Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.

Vụ án được triệt phá khi cặp vợ chồng ở Hà Nội tố cáo Tâm chiếm đoạt tiền, khi nhận đứng ra môi giới tìm người mang thai hộ.

Cảnh sát xác định, do hiếm muộn con trai và không còn khả năng tự mang thai, người vợ cùng chồng đã tìm đến Tâm để nhờ người mang thai hộ, với giá thoả thuận 620 triệu đồng.

Tâm đã dẫn người phụ nữ nhận lời mang thai hộ cho cặp vợ chồng này. Sau đó, cô ta nhận tổng cộng gần 500 triệu đồng và chiếm đoạt.

Tâm khai, do người phụ nữ cô ta môi giới "bất ngờ" mang thai nên đã từ chối mang thai hộ cho cặp vợ chồng khách hàng. Cần tiền tiêu xài nên Tâm đã không trả lại cho bị hại mà chiếm đoạt.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, Tâm đứng ra môi giới thành công cho một người đàn ông độc thân ở Hà Nội. Cô ta nhận 750 triệu đồng của anh này, để đứng ra tìm người mang thai đôi thuê.

Người phụ nữ mang thai thuê sinh nở thành công, Tâm nhận 50 triệu đồng tiền công, sau khi trừ các chi phí.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Anh rể không đồng ý, chị gái có được mang thai hộ giùm em?

nam dương |

Vợ chồng tôi không có con, nên nhờ chị gái mang thai hộ. Anh rể tôi không đồng ý thì chị tôi có được mang thai hộ không?

Xóa đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc để mang thai hộ

Tuấn Quỳnh |

Sau khi trở về từ Trung Quốc, hai đối tượng Trang và Mai thường lên mạng xã hội Facebook, Zalo... thành lập nhóm “Mang thai hộ” để tìm những người phụ nữ khỏe mạnh, cần tiền mà không có công ăn việc làm để đưa sang Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán bào thai để kiếm lời.

Phá đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc với giá 380 triệu đồng

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố 2 bị can về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Anh rể không đồng ý, chị gái có được mang thai hộ giùm em?

nam dương |

Vợ chồng tôi không có con, nên nhờ chị gái mang thai hộ. Anh rể tôi không đồng ý thì chị tôi có được mang thai hộ không?

Xóa đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc để mang thai hộ

Tuấn Quỳnh |

Sau khi trở về từ Trung Quốc, hai đối tượng Trang và Mai thường lên mạng xã hội Facebook, Zalo... thành lập nhóm “Mang thai hộ” để tìm những người phụ nữ khỏe mạnh, cần tiền mà không có công ăn việc làm để đưa sang Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán bào thai để kiếm lời.

Phá đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc với giá 380 triệu đồng

Phạm Đông |

Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố 2 bị can về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.