Đồng Nai: Xử phạt quán karaoke 7,5 triệu đồng vì hoạt động trái quy định

MINH CHÂU |

Chủ tịch UBND huyện Long Thành ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1955, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) – là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mộc Lan đã hoạt động trái quy định.

Ngày 5.6, Công an xã An Phước, huyện Long Thành đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1955, ngụ huyện Long Thành) – là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mộc Lan (địa chỉ tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo quyết định xử phạt của UBND huyện Long Thành, bà Nguyễn Thị Phượng bị xử phạt hành chính với hành vi “Không thực hiện đúng việc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh” quy định tại Điểm c, khoản 4, điều 11 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 28.5, Công an xã An Phước phối hợp với Công an huyện Long Thành, Đội Kiểm tra liên ngành 814 xã An Phước tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Mộc Lan. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện cở sở karaoke Mộc Lan hoạt động trái với quy định tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ mặc dù trước đó đã có thông báo tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu (vũ trường, karaoke…).

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Quán karaoke vừa cho khách bay lắc, vừa mua bán dâm

Việt Dũng |

Nguyễn Lâm Tới (29 tuổi, quê Cao Bằng), là quản lý quán karaoke Như Ý ở thị xã Từ Sơn, đưa ma túy cho đám dân chơi bay lắc, còn để các cặp đôi mua bán dâm tại quán.

Kinh doanh karaoke, vũ trường: Chúng tôi đã kiệt sức!

Hạnh Lê |

Nhiều hộ kinh doanh karaoke, vũ trường mong hỏi được mở cửa trở lại phục vụ khách có nhu cầu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quản lý loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường hiện nay còn nhiều lỗ hổng khiến nơi đây thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội gây bức xúc.

Báo cáo, đề xuất với Thủ tướng việc mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Nhóm PV |

Về thời điểm mở lại dịch vụ vũ trường và karaoke, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến báo cáo, đề xuất với Thủ tướng ủng hộ đưa hai dịch vụ này trở lại hoạt động bình thường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quán karaoke vừa cho khách bay lắc, vừa mua bán dâm

Việt Dũng |

Nguyễn Lâm Tới (29 tuổi, quê Cao Bằng), là quản lý quán karaoke Như Ý ở thị xã Từ Sơn, đưa ma túy cho đám dân chơi bay lắc, còn để các cặp đôi mua bán dâm tại quán.

Kinh doanh karaoke, vũ trường: Chúng tôi đã kiệt sức!

Hạnh Lê |

Nhiều hộ kinh doanh karaoke, vũ trường mong hỏi được mở cửa trở lại phục vụ khách có nhu cầu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc quản lý loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường hiện nay còn nhiều lỗ hổng khiến nơi đây thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội gây bức xúc.

Báo cáo, đề xuất với Thủ tướng việc mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Nhóm PV |

Về thời điểm mở lại dịch vụ vũ trường và karaoke, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến báo cáo, đề xuất với Thủ tướng ủng hộ đưa hai dịch vụ này trở lại hoạt động bình thường.