Bắt kẻ giả danh sĩ quan quân đội đi lừa tiền, lừa tình

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 26.11, tin từ Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt một đối tượng giả danh sĩ quan quân đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào ngày 22.11, Công an thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cùng với Đoàn an ninh 3, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã phát hiện đối tượng Lương Ngọc Long (SN 1987, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Chư Ty) có hành vi lừa đảo nhiều người.

Tại cơ quan Công an, Lương Ngọc Long khai nhận, đầu tháng 2.2021, đối tượng từ tỉnh Gia Lai đến TP.Đà Nẵng để xin việc làm. Trong thời gian đợi xin việc, Long đã vào mạng xã hội tìm mua ba bộ quân phục quân đội (2 bộ quân phục thường dùng mùa hè, 1 bộ quân phục dã chiến), 1 biển tên Lương Ngọc Long, 1 mũ kêpi, cầu vai quân hàm đại úy và phù hiệu Quân chủng Phòng không – không quân với số tiền 750.000 đồng.

Sau đó, đối tượng Long mặc quân phục, chụp ảnh làm hình đại diện cho tài khoản Facebook “Lương Long”, Zalo “Long Lương” và Tiktok “Long Lương”. Đồng thời gửi lời kết bạn qua mạng, gửi hình ảnh với một số cô gái để tạo lòng tin.

Giữa tháng 2.2021, Long đã kết bạn với chị L. tại TP.Đà Nẵng, tự giới thiệu là đại úy quân đội, đang độc thân. Sau khi hai người thân thiết, Long đã mượn số tiền 4 triệu đồng và 1 điện thoại One Plus 8Pro (tổng giá trị khoảng 24 triệu đồng) rồi “bặt vô âm tính”.

Cũng với phương thức tương tự, cuối tháng 3.2021, Long đã kết bạn với chị S. tại TP.Đà Nẵng. Sau khi chiếm được tình cảm của nạn nhân, đối tượng đã mượn của chị S. số tiền 57 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, đối tượng Long đã vứt bỏ 3 bộ quân phục cùng phù hiệu, biển tên, mũ Kêpi và trở về lại địa phương, cắt liên lạc với các nạn nhân bị lừa.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan Công an huyện Đức Cơ điều tra, làm rõ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

17 năm tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người

Văn Đức |

Yên Bái - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử đối tượng Nguyễn Đức Thuận với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Trộm cắp tài sản” và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Thị Huyền (42 tuổi) cùng hai bị can mang hồ sơ giả đến làm thủ tục vay tín chấp hòng lừa đảo, song bị nhân viên ngân hàng phát hiện.

Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn nhận trợ cấp COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, cảnh giác đối với hành vi lừa đảo bằng tin nhắn về việc nhận trợ cấp COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

17 năm tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người

Văn Đức |

Yên Bái - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử đối tượng Nguyễn Đức Thuận với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Trộm cắp tài sản” và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Thị Huyền (42 tuổi) cùng hai bị can mang hồ sơ giả đến làm thủ tục vay tín chấp hòng lừa đảo, song bị nhân viên ngân hàng phát hiện.

Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn nhận trợ cấp COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, cảnh giác đối với hành vi lừa đảo bằng tin nhắn về việc nhận trợ cấp COVID-19.