TPHCM: Hàng loạt quán karaoke rục rịch mở cửa trở lại sau dịch COVID-19

Anh Tú |

Sáng 10.6, nhiều điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu rục rịch dọn dẹp, sửa chữa lại quán để chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài đóng cửa để chống dịch COVID-19.

Sáng 9/6, phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại. Ghi nhận của PV vào chiều cùng ngày nhiều quán karaoke đã mở cửa
Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 9.6, về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại. Ghi nhận của PV vào sáng 10.6, nhiều hệ thống karaoke ở TP HCM nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, Hai Bà Trung, Phan Xích Long đã bắt đầu mở cửa chuẩn bị đón khách.
Một số quản lý karaoke  trên đường sư vạn hạnh  cho biết, tại đây cho biết rất vui mừng vì được hoạt động trở lại sau 3 tháng. Việc hoạt động trở lại giúp giải tỏa được gánh nặng về lực lượng lao động, giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều người nên ai cũng phấn khởiMột số quán đang sửa sang thay mới lại diện mạo
Một số quản lý karaoke  trên đường sư vạn hạnh  cho biết, tại đây cho biết rất vui mừng vì được hoạt động trở lại sau 3 tháng. Việc hoạt động trở lại giúp giải tỏa được gánh nặng về lực lượng lao động, giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều người nên ai cũng phấn khởiMột số quán đang sửa sang thay mới lại diện mạo
Một số quản lý karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh cho biết rất vui mừng vì được hoạt động trở lại sau 3 tháng tạm ngưng. Việc hoạt động trở lại giúp giải tỏa được gánh nặng về lực lượng lao động, giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều người nên ai cũng phấn khởi.
… Cụ thể các quán KARAOKE nằm trên đường Sư Vạn Hạnh đã bắt đầu bật đèn led,  xếp lại bàn ghế, chỉnh trang lại phòng hát, nhập trái cây, bia... để sẵn sàng đón khách Công tác chỉnh trang như kiểm tra hệ thống điện, đèn led, sắp xếp lại phòng hát, nhập thêm đồ uống... đang được gấp rút thực hiện
… Cụ thể các quán KARAOKE nằm trên đường Sư Vạn Hạnh đã bắt đầu bật đèn led,  xếp lại bàn ghế, chỉnh trang lại phòng hát, nhập trái cây, bia... để sẵn sàng đón khách Công tác chỉnh trang như kiểm tra hệ thống điện, đèn led, sắp xếp lại phòng hát, nhập thêm đồ uống... đang được gấp rút thực hiện
Các quán karaoke nằm trên đường Sư Vạn Hạnh đã bắt đầu bật đèn led, xếp lại bàn ghế, chỉnh trang lại phòng hát, nhập trái cây, bia... để sẵn sàng đón khách.
Các nhân viên đang tất bật dọn dẹp, lau chùi cửa hàng để chuẩn bị đón khách
Các nhân viên đang tất bật dọn dẹp, lau chùi cửa hàng để chuẩn bị đón khách. Các biện pháp phòng dịch như khử trùng liên tục các nơi khách hàng tiếp xúc (tay vịn cầu thang, bàn ghế, ipad); rửa tay khách hàng trước khi vào phòng... vẫn được quan tâm hàng đầu
 
Công tác PCCC cũng được các chủ quán quan tâm,  các bình chữa cháy được mang ra để kiểm tra lại
 
Anh Khang, chủ một hệ thống kinh doanh karaoke nằm trên Sư Vạn Hạnh, cho biết: "Thời qua qua do tình xảy ra dịch COVID- 19, nên quán tạm ngưng hoạt động. Giờ được phép hoạt động trở lại tôi cảm thấy rất vui. Sáng nay tôi đích thân lên quán, cùng một vài người thân, bà con dọn dẹp lại quán. Quán không hoạt động, nhiều nhân viên đã xin nghỉ để đi tìm công việc mới đến thời điểm này dù hoạt động lại nhưng quán vẫn chưa tuyển được đủ nhân viên". Anh Khang tiết lộ thêm thời gian qua đóng cửa, cứ mỗi tháng quán lỗ gần 600 triệu.
Trước đó, tối 9.6, quán Karaoke Nice, trên đường Điện Biên Phủ đã đông đúc khách
Trước đó, tối 9.6, quán Karaoke Nice, trên đường Điện Biên Phủ đã mở cửa bắt đầu đón khách.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Theo chinhphu.vn |

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 9.6, về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại; giao Ban Chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế...

68 dân chơi bay lắc trong quán karaoke ở ngoại thành Hà Nội

Việt Dũng |

Chủ quán karaoke ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho 68 khách tụ tập trong 7 phòng hát, sử dụng ma túy và bay lắc tới rạng sáng.

Đồng Nai: Xử phạt quán karaoke 7,5 triệu đồng vì hoạt động trái quy định

MINH CHÂU |

Chủ tịch UBND huyện Long Thành ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1955, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) – là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mộc Lan đã hoạt động trái quy định.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Theo chinhphu.vn |

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 9.6, về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại; giao Ban Chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế...

68 dân chơi bay lắc trong quán karaoke ở ngoại thành Hà Nội

Việt Dũng |

Chủ quán karaoke ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho 68 khách tụ tập trong 7 phòng hát, sử dụng ma túy và bay lắc tới rạng sáng.

Đồng Nai: Xử phạt quán karaoke 7,5 triệu đồng vì hoạt động trái quy định

MINH CHÂU |

Chủ tịch UBND huyện Long Thành ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1955, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) – là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mộc Lan đã hoạt động trái quy định.