Vụ Đường “Nhuệ” Thái Bình: Thông điệp từ Bộ trưởng Công an

Anh Đào |

Vụ án Đường “Nhuệ” được phá sau khi Thái Bình có tân giám đốc Công an vào tháng 11 năm ngoái. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an, tướng Tô Lâm khẳng định "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng (bảo kê, chống lưng cho băng nhóm  này) sẽ phải xử lý ngay.

Có thể nhiều người sẽ sốc, trước câu chuyện băng nhóm Đường “Nhuệ” từng đánh người đến vỡ xương hàm mặt ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình.

Cho dù tỉ lệ thương thật được xác định là 15%; cho dù bị hại đã có đơn tố cáo tới công an, cho dù vụ án sau đó được khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng chỉ 6 tháng sau, Công an Thành phố Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Chỉ một chi tiết cho thấy tính chất côn đồ, lộng hành của băng nhóm này. Và cũng từ đó, không thể không đặt ra câu hỏi về hiệu lực, hiệu quả của cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Hôm qua, trước câu hỏi về vấn đề bảo kê, chống lưng cho băng nhóm Đường Nhuệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng: "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng này sẽ phải xử lý ngay. Người dân có thể đặt ra rất nhiều tình huống nhưng tất cả đều phải làm việc, điều tra theo quy định của pháp luật".

Báo điện tử Tổ quốc dẫn lời Tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng đang trực tiếp điều tra cần phải chấp hành các quy định trong quá trình điều tra để ngăn chặn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân để làm sao giảm được tội phạm trong xã hội... Đối với vụ việc đã xảy ra rồi thì phải khẩn trương đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật".

Như vậy là sau khi Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ, kể cả việc mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, mang tính chất xã hội đen của băng nhóm này, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi đến người dân một thông điệp.

Thông điệp ấy khẳng định quyết tâm tấn công quyết liệt các băng nhóm có tổ chức, để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Thông điệp ấy cam kết điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, kể cả các hành vi bảo kê, chống lưng cho băng Đường “Nhuệ”- nếu có.

Có một chi tiết đáng chú ý: Chính Bộ trưởng Bộ Công an, tháng 11 năm ngoái, đã bổ nhiệm tân giám đốc công an Thái Bình: Thượng tá Nguyễn Thanh Trường.

Xã hội đen, giờ đây không còn sơ khai kiểu các băng nhóm trấn lột bảo kê bến xe, bãi chợ, mại dâm. Danh nghĩa doanh nghiệp, một điển hình là công ty đòi nợ, san lấp, khai thác cát... đã tạo ra một thứ vỏ bọc gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an điều tra phá án.

Chỉ có một điều không thay đổi, xã hội đen, tội phạm có tổ chức luôn tìm mọi cách nương nhờ, tìm người chống lưng, bảo kê... Và nếu những người thực thi pháp luật không trong sáng, trung thực, kiên quyết tấn công tội phạm rất dễ bị sa ngã, mua chuộc. Sẽ chẳng thể xóa sổ xã hội đen nếu không xử lý được những kẻ ngồi sau.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an Thái Bình nói về việc bắt giữ đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi |

Nói về việc bắt giữ vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sẽ làm rõ có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án.

Đường “Nhuệ” ăn 500 ngàn/lần hỏa thiêu, câu hỏi của ông Chủ tịch

Anh Đào |

“Tại sao trước đây từng xảy ra các vụ việc như vậy mà đến bây giờ mới làm... Có ai bảo kê? Ai chống lưng?”- Câu hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về vụ án Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”). Trong khi, thật ra đáng lẽ đây phải là câu hỏi của dân.

Hé lộ cuộc gọi dọa giết, chặt chân con nợ của đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến đại gia Nguyễn Xuân Đường (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, một nạn nhân từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng về hành vi ngang ngược của bị can này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám đốc Công an Thái Bình nói về việc bắt giữ đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi |

Nói về việc bắt giữ vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sẽ làm rõ có hay không việc bao che cho các đối tượng gây án.

Đường “Nhuệ” ăn 500 ngàn/lần hỏa thiêu, câu hỏi của ông Chủ tịch

Anh Đào |

“Tại sao trước đây từng xảy ra các vụ việc như vậy mà đến bây giờ mới làm... Có ai bảo kê? Ai chống lưng?”- Câu hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về vụ án Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”). Trong khi, thật ra đáng lẽ đây phải là câu hỏi của dân.

Hé lộ cuộc gọi dọa giết, chặt chân con nợ của đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến đại gia Nguyễn Xuân Đường (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, một nạn nhân từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng về hành vi ngang ngược của bị can này.