Thiếu niên 16 tuổi bị bắt cùng 6 nghìn viên ma túy

THANH BÌNH |

Điện Biên – Lực lượng Bộ đội Biên phòng và lực lượng phối hợp vừa bắt giữ 1 thiếu niên quốc tịch Lào đem theo 6 nghìn viên ma túy tổng hợp qua biên giới để bán.

Tối 5.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, Đ​ồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án 1121p, bắt giữ một đối tượng người Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Theo đó, vào lúc 11h30 ngày 5.12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 116, thuộc địa phận bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tổ công tác phát hiện một đối tượng nam giới đi bộ ở lối mòn trên biên giới có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính thì đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị tổ mật phục áp sát khống chế.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong túi vải đeo trên của đối tượng có một gói hình vuông bọc băng keo bên trong có 30 gói nilon màu xanh và màu hồng chứa 6.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Đ.V (SN 2006, trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào). V khai nhận 6.000 viên nén màu hồng đựng trong 30 gói ni-lon là ma túy tổng hợp.

Trước đó, V có liên lạc qua lại với một đối tượng (chưa rõ danh tính ở Việt Nam) qua tin nhắn về việc mua, bán ma tuý và hẹn địa điểm giao ma tuý.

Khi Đ.V mang ma túy vượt biên sang đến địa điểm trên thì bị Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 3.12, chuyến bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên đã chính thức được khai thác. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Chồng thụ án 17 năm tù, vợ bị bắt cùng 18.000 viên ma túy tổng hợp

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN  - Khi bị công an bắt giữ cùng với tang vật là 18.000 viên ma túy tổng hợp, Kha Thị Bảng khai mua của "người lạ".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 3.12, chuyến bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên đã chính thức được khai thác. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Chồng thụ án 17 năm tù, vợ bị bắt cùng 18.000 viên ma túy tổng hợp

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN  - Khi bị công an bắt giữ cùng với tang vật là 18.000 viên ma túy tổng hợp, Kha Thị Bảng khai mua của "người lạ".