Sau liên hoan, 2 người đàn ông bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Hai người đàn ông ở Hà Nội khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đều cho biết vừa đi liên hoan ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2021.

Chiều 3.1 tại nút giao thông Huỳnh Thúc Khánh- Láng Hạ quận Đống Đa (Hà Nội) tổ công tác gồm thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) do Đại uý Trần Tiến Mạnh làm tổ trưởng đã dừng xe Honda SH do người đàn ông điều khiển để kiểm tra hành chính.

Sau vào chốt, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người đàn ông điều khiển xe SH vi phạm 0,276 miligam/lít khí thở.

Người vi phạm nồng độ cồn Đ.V.L (45 tuổi, quận Thanh Xuân) cho biết, mượn xe của vợ đi liên hoan cùng bạn ngày cuối của dịp nghỉ lễ, đồng thời xin bỏ qua vi phạm nhưng “bất thành”.

Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn với ông T.V.M (55 tuổi, ở quận Ba Đình), kết quả cho thấy ông này vi phạm nồng độ cồn 0,290 miligam/lít khí thở. Ông M. cũng trình bày, cùng bạn về đi liên hoan ngày nghỉ cuối năm, không nghĩ có CSGT xử lý vi phạm.

Đại uý Mạnh cho hay, với lỗi vi phạm nồng độ cồn trên 0,250 đến dưới 0,400 miligam/lít khí thở, tài xế sẽ bị phạt tiền 4,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước GPLX 17 tháng.

Cũng theo đại uý Mạnh, trước, trong và sau Tết Dương lịch 2021, Đội CSGT số 3 thành lập các tổ công tác xử lý chuyên đề kiểm tra đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, tai nạn giao thông toàn quốc giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết, người bị thương.

Thanh niên kêu không biết chữ khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Mai Hường |

Nam thanh niên 32 tuổi, ở Hà Nội khi bị tổ công tác 141 kiểm tra nồng độ cồn kêu không biết chữ, rồi đưa nhiều lý do... chống đối.

669 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt ngày đầu năm

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước xử lý 669 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và 1 lái xe dương tính với ma tuý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, tai nạn giao thông toàn quốc giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết, người bị thương.

Thanh niên kêu không biết chữ khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Mai Hường |

Nam thanh niên 32 tuổi, ở Hà Nội khi bị tổ công tác 141 kiểm tra nồng độ cồn kêu không biết chữ, rồi đưa nhiều lý do... chống đối.

669 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt ngày đầu năm

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước xử lý 669 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và 1 lái xe dương tính với ma tuý.