Sáng ngày 16.1, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện lãnh đạo Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, hiện lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an TP Thái Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng điều tra vụ án, triệt để xử lý ổ nhóm đối tượng người Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Vương quốc Campuchia theo đúng quy định của pháp luật.
Theo lãnh đạo Công an TP Thái Bình, để bóc gỡ thành công chuyên án này, ngay từ đầu khi nhận được báo cáo về vụ việc lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã quyết liệt chỉ đạo đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan liên tục, kiên trì đeo bám, lần theo dấu vết của các đối tượng để có thể "nhổ tận gốc rễ".
"Chúng tôi đánh giá đây là đường dây lừa đảo hoạt động phạm tội có tổ chức với rất đông đối tượng ở đủ độ tuổi, có quê quán khác nhau cùng tham gia, móc nối để dựng lên những chiếc "bẫy" hoàn hảo. Chúng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, tận dụng thiết bị công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước với quy mô đặc biệt lớn. Chỉ từ tháng 11.2022 đến hết ngày 31.12.2022, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỉ đồng của rất nhiều bị hại", vị lãnh đạo Công an TP Thái Bình, cho hay.
Cụ thể, các đối tượng giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại bị giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Tiếp đó, các đối tượng giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt.
"Nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao các bị hại lại có thể dễ dàng "sập bẫy" để rồi răm rắp chuyển tiền cho các đối tượng như vậy. Tuy nhiên, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội quá chuyên nghiệp và có lớp lang, bài bản. Chúng chia làm 3 nhóm, cấp độ chính, mỗi nhóm lại thực hiện một khâu hết sức ăn ý, nhịp nhàng cho đến khi "con mồi" bị hạ gục hoàn toàn, tin theo và thao tác chuyển tiền vào tài khoản của chúng", lãnh đạo Công an TP Thái Bình, cho biết thêm.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.