Tin pháp luật 24h: Khám nghiệm lại tử thi nữ sinh giao gà bị sát hại

T.H |

Trong vụ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại, để chứng minh tội phạm, luận theo quy định và quá trình điều tra như vậy, không để oan, không để lọt tội phạm thì cần thiết phải khai quật để khám nghiệm trở lại,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tại sao phải khai quật tử thi nữ sinh giao gà bị sát hại?

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên  - cho biết, kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại còn nhiều mâu thuẫn, nên buộc cơ quan điều tra phải khai quật tử thi lại để làm rõ.

Khi khám nghiệm tử thi, chỉ có thể trả lời nạn nhân chết do bị siết cổ nhưng khi bắt được, đối tượng khai lúc gây án siết cổ 2 lần. Ngoài ra, có nhiều tình tiết khác buộc cơ quan điều tra phải khám nghiệm lại. Xem chi tiết tại đây.

Bắt quả tang Phó Bí thư Đảng ủy xã và Trạm trưởng Y tế trên chiếu bạc

Ngày 19.2, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ xã Phúc Thành tham gia đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 bộ bài tú lơ khơ, 1 chiếu nhựa và 15 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xem chi tiết tại đây.

Bắt giữ 7 lao động Việt trong vụ đâm dao khiến 1 người chết ở Đài Loan

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) vừa thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến 9 lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đánh nhau tập thể, khiến 1 lao động tử vong và 1 lao động bị thương.

Trao đổi với PV ngày 19.2, Cục Quản lý lao động ngoài nước  đã yêu cầu các công ty XKLĐ có đưa những lao động liên quan, gồm: Công ty Glodeco, Simco SDA, Trường Thịnh, Bimexco, Vinacom, T&T NH, tiến hành làm các thủ tục pháp lý liên quan. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Range Rover đâm 2 người rồi bỏ trốn

Ngày 19.2, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định tham gia giao thông, tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Tùng (34 tuổi, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), là nghi can điều khiển xe ôtô Range Rover gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong trên đường vành đai 2, rồi lái xe bỏ trốn.

Tai nạn trước đó khiến ông B và bà L bị thương nặng và tử vong sau đó. Còn nghi can Tùng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây.

Đối tượng trốn nã về tội chém người ra đầu thú

Ngày 19.2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đối tượng Lê Quang Linh (SN 1993) đã ra đầu thú sau khi chém người rồi bỏ trốn.

Vì mâu thuẫn, sau khi Minh, Hiếu, Linh, Mừng phát hiện Long tại ngã 3 đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) nên cả nhóm lao vào chém liên tục, gây án xong các đối tượng bỏ trốn. Hậu quả, Long bị đa vết thương, tỉ lệ thương tích 25%. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Lời khai của 5 đối tượng hãm hiếp nữ sinh giao gà

T.H |

Sau quá trình hãm hiếp nữ sinh giao gà ngày 30 Tết, thấy sức khỏe của Duyên yếu, 5 đối tượng đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ không minh bạch sổ sách, bị bắt vì tham ô

T.H |

Nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất bị phát hiện có nhiều hành vi quản lý, thu chi và thực hiện các dự án được giao không minh bạch, sổ sách không rõ ràng,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Tin mới nhất vụ Việt kiều bị tạt axit ngày Tết

T.H |

Anh Nghiêm từ Canada về Quảng Ngãi vui xuân trong dịp Tết. Bỗng nhiên, anh bị 2 thanh niên đi xe máy hắt axít vào mặt, sau đó chém đứt gân chân rồi tẩu thoát... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin pháp luật 24h: Lời khai của 5 đối tượng hãm hiếp nữ sinh giao gà

T.H |

Sau quá trình hãm hiếp nữ sinh giao gà ngày 30 Tết, thấy sức khỏe của Duyên yếu, 5 đối tượng đã bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Cán bộ không minh bạch sổ sách, bị bắt vì tham ô

T.H |

Nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất bị phát hiện có nhiều hành vi quản lý, thu chi và thực hiện các dự án được giao không minh bạch, sổ sách không rõ ràng,... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Tin mới nhất vụ Việt kiều bị tạt axit ngày Tết

T.H |

Anh Nghiêm từ Canada về Quảng Ngãi vui xuân trong dịp Tết. Bỗng nhiên, anh bị 2 thanh niên đi xe máy hắt axít vào mặt, sau đó chém đứt gân chân rồi tẩu thoát... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.