Hải Phòng phong tỏa 2 thôn và tổ dân phố tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19

Hoàng Hoan |

Thôn Phù Lưu (xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên) và tổ dân phố Tân Lập (phường Tân Thành, quận Dương Kinh) đã bị Thành phố Hải Phòng quyết định phong tỏa do có người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 N.H.N ở Hà Nội.

Lúc 12h trưa ngày 7.3, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng  đã kết luận cuộc họp với các sở ngành quận huyện về tình trạng liên quan đến những người tiếp xúc với người nhà bệnh nhân dương tính COVID-19 N.H.N.

Theo đó, Hải Phòng quyết định sẽ phong tỏa thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên và tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh vì có người tiếp xúc với bệnh nhân N.H.N - bệnh nhân số 17 bị dương tính COVID-19 ở Hà Nội.

Hai khu vực này mỗi nơi có khoảng 1.000 dân sẽ nội bất xuất ngoại bất nhập trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định tính từ ngày 7.3. Thành phố Hải Phòng chi 60 ngàn đồng/người/ngày, đồng thời sẽ có người cung cấp nhu yếu phẩm cho toàn bộ người dân theo nhu cầu.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ông Nguyễn Khắc Thành (SN 1957, trú tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), bố đẻ bệnh nhân COVID-19 N.H.N tại Hà Nội, trong ngày 2.3 có lên thăm con gái là N.H.N (sống ở đường Trúc Bạch, Hà Nội) sau khi cô này đi du lịch châu Âu về.

Cô này sau đó có biểu hiện ho, sốt, mệt nên đã đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, sau được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trương ương, đã có kết quả dương tính với COVID-19.

UBND TP Hải Phòng triển khai các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 trưa ngày 7.3 - ảnh PV
UBND TP Hải Phòng triển khai các biện pháp đối phó với dịch COVID-19 trưa ngày 7.3 - ảnh PV

Theo tường trình của ông N.K.T, bố đẻ chị N.H.N, trong các ngày 2 – 3.3, ông T  ở cùng nhà với chị N, sau đó ông về Hải Phòng. Ngày 4.3, chị N gọi điện cho bố nói bị đau họng và sốt, ông lại lên Hà Nội thăm con, đến ngày 5.3, sau khi chị N bị cách ly, ông T vẫn vào BV Nhiệt đới thăm hỏi và gửi đồ cho con, sau đó tối ngày 6.3, khi ông và lái xe về đến Hải Phòng đã được đưa ngay vào cách ly trong Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Việt Tiệp.

Theo ông T khai báo, trong thời gian từ ngày 2.3 đến ngày 6.3, ông Thành có gặp tất cả 16 người, trong số này có 10 người là người giúp việc, làm việc trong nhà ông ở xã Phù Ninh, 1 y sĩ chuyên bấm huyệt cho ông ở quận lê Chân và 6 người tỉnh ngoài (gồm 2 người ở Bắc Ninh, 1 người ở Hải Dương, 2 người Thái Bình và 1 lái xe là người Hà Nội).

Đặc biệt, chiều ngày 4.3, ông T có đến viếng đám ma một người ở cùng thôn. Còn những người giúp việc cho gia đình ông T gồm có 1 người ở xã Kỳ Sơn, 1 người ở xã An Sơn, 1 người ở xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên.

Hiện những người tiếp xúc trực tiếp với ông T đã được cách ly tập trung. Những người tiếp xúc với 10 người này cũng sẽ được cho cách ly trong chiều nay 7.3.

Ngoài ra, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 N.H.N từ London (Anh) về sân bay Nội Bài còn khoảng 20 người sống ở Hải Phòng. Điều đáng nói là, trong số này có 2 người ở tổ dân phố Tân Lập, phương Tân Thành, quận Dương Kinh, sau khi về Hải Phòng, cặp đôi đã đi mời đám cưới (dự định tổ chức vào ngày mai 8.3) nên đã tiếp xúc với 36 người chủ yếu là họ hàng ở 3 phường Đa Nghĩa, Hòa Phúc và Tân Thành, quận Dương Kinh.

Do đó, TP Hải Phòng quyết định phong tỏa tổ dân phố Tân Lập nơi cặp đôi này sinh sống, yêu cầu tạm dừng đám cưới. Cặp đôi và những người họ hàng đã tiếp xúc sẽ phải cách ly tập trung trong chiều nay 7.3

Ngoài ra, 8 người nước ngoài trên cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N đã đi thăm quan Ninh Bình, hiện tại đang trên tàu du lịch thăm quan Cát Bà (Hải Phòng). 8 người này cùng với 57 khách trên tàu du lịch sẽ bị cách ly tập trung ngay khi tàu cập bến trưa nay 7.3.

Theo chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, tất cả những người đi cùng chuyến bay là người Hải Phòng sẽ được xác minh và yêu cầu tập trung cách ly, những người đã tiếp xúc vòng 2 sẽ được giám sát theo dõi chặt chẽ. Thành phố cũng kêu gọi những người đã tiếp xúc với những người trong danh sách nói trên đến khai báo y tế và thực hiện việc phòng tránh theo đúng quy định. Những người ở tỉnh ngoài sẽ được thông báo về địa phương để giám sát, theo dõi.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo người dân không nên quá hoang mang, nhưng phải thật cảnh giác. Công tác xử lý, phòng tránh dịch phải được tập trung hàng đầu, thành phố không tiếc nhân lực vật lực để đầu tư trang thiết bị, con người để chiến đấu với dịch, đồng thời công khai các thông tin liên quan đến người dân biết và hợp tác.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân - Mai Chi |

Đêm 6.3, ông N.K.T (Thủy Nguyên, Hải Phòng, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa được phát hiện) ngay khi từ Hà Nội về tới Hải Phòng đã được đưa vào cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Đàn vịt gần 4.000 con được xác định dương tính với cúm gia cầm A/H5N6, sau khi có biểu hiện bỏ ăn, nằm liệt...

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân - Mai Chi |

Đêm 6.3, ông N.K.T (Thủy Nguyên, Hải Phòng, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa được phát hiện) ngay khi từ Hà Nội về tới Hải Phòng đã được đưa vào cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Đàn vịt gần 4.000 con được xác định dương tính với cúm gia cầm A/H5N6, sau khi có biểu hiện bỏ ăn, nằm liệt...