Tạm giữ chủ quán karaoke “bố trí” cho 9 thanh niên nam nữ bay lắc ma tuý

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke 179, ở khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đã bắt quả tang chủ quán karaoke tổ chức cho 9 thanh niên nam nữ "chơi" ma túy tại phòng số 6 và số 7 của quán.

Ngày 17.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đàm Văn Trường (34 tuổi, quê Nam Định) và Hoàng Bá Phú (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi “tổ chức cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Công an TP.Biên Hòa cũng lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, đêm ngày 14.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, bất ngờ kiểm tra hành chính quán Karaoke 179, ở khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Đàm Văn Trường (chủ quán karaoke 179) và Hoàng Bá Phú (quản lý quán karaoke 179) đang có hành vi tổ chức cho 9 thanh niên nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng số 6 và số 7 của quán karaoke 179.

Đàm Văn Trường (bên trái) và nhân viên phục vụ cùng dụng cụ dùng để các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Đàm Văn Trường (bên trái) và nhân viên phục vụ cùng dụng cụ dùng để các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật thu giữ tại chỗ, gồm 2 đĩa sứ, một số bột ma túy màu trắng (gọi là hàng khay); 2 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng và 5.000 đồng, dùng để cuộn tròn làm ống hút ma túy.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Trường và Phú khai nhận, mỗi khi khách có nhu cầu “bay lắc” thì Phú và Trường bố trí cho các đối tượng đến tại quán karaoke 197 để sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy cũng khai nhận, mỗi phòng “bay lắc” các đối tượng phải trả cho Trường và Phú 300.000 đồng/1 giờ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chính thức cho vũ trường, karaoke hoạt động trở lại

MINH QUÂN |

Chiều ngày 11.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký ban hành công văn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke được hoạt động trở lại.

68 dân chơi bay lắc trong quán karaoke ở ngoại thành Hà Nội

Việt Dũng |

Chủ quán karaoke ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho 68 khách tụ tập trong 7 phòng hát, sử dụng ma túy và bay lắc tới rạng sáng.

Đồng Nai: Xử phạt quán karaoke 7,5 triệu đồng vì hoạt động trái quy định

MINH CHÂU |

Chủ tịch UBND huyện Long Thành ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1955, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) – là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mộc Lan đã hoạt động trái quy định.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM chính thức cho vũ trường, karaoke hoạt động trở lại

MINH QUÂN |

Chiều ngày 11.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký ban hành công văn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke được hoạt động trở lại.

68 dân chơi bay lắc trong quán karaoke ở ngoại thành Hà Nội

Việt Dũng |

Chủ quán karaoke ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho 68 khách tụ tập trong 7 phòng hát, sử dụng ma túy và bay lắc tới rạng sáng.

Đồng Nai: Xử phạt quán karaoke 7,5 triệu đồng vì hoạt động trái quy định

MINH CHÂU |

Chủ tịch UBND huyện Long Thành ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1955, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) – là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mộc Lan đã hoạt động trái quy định.