1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, tai nạn giao thông toàn quốc giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, người chết, người bị thương.

Cụ thể, ngày 3.1, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1-3.1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, chết 40 người, bị thương 37 người.

So với 3 ngày đầu năm 2020, Cục Cảnh sát giao thông cho hay giảm 9 vụ tai nạn, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương.

Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 27.294 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 28 tỉ đồng.

So với 3 ngày đầu năm 2020, xử lý tăng 15.822 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 17 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe tăng 324 trường hợp; tạm giữ phương tiện tăng 24 xe ôtô, 2.038 xe môtô.

Cụ thể, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện, xử lý 26.682 trường hợp, phạt tiền gần 28 tỉ đồng; tạm giữ 123 ôtô, 3.547 xe máy, tước 1.655 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, đã có 1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử phạt; 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện.

Trong đó, các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 280 trường hợp vi phạm, phạt tiền 755 triệu đồng, tước 91 giấy phép lái xe, tạm giữ 16 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 612 trường hợp vi phạm, phạt tiền 496 triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ Tết Dương lịch, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch là 13 người.

4 năm, gần 40.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tô Thế (Số liệu: Cục CSGT) |

Trong 4 năm (2016-2020), cả nước xảy ra 93.938 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39.873 người, bị thương 77.743 người. Dưới đây là một số thống kê chi tiết.

6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.