp dâm nữ sinh giao gà đã sa lưới pháp luật... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Thiếu tướng Sùng A Hồng: "Họ xứng đáng được khen thưởng, biểu dương"

Trước băn khoăn của người dân về việc khen thưởng ban chuyên án phá vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định là đúng.

Việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia ban chuyên án là đúng quy định, quy trình. Họ xứng đáng được biểu dương. Việc khen thưởng này là lời động viên, khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hy sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ, không phải chuyện ăn mừng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân", thiếu tướng Hồng nói. Xem chi tiết tại đây.

Mạo danh cán bộ Sở Nội vụ lừa đảo chiếm 1,2 tỉ đồng

Ngày 21.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Quang Hòa (SN 1980, trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nhân được đơn tố cáo của bà N.T.M.H trú huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về việc bị Lê Quang Hòa chiếm đoạt 230 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây.

Sai phạm tại dự án gang thép Thái Nguyên như thế nào?

Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo kết luận thanh tra dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Theo đó, cơ quan này chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm nêu tại kết luận. Quá trình thực hiện Dự án, TISCO, MCC, VNS, Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đã có những khuyết điểm, sai phạm. Xem chi tiết tại đây.

Ai được giảm giá vé tàu hỏa?

Bạn đọc có email ngoclanx@xx gửi câu hỏi đến Tư vấn pháp luật của Báo Lao Động: Bà tôi là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sắp tới, gia đình tôi dự định sẽ đặt vé tàu hỏa để về quê.

Chúng tôi thắc mắc theo Luật Đường sắt, liệu bà tôi có nằm trong đối tượng chính sách xã hội được miễn, giảm giá vé tàu hay không? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Bắt 12 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc lúc rạng sáng

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo của người dân nên đã huy động lực lượng ập vào vào nhà Hồ Hữu Hạnh (SN 1982), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Nghĩa. Tại đây, công an bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đang đánh bạc.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định 12 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Trong đó, 10 đối tượng tham gia đánh bạc trực tiếp; 2 đối tượng trông coi, bảo vệ. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Còn nhiều nghi vấn vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

T.H |

Vụ án nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp, sát hại còn nhiều tình tiết phức tạp liên quan, tất cả những nghi vấn trên, thời gian tới cơ quan cảnh sát sẽ điều tra làm rõ... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Lời khai của 5 đối tượng hãm hiếp nữ sinh giao gà

T.H |

Sau quá trình hãm hiếp nữ sinh giao gà ngày 30 Tết, thấy sức khỏe của Duyên yếu, 5 đối tượng đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ không minh bạch sổ sách, bị bắt vì tham ô

T.H |

Nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất bị phát hiện có nhiều hành vi quản lý, thu chi và thực hiện các dự án được giao không minh bạch, sổ sách không rõ ràng,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Tin pháp luật 24h: Còn nhiều nghi vấn vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

T.H |

Vụ án nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp, sát hại còn nhiều tình tiết phức tạp liên quan, tất cả những nghi vấn trên, thời gian tới cơ quan cảnh sát sẽ điều tra làm rõ... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Lời khai của 5 đối tượng hãm hiếp nữ sinh giao gà

T.H |

Sau quá trình hãm hiếp nữ sinh giao gà ngày 30 Tết, thấy sức khỏe của Duyên yếu, 5 đối tượng đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ không minh bạch sổ sách, bị bắt vì tham ô

T.H |

Nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất bị phát hiện có nhiều hành vi quản lý, thu chi và thực hiện các dự án được giao không minh bạch, sổ sách không rõ ràng,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.