Thiếu phụ trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người của nhóm tài xế

Việt Dũng |

Ngày ra tòa cùng nhóm tài xế chở bệnh nhân trong bệnh viện vì mua bán bộ cơ thể người, Nguyễn Phương Hồng bế theo con nhỏ, đối diện với bản án tù cao.

Nguyễn Phương Hồng (39 tuổi, quê Định Hóa, Thái Nguyên) vừa bị đưa ra TAND Hà Nội xét xử cùng 5 người khác về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Đường dây mua bán thận, gan - các bộ phận cơ thể người do 4 bị cáo từng làm lái xe chở bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấu kết với nhau, tìm người mua - bán để môi giới hưởng lợi.

Hồng bị tạm giam, bế theo con nhỏ - đứa con thứ 5, được sinh ra trong thời gian cô ta đang thi hành bản án 20 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đến tòa.

Trong vụ án, hành vi của Hồng liên quan đến việc môi giới bán gan. Theo hồ sơ, Thái Phúc Bình (52 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng được Thàng Văn Thân bán cho một quả thận nên hai người có nhận nhau là bố nuôi, con nuôi.

Ông Bình tham gia và quản trị viên của nhóm Facebook liên quan đến bệnh nhân chạy thận, ghép thận. Khoảng tháng 6.2022, Bình thấy trên nhóm có bài đăng với nội dung, cần người hiến gan cho ông N.V.H quê TPHCM.

Bị cáo Bình liên hệ với Thân, tìm người bán gan để mua, ghép cho ông H và sẽ chia nhau tiền hưởng lợi. Khi đó, Thân được bố nuôi cho số điện thoại của bệnh nhân và đã gọi điện cho Nguyễn Phương Hồng - người quen vì từng tham gia bán thận với anh ta.

Hồng sau đó cùng với Nguyễn Minh Cương (đang bỏ trốn) tìm người bán gan có cùng nhóm máu O với bệnh nhân. Cương đăng bài trên mạng xã hội tìm người "hiến gan, hiến thận, tuổi từ 18 đến 25, giá cao".

Thời gian đó, một thanh niên 20 tuổi (quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội) làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, đọc được bài viết nên có nhu cầu bán gan để trang trải.

Anh này sau đó được nhóm mua bán đưa đi làm các xét nghiệm và kết quả phù hợp để ghép gan cho bệnh nhân H.

Cơ quan điều tra làm rõ, qua mỗi kênh môi giới, giá tiền mua bán gan tăng gấp hơn 3 lần so với khoản thù lao người bán nhận được. Cụ thể, Cương - người tiếp cận ban đầu với nam thanh niên bán gan - thỏa thuận giá với Hồng là 680 triệu đồng.

Tới kênh của Hồng, cô ta báo giá cho Thân là 1,35 tỉ đồng. Sau đó, Thân thỏa thuận với bệnh nhân giá là 1,794 tỉ đồng và phải chuyển trước khi hai người tiến hành phẫu thuật ghép gan.

Gia đình bệnh nhân đã chuyển đủ tiền cho Thân. Người này chuyển cho Hồng khoản tiền như thỏa thuận. Thân và bố nuôi chia nhau mỗi người 120 triệu đồng, sau khi trừ tiền chi phí ăn ở, cám ơn bác sĩ (không xác định được).

Tiếp đó, Hồng chuyển 528 triệu đồng cho người thân của thanh niên bán gan, chuyển 152 triệu đồng cho Cương.

Liên quan đến vụ án, Thân cùng 3 bị cáo khác đều là lái xe chở bệnh nhân, còn thực hiện 5 vụ mua bán thận khác. Trong đó, Thân tham gia một vụ trong số này.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, chính sách nhân đạo của việc ghép gan, thận.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Hồng 15 năm tù - mức án cao nhất trong số 6 bị cáo. Tổng hợp bản án 20 năm tù trước đó, Hồng phải nhận 30 năm tù (mức án có thời hạn cao nhất).

Bình lĩnh 12 năm, Thân 13 năm; 3 người còn lại bị tuyên từ 7-9 năm tù cùng về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhóm lái xe chở bệnh nhân ở Hà Nội lập đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Việt Dũng |

Hà Nội - Làm nghề lái xe đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nhóm bị cáo nắm được nhu cầu người muốn ghép gan, thận nên đứng ra môi giới mua bán các bộ phận cơ thể này.

Khởi tố 19 bị can về tội mua bán người, mua bán bộ phận cơ thể người

Huyền Trân |

TPHCM - Trong năm 2023, Công an thành phố tiếp nhận 11 tin báo liên quan đến tội phạm mua bán người, trong đó đã điều tra, khám phá 6 vụ, khởi tố 19 bị can về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán bộ phận cơ thể người.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Shipper tự đặt ra quy tắc nhằm tránh những đơn hàng "ma" giá trị cao

Thế Kỷ |

Câu chuyện một nữ shipper (người giao hàng - PV) bị lừa chuyển một cục gạch với giá 2 triệu đồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Mặc dù câu chuyện chưa được xác thực, tuy nhiên nhiều shipper cho rằng tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhiều người từng là nạn nhân.

Huyện Vân Đồn yêu cầu báo cáo vụ xưởng chế biến sứa bị phá dỡ

NHÓM PV |

Ngày 18.3, ông Lý Văn Khương - Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Đồn - cho biết, đã yêu cầu xã Minh Châu báo cáo về vụ xưởng chế biến sứa trên địa bàn bị phá dỡ không đúng quy trình theo phản ánh của người dân.

Dự báo đáng ngại về mùa hè nắng nóng cao độ sắp tới

Song Minh |

Theo các nhà dự báo thời tiết, mùa hè năm 2024 có thể tiếp tục chứng kiến nắng nóng cao độ, thậm chí hơn cả năm nóng nhất 2023.

Ông Lê Ngọc Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

ANH HUY |

Ngày 18.3, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Nỗi buồn khi là “con ghẻ” của ngành Giáo dục, “con rơi” của ngành Nội vụ

Mai Anh (nhân viên văn thư trường học) |

Một bạn đọc đại diện cho một số nhân viên văn thư vừa có thư gửi tới Báo Lao Động chia sẻ các kiến nghị về chế độ chính sách đãi ngộ với người lao động - đặc biệt đối với các nhân viên văn thư trong trường học. Báo Lao Động xin lược trích nội dung trong tâm thư này.

Nhóm lái xe chở bệnh nhân ở Hà Nội lập đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Việt Dũng |

Hà Nội - Làm nghề lái xe đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nhóm bị cáo nắm được nhu cầu người muốn ghép gan, thận nên đứng ra môi giới mua bán các bộ phận cơ thể này.

Khởi tố 19 bị can về tội mua bán người, mua bán bộ phận cơ thể người

Huyền Trân |

TPHCM - Trong năm 2023, Công an thành phố tiếp nhận 11 tin báo liên quan đến tội phạm mua bán người, trong đó đã điều tra, khám phá 6 vụ, khởi tố 19 bị can về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán bộ phận cơ thể người.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.