Kết thúc phiên toà ngày 27.11, TAND Hà Nội tuyên phạt Phó Thị Thuý Hà (48 tuổi, quê Thái Nguyên) 10 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, Hà từng đến một ngân hàng vay tiền nên quen biết chị L - nữ nhân viên tại đây. Sau đó, bị cáo lập tài khoản Facebook, Zalo lấy tên "Hoàng Mai" và dùng hình ảnh đại diện của chị L.
Năm 2019, anh Nguyễn Ngọc B kết bạn Facebook với tài khoản “Hoàng Mai” nói trên và được Hà tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng M tại Hà Nội và chưa lấy chồng… Anh B kém bị cáo 14 tuổi.
Anh B thấy hình ảnh trên tài khoản là cô gái xinh đẹp, làm việc tại ngân hàng, nghề nghiệp ổn định… nên nảy sinh tình cảm, thường xuyên nhắn tin và ngỏ ý muốn kết hôn.
Năm 2020, Hà ly thân chồng cũ rồi vào tỉnh Bình Dương chung sống với một người đàn ông khác và có con chung trong thời gian này. Cùng thời điểm, chị ta đang cần tiền nên muốn lừa đảo anh B.
Khi đó, Hà đã nhắn tin yêu đương, hứa hẹn muốn tiến tới hôn nhân với anh B. Bị cáo còn cho anh này biết thông tin, sau khi cưới sẽ được của hồi môn là căn nhà ở Hà Nội.
Thấy anh B tin tưởng, Hà đưa ra các lý do để người đàn ông này chuyển tiền như: sửa chữa nhà cửa, lắp camera, mua váy cưới...
Tưởng thật, anh B đã nhiều lần đưa tiền, tổng cộng hơn 900 triệu đồng. Do nói chuyện đã lâu, chuyển tiền nhiều, nhưng chưa gặp được "người trong mộng", anh B nghi ngờ nên muốn gọi video để nhìn mặt nhau.
Hà luôn tìm cách từ chối. Sau đó, năm 2022, anh B tìm được tài khoản Facebook của chị L có hình ảnh giống với tài khoản "Hoàng Mai". Lúc này được chị L cho biết, kẻ dùng hình ảnh kia là giả mạo, anh B đã tới trình báo công an.
Trước khi bị bắt giữ, anh B đã nhiều lần yêu cầu Hà trả lại tiền cho mình. Song tới tận phiên toà hôm nay, Hà không có khả năng khắc phục hậu quả, tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã chi tiêu hết.